Sáng 7.12, tại Hội nghị giao ban báo chí, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ - đã trả lời về nội dung này. Theo ông Thanh, hiện nay, chủ trương chung là rà soát, giảm biên chế, ngành giáo dục đang thừa hơn 1.000 giáo viên, có tình trạng thừa, thiếu cục bộ.
Chủ trương chung là không cho hợp đồng giáo viên; trước đây, nhiều địa phương hợp đồng tràn lan, dẫn đến thừa nhiều giáo viên, sau giải quyết khó khăn. Đại diện Báo Lao Động trao đổi: Việc không cho hợp đồng, dẫn đến các trường hợp đồng “chui” là trái pháp luật lao động, ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, quyền lợi của học sinh và gây khó khăn cho cơ sở giáo dục. Trong khi việc hợp đồng này cũng không ảnh hưởng đến chủ trương giảm biên chế, không tăng chi ngân sách và không khó khăn trong việc quản lý.