Vụ doanh nghiệp chưa chi hết thưởng Tết, công nhân đã đi làm lại bình thường

Đình Trọng |

Ngày 19.2, ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - cho biết, công nhân của Công ty TNHH K.V.A (KCN Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trở lại làm việc bình thường.

Trước đó, vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới (15.2), hàng trăm công nhân Công ty TNHH K.V.A đã ngừng việc phản ứng trước thông báo của công ty về việc dời thời gian chi 50% tiền thưởng Tết còn lại cùng với đợt lương tháng 2.2024, trả vào ngày 10.3, kèm thông tin người đi làm không đầy đủ, đi trễ, về sớm... sẽ không được giải quyết.

Công nhân cho rằng, sau Tết, họ cũng gặp khó khăn, không còn tiền trang trải cuộc sống nên đang trông chờ vào 50% thưởng Tết còn lại để có thể đóng tiền trọ, tiền học cho con và tiền sinh hoạt. Công nhân đề nghị công ty cần thực hiện đúng thông báo ban đầu là trả thưởng vào ngày 26.2.

Sau đó, đại diện công nhân lao động, tổ chức Công đoàn, Ban Quản lý khu công nghiệp, ngành lao động và công ty đã có nhiều cuộc làm việc. Kết quả ngày 17.2, các bên đã thống nhất ghi nhận nội dung thông báo của Công ty TNHH K.V.A chi thưởng tháng 13 lần 2 (50% còn lại) vào ngày 10.3. Công ty sẽ không chi trả phần thưởng này cho những công nhân bị sa thải theo đúng quy định của pháp luật và thôi việc trong khoảng thời gian từ 15.2 - 10.3. Công ty không trả tiền chuyên cần vào 2 ngày ngừng việc (15, 16.2). Đối với ngày 15.2, công nhân đi làm đến 14h30 thì được trả lương theo giờ làm thực tế...

Ngoài ra, ngày 10.3, người lao động sẽ được thêm 1 phần lì xì 200.000 đồng từ phía công ty và công đoàn (trong đó công ty chi 100.000 đồng và công đoàn chi 100.000 đồng).
Phía LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, cho đến chiều ngày 17.2, một số lao động ở doanh nghiệp này có đơn xin nghỉ việc, còn lại hơn 500 công nhân trở lại làm việc bình thường. Đến ngày 19.2, tình hình quan hệ lao động ở doanh nghiệp trên đã ổn định trở lại, công nhân đi làm bình thường.

Cơ quan chức năng cũng đã có nhiều yêu cầu về việc chấp hành các quy định pháp luật lao động với công ty trên. LĐLĐ tiếp tục theo dõi tình hình quan hệ lao động ở doanh nghiệp này để phối hợp giải quyết.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công ty đáp ứng yêu cầu trả thưởng Tết, công nhân đã trở lại làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 3 ngày thương lượng hòa giải, chiều 17.2, đa số công nhân đã trở lại nhà máy làm việc bình thường.

Vụ chưa trả hết tiền thưởng Tết, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 2 ngày thương lượng hòa giải, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ và trở lại nhà máy vào ngày 17.2.

Công đoàn tiếp tục thương lượng vụ công ty nợ 50% thưởng Tết của công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn ở Bình Dương đang tiếp tục thương lượng với một doanh nghiệp về việc chi trả 50% thưởng Tết còn lại cho công nhân.

2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Huyện vùng ven TPHCM ngày càng có thêm nhiều đường phố khang trang

Huân Cao |

Thời gian qua, huyện Hóc Môn (TPHCM) đã được đầu tư xây nhiều công trình giao thông, giúp cho bộ mặt đô thị của một huyện vùng ven TPHCM ngày càng trở nên khang trang hơn.

Hơn 40 hộ dân xã nông thôn mới nâng cao ở Cần Thơ chống xuồng đi nhờ đường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ghe, xuồng là phương tiện duy nhất để di chuyển của hơn 40 hộ dân thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Các hộ dân chia sẻ, hàng chục năm nay, mỗi lần muốn đi đâu đều phải chống xuồng qua kênh đi nhờ đường nội bộ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Rủi ro khi tham gia đầu tư cổ phần đá quý trên mạng

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản TikTok quay video phát trực tiếp (livestream) công đoạn đập những cục đá thô và kêu gọi người xem đầu tư cổ phần các viên đá này. Theo chuyên gia về đá quý, việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ gần 2.000 lần trong 1 tháng

KHÁNH AN |

Trong danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa công bố, có một phương tiện vi phạm tốc độ 1.818 lần trong 1 tháng.

Công ty đáp ứng yêu cầu trả thưởng Tết, công nhân đã trở lại làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 3 ngày thương lượng hòa giải, chiều 17.2, đa số công nhân đã trở lại nhà máy làm việc bình thường.

Vụ chưa trả hết tiền thưởng Tết, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 2 ngày thương lượng hòa giải, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ và trở lại nhà máy vào ngày 17.2.

Công đoàn tiếp tục thương lượng vụ công ty nợ 50% thưởng Tết của công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn ở Bình Dương đang tiếp tục thương lượng với một doanh nghiệp về việc chi trả 50% thưởng Tết còn lại cho công nhân.