Vụ nhân viên sân golf Hà Nội ngừng việc: Cty lập bản cam kết “lạ”

Tất Thảo – Đặng Tiến |

Liên quan vụ việc hơn 150 nhân viên sân golf Hà Nội ngừng việc đòi tăng lương (Báo Lao Động đã thông tin), các nhân viên caddy đã cung cấp cho phóng viên bản cam kết “lạ” đề ngày 2.5, tức vào thời điểm vụ ngừng việc tập thể này đang xảy ra.
Theo một bản cam kết mà phóng viên thu thập được, một bên là chữ ký của ông Nguyễn Văn Nam – Quyền giám đốc Cty sân golf Hà Nội, một bên là chữ ký của nhân viên caddy. Theo đó, bản cam kết nhân viên caddy gửi Ban lãnh đạo Cty Cổ phần sân Golf Hà Nội có nội dung: "Qua quá trình học tập, rèn luyện đạt được kết quả cao, tôi đã được Cty nhận vào làm việc chính thức tại Cty. Tôi xin hứa sẽ làm việc chăm chỉ, luôn rèn luyện mình để trở thành một nhân viên caddy ngày một tốt hơn cả về phẩm chất đạo đức lẫn thể chất.
Tôi xin cam kết nghiêm chỉnh thực hiện những điều sau: Nghiêm chỉnh chấp hành những nội quy, quy định của Cty; chấp hành mọi sự chỉ đạo và phân công công việc của cán bộ quản lý; đi làm đầy đủ đúng giờ, không làm việc riêng khi đang trong giờ làm việc; giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc, không nói tục chửi bậy; luôn đoàn kết trong công việc, đoàn kết giúp đỡ các đồng nghiệp; không tụ tập, chia bè phái, kích động gây rối làm ảnh hưởng tới Cty; mọi đề xuất hay những yêu cầu cần phải có sự đồng ý, xác nhận của cán bộ quản lý".
Điều đáng chú ý nhất trong bản cam kết này là điều 8: “Tôi tự nguyện và đồng ý nhận mức lương là 2.000.000 đồng/tháng. Tiền Fee (tiền công đi sân, 50.000đ/lần) và Tip (tiền khách tặng) của khách tôi toàn quyền được hưởng”.
Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, bản cam kết mà Cty soạn ra để NLĐ ký không đúng pháp luật, bởi mặc dù nguyên tắc của pháp luật lao động là tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện giữa hai bên, nhưng không được trái pháp luật. Trong khi đó, mức lương 2 triệu đồng/người/tháng là vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho huyện Sóc Sơn là 3.750.000 đồng/người/tháng.
Theo các nhân viên caddy, bản cam kết này do Cty đưa ra. Một số người đã đồng ý ký, còn hầu hết không ký vào bản cam kết này.
Cổng vào sân golf Hà Nội. Ảnh: Đ.T
Cũng theo phản ánh của các nhân viên caddy, mức lương 1.280.000 đồng/người/tháng đã duy trì được hơn 10 năm nay, từ lúc Cty đi vào hoạt động (năm 2006).
Liên quan vấn đề Cty trả lương cho NLĐ thấp hơn gấp nhiều lần so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn – Ngô Văn Minh khẳng định, đây là việc làm trái với quy định của pháp luật lao động hiện mức lương tối thiểu vùng 1 của Sóc Sơn là 3.750.000đ/người/tháng. Do vậy, khi đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Sóc Sơn làm việc với Cty vào ngày 5.5 tới, LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với phòng LĐTBXH yêu cầu Cty phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, cụ thể là mức lương tối thiểu vùng, đóng bảo hiểm, thời gian làm việc, bảo hộ lao động… để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
“Quan điểm của cá nhân tôi là Cty phải thực hiện đúng theo quy định Luật Lao động. Cùng đó, trong quá trình chờ đợi các quyết định của Cty thì NLĐ nên tiếp tục đi làm để đảm bảo cuộc sống và không ảnh hưởng đến các hoạt động của Cty”, ông Minh nhấn mạnh.
Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương như thế nào khi mà hơn 10 năm nay DN trả lương cho NLĐ với mức lương chỉ 1.280.000đ/người/tháng?
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay (4.5), các nhân viên cady tiếp tục tập trung tại khu vực trước cổng sân golf Hà Nội để chờ đợi vụ việc được giải quyết.

Lao Động tiếp tục phán ánh vụ việc này.

Tất Thảo – Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hơn 150 nhân viên sân golf Hà Nội ngừng việc đòi tăng lương

Đặng Tiến- Tất Thảo |

Chỉ được nhận mức lương 1.280.000 đồng/người/tháng, dưới mức lương tối thiểu vùng theo quy định; không được đóng BHXH… , đó là nguyên nhân khiến hơn 150 nhân viên sân golf Hà Nội (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), trong đó chủ yếu là caddy bức xúc, ngừng việc tập thể gần 1 tuần nay. Cho đến hôm nay (3.5), sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Hơn 150 nhân viên sân golf Hà Nội ngừng việc đòi tăng lương

Đặng Tiến- Tất Thảo |

Chỉ được nhận mức lương 1.280.000 đồng/người/tháng, dưới mức lương tối thiểu vùng theo quy định; không được đóng BHXH… , đó là nguyên nhân khiến hơn 150 nhân viên sân golf Hà Nội (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), trong đó chủ yếu là caddy bức xúc, ngừng việc tập thể gần 1 tuần nay. Cho đến hôm nay (3.5), sự việc vẫn chưa được giải quyết.