Vụ hơn 10.000 LĐ mất việc ở Trà Vinh: Nhận lại 144 LĐ nữ đang mang thai

TRÍ DŨNG |

Sau khi có kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Trà Vinh về việc trong số những lao động bị công ty cắt giảm có 144 lao động nữ đang mang thai, Ban Giám đốc Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã có quyết định thu hồi quyết định cắt giảm trước đó.

144 lao động nữ mang thai nhưng không báo với bộ phận y tế và nhân sự của công ty. Với sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh, công ty đã nhận lại toàn bộ số LĐ này.

Theo đó, từ ngày 1 - 15.3, nếu những lao động này không trở lại làm việc thì xem như thống nhất với quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước đó. Trường hợp NLĐ trở lại làm việc sẽ phải trả lại công ty số tiền trợ cấp mất việc trước đó mà công ty đã thanh toán cho NLĐ (nếu có).

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã thương lượng và công ty đã đồng ý không cắt giảm 1.043 lao động nữ thuộc trường hợp đang mang thai (233 người), đang nghỉ thai sản (237 người) và lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (573 người). Đối với 144 trường hợp LĐ nữ mang thai nhưng chưa báo với công ty, LĐLĐ tỉnh làm việc với Công ty và Công ty đã nhận lại toàn bộ số LĐ này. Đây là nỗ lực rất lớn của CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi cho những NLĐ bị yếu thế.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Khi vai trò của công đoàn được phát huy hiệu quả

TRÍ DŨNG |

Xác định đây là vụ việc sẽ tác động rất lớn đến đời sống, việc làm, quyền lợi của NLĐ, ngay khi xảy ra vụ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động nắm tình hình, hỗ trợ CĐCS giải thích cho NLĐ biết quyền lợi của họ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Phối hợp tìm việc cho trên 10.000 lao động Trà Vinh bị mất việc

KỲ QUAN |

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bến Tre ngày 14.2 cho hay, LĐLĐ tỉnh đã nhận được đề nghị của nhiều doanh nghiệp (DN) trong Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre) giúp tuyển dụng lao động của Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (gọi tắt Cty Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). 

Đối tác phá sản, hơn 10.000 công nhân mất việc trước ngày nghỉ Tết

TRẦN LƯU |

Do đối tác bị phá sản, hơn 10.000 công nhân lao động tại Cty giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) đối mặt cảnh mất việc ngay trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khi vai trò của công đoàn được phát huy hiệu quả

TRÍ DŨNG |

Xác định đây là vụ việc sẽ tác động rất lớn đến đời sống, việc làm, quyền lợi của NLĐ, ngay khi xảy ra vụ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động nắm tình hình, hỗ trợ CĐCS giải thích cho NLĐ biết quyền lợi của họ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Phối hợp tìm việc cho trên 10.000 lao động Trà Vinh bị mất việc

KỲ QUAN |

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bến Tre ngày 14.2 cho hay, LĐLĐ tỉnh đã nhận được đề nghị của nhiều doanh nghiệp (DN) trong Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre) giúp tuyển dụng lao động của Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (gọi tắt Cty Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). 

Đối tác phá sản, hơn 10.000 công nhân mất việc trước ngày nghỉ Tết

TRẦN LƯU |

Do đối tác bị phá sản, hơn 10.000 công nhân lao động tại Cty giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) đối mặt cảnh mất việc ngay trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán.