Vụ gần 200 lao động ở Đắk Lắk bị nợ lương: Doanh nghiệp phải giải quyết quyền lợi cho công nhân

BẢO TRUNG |

Vụ việc gần 200 người lao động làm việc ở Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L Đắk Lắk bị chủ doanh nghiệp nợ lương kéo dài từ trước Tết Nguyên đán đến nay vẫn chưa có hồi kết, quyền lợi của công nhân vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều người thậm chí đã rơi vào tình cảnh túng quẫn.

Người lao động điêu đứng

Chiều ngày 15.2, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L Đắk Lắk (Công ty H&L) đóng tại Cụm công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột) đã tuyên bố tạm dừng hoạt động chỉ ít ngày đón công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lý do được đại diện doanh nghiệp đưa ra là tình hình tài chính của đơn vị quá khó khăn, không để chi trả tiền lương cho người lao động như đã cam kết trước đó.

Thời điểm tháng 11.2021, doanh nghiệp trên có 226 người lao động nộp hồ sơ xin làm việc và được nhận vào thử việc 3 tháng. Theo cam kết của công ty, ngày 15.2, đơn vị sẽ trả lương cho hơn 120 người đang làm việc với số tiền hơn 800 triệu đồng. Còn lại 89 đã nghỉ việc thời điểm đầu tháng 2.2022 sẽ được trả lương vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 15.2, Công ty H&L bất ngờ đưa ra thông báo cho đại diện chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Tân An, Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk... và người lao động rằng đơn vị tạm dừng hoạt động và chưa thể chi trả lương cho công nhân ngay được. Công ty mong chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tân An trông giữ hộ tài sản, đơn vị cam kết không di dời trang thiết bị, máy móc đi nơi khác.

Tính từ tháng 12.2021 đến ngày 15.2.2022, tổng cộng phía Công ty H&L đang nợ lương người lao động số tiền 1,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vẫn người ký hợp đồng lao động chính thức cho công nhân và chưa thành lập Công đoàn Cơ sở.

Chị N.T.Đ là công nhân lao động tâm sự rằng: “Công ty nợ lương của anh chị em người lao động khiến cuộc sống chúng tôi rất khó khăn. Trước Tết doanh nghiệp đã hứa hẹn đủ điều rằng khi đi làm lại sẽ giải quyết đầy đủ chuyện tiền nong nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ở xưởng, nhiều người ở huyện di chuyển đi làm rất xa, phải thuê trọ sống, không có tiền lấy gì chi trả sinh hoạt hằng ngày. Khi nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người may được chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tân An hỗ trợ một ít tiền để về quê nếu không chẳng biết họ còn khổ đến mức nào”.

Đại diện tập thể người lao động làm việc tại Công ty H&L cho rằng: “Chúng tôi đồng ý với phương án của đại diện doanh nghiệp và các sở, ngành ở địa phương cho công ty đến ngày 28.2 sẽ thanh toán hết tiền lương cho công nhân (từ tháng 12.2021 đến hết ngày 15.2.2022). Nếu đến thời điểm trên mà không thanh toán đủ lương cho người lao động thì buộc công ty phải nộp đơn tuyên bố phá sản lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Vận động đơn vị khác tiếp nhận lao động

Như Lao Động đã thông tin, trong 2 ngày 28 và 29.1.2022, gần 200 người lao động Công ty H&L đã đứng chờ trước cổng trụ sở doanh nghiệp để mong được trả lương, ứng thêm tiền về quê ăn Tết nhưng chưa được giải quyết thấu đáo, buộc phải trở về trong thấp thỏm lo âu.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện pháp luật của Công ty H&L chia sẻ rằng: “Trong xưởng của công ty chỉ thuê một số máy móc chuyên dụng để hỗ trợ sản xuất và tài sản còn lại là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Kế toán đã làm liệt kê danh sách tài sản với giá trị ước tính hơn 3 tỉ đồng. Trường hợp cuối cùng bất đắt dĩ chúng tôi mới cho phát mãi ngân hàng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đang hối đối tác chi trả khoản nợ tiền hàng để giải quyết lương cho người lao động”.

Ông Nguyễn Kim Tùng - đại diện Công ty Hồng Lĩnh (chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Tân An) - cho hay, đơn vị đã vận động một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc khác trong cụm công nghiệp tiếp nhận số công nhân đang thất nghiệp sau khi Công ty H&L tạm dừng hoạt động. Theo đó, để giải quyết khó khăn trước mắt cho người lao động, phía doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ trước 1 triệu đồng khi tiếp nhận hồ sơ vào làm việc trong ngày thứ 2 tới (21.2). Nếu công nhân nào làm ổn định thì tiếp vài ngày nữa sẽ hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để giải quyết chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, đơn vị này cũng cam kết ký hợp đồng chính thức cho người lao động chứ không thử việc nữa.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty H&L Đắk Lắk tạm dừng hoạt động, hơn trăm công nhân lại bị nợ lương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L Đắk Lắk  tuyên bố tạm dừng hoạt động dẫn đến việc hơn 100 công nhân lao động đang làm việc cho đơn vị này tiếp tục bị nợ lương...

Hàng chục người dân ở Đắk Lắk mang quan tài, mở nhạc đám ma đòi nợ chủ hụi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 16.2, lãnh đạo thị trấn Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận, trên địa bàn có xảy ra tình trạng người dân tập trung đông và đặt quan tài trước nhà chủ hụi để gây áp lực đòi nợ.

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Yêu cầu chủ đầu tư báo cáo số gỗ thất thoát

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh sẽ làm rõ số gỗ đã "thất lạc" sau khi Ban Quản lý dự án 46 phá 15ha rừng đặc dụng (vườn Quốc gia Chư Yang Sin) làm đường Trường Sơn Đông để xử lý theo đúng quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công ty H&L Đắk Lắk tạm dừng hoạt động, hơn trăm công nhân lại bị nợ lương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L Đắk Lắk  tuyên bố tạm dừng hoạt động dẫn đến việc hơn 100 công nhân lao động đang làm việc cho đơn vị này tiếp tục bị nợ lương...

Hàng chục người dân ở Đắk Lắk mang quan tài, mở nhạc đám ma đòi nợ chủ hụi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 16.2, lãnh đạo thị trấn Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận, trên địa bàn có xảy ra tình trạng người dân tập trung đông và đặt quan tài trước nhà chủ hụi để gây áp lực đòi nợ.

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Yêu cầu chủ đầu tư báo cáo số gỗ thất thoát

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh sẽ làm rõ số gỗ đã "thất lạc" sau khi Ban Quản lý dự án 46 phá 15ha rừng đặc dụng (vườn Quốc gia Chư Yang Sin) làm đường Trường Sơn Đông để xử lý theo đúng quy định.