Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.

Trong buổi sáng 28.8, người lao động ngồi tràn xuống lòng đường Hoàng Quốc Việt, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng chức năng của quận Kiến An đã có mặt để phân luồng giao thông. Đến gần 10h, tình trạng ùn tắc tại khu vực công ty vẫn chưa được giải tỏa.

Trước đó, ngày 27.8, Ban lãnh đạo Công ty KaiYang Việt Nam thông báo về việc lãnh đạo mới tiếp quản đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn H&S (Đài Loan, Trung Quốc). Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã hướng dẫn người lao động đóng bảo hiểm mới, làm thủ tục thanh toán bảo hiểm sức khỏe đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm này cũng không còn ai ở lại công ty để giải quyết những "khủng hoảng" tại doanh nghiệp.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 12.8, Giám đốc Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đột nhiên biến mất, công ty ngừng hoạt động, người lao động mất việc, hoang mang. Đến ngày 19.8, công ty ra mắt Ban giám đốc mới, đồng thời thông báo trả một nửa tháng lương cho công nhân và cam kết trả nốt lương tháng 7.2019 cho người lao động trước ngày 31.8.

Trước thông tin này, người lao động rất phấn khởi và đi làm trở lại. Nhưng chỉ được một tuần, mọi việc lại diễn biến xấu khi thủ tục chuyển nhượng công ty gặp vướng mắc; các ngân hàng niêm phong kho hàng, hoạt động của công ty lại tạm ngừng.

Công nhân cho biết, hiện Ban giám đốc mới của công ty đang vắng mặt, lương và các chế độ của công nhân chưa biết ngày nào được thanh toán.

Công nhân tụ tập dưới lòng đường gây ách tắc giao thông sáng 28.8 - ảnh PV
Công nhân tụ tập dưới lòng đường gây ách tắc giao thông sáng 28.8 - ảnh PV

Một công nhân chia sẻ: “Gần tháng nay, chúng tôi sống trong cảnh không lương, việc làm bấp bênh. Sau hơn 1 tuần trở lại làm việc, ngày 26.8, chúng tôi đi làm thì được thông báo là công nhân tạm thời nghỉ việc. Ban giám đốc mới cũng vắng mặt nên không biết ai sẽ thanh toán tiền lương cho chúng tôi. Bảo hiểm xã hội tháng nào công nhân cũng đóng, nhưng công ty chỉ nộp cho tôi đến 30.4. Bây giờ ai trả bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi? Lương chưa được lĩnh, chế độ không được giải quyết, con cái nheo nhóc... ”.

Sau khi tập trung tại cổng công ty buổi sáng, đến khoảng 10h cùng ngày, các công nhân kéo lên trụ sở Uỷ ban Nhân dân quận Kiến An kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi của người lao động.

Tại đây, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng – ông Nguyễn Văn Tùng – đã đối thoại, gặp gỡ công nhân. Các công nhân đã nêu tình trạng công ty, đề nghị các cấp chính quyền Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Tùng đã ghi nhận tất cả các kiến nghị của người lao động, đồng thời đề nghị các công nhân, trong thời gian công ty ngừng hoạt động thì tạm nghỉ việc, không tụ tập động người; Tất cả các quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết theo quy định. Các khoản tiền hàng thu được sẽ ưu tiên để thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động trước.

“Các ban, ngành chức năng của thành phố Hải Phòng vẫn đang theo dõi vụ việc để tìm hướng giải quyết đối với doanh nghiệp này” – đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.

Mai Chi - Đăng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân ngừng việc vì lo không có lương

Hoàng Hoan – Đặng Luân |

Sáng 27.8, sau một tuần làm việc trở lại, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại đứng trước tình cảnh phải nghỉ việc khi lương và các chế độ chưa được thanh toán.

Hơn 2.000 công nhân Cty KaiYang Hải Phòng quay trở lại làm việc

Đặng Luân |

Sáng 20.8, một ngày sau khi ban lãnh đạo mới ra mắt và cam kết giải quyết lương cũng như các chế độ khác cho công nhân lao động, hơn 2.000 công nhân lao động Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đi làm trở lại với tinh thần hào hứng, phấn khởi.

Hải Phòng: Công ty KaiYang sẽ có lãnh đạo mới thay thế giám đốc bỏ trốn

Đặng Luân |

Thông tin từ Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH KaiYang Việt Nam Chu Thị Kim Oanh, chiều 17.8, lãnh đạo Cty mẹ tại Đài Loan sẽ sang Việt Nam cùng bà Jenny Koo (lãnh đạo mới) cùng các đồng sự. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân ngừng việc vì lo không có lương

Hoàng Hoan – Đặng Luân |

Sáng 27.8, sau một tuần làm việc trở lại, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại đứng trước tình cảnh phải nghỉ việc khi lương và các chế độ chưa được thanh toán.

Hơn 2.000 công nhân Cty KaiYang Hải Phòng quay trở lại làm việc

Đặng Luân |

Sáng 20.8, một ngày sau khi ban lãnh đạo mới ra mắt và cam kết giải quyết lương cũng như các chế độ khác cho công nhân lao động, hơn 2.000 công nhân lao động Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đi làm trở lại với tinh thần hào hứng, phấn khởi.

Hải Phòng: Công ty KaiYang sẽ có lãnh đạo mới thay thế giám đốc bỏ trốn

Đặng Luân |

Thông tin từ Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH KaiYang Việt Nam Chu Thị Kim Oanh, chiều 17.8, lãnh đạo Cty mẹ tại Đài Loan sẽ sang Việt Nam cùng bà Jenny Koo (lãnh đạo mới) cùng các đồng sự.