Vụ công nhân ngừng việc yêu cầu công khai thưởng tết: Công ty đã thông báo mức thưởng

Quế Chi |

Cty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vừa thông báo sẽ thưởng Tết cho CN ở mức bằng một nửa tháng lương cơ bản. 

Liên quan đến vụ công nhân Cty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) ngừng việc tập thể để yêu cầu Cty công khai mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và một số yêu cầu khác, sáng 22.1, bà Trần Thị Thúy Đoan- Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hậu cho biết, Cty đã thông báo về mức thưởng Tết cho CN.

Theo đó, CN sẽ thưởng Tết cho CN bằng nửa tháng lương cơ bản. Một nữ CN của Cty tính toán, với mức như trên, người được thưởng cao nhất sẽ được khoảng hơn 1,5 triệu đồng.

Như Báo Lao động đã thông tin, sáng 6.1, công nhân Cty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam đã tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu Cty công khai mức thưởng tết và một số yêu cầu khác.

Sau buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh, huyện, Cty hứa sẽ giải quyết một số vấn đề mà CN yêu cầu. 

Theo đó, Cty cho biết, đối với vấn đề thưởng tết, ngày 20.1, Cty sẽ thông báo số tiền thưởng tết; thời gian phát thưởng trước khi nghỉ tết 3-4 ngày. Về mức ăn ca, Cty hứa sẽ điều chỉnh mức ăn ca theo Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng LĐLĐVN.

Về thời gian làm việc: Cty sẽ điều chỉnh lại chế độ làm việc 3 ca theo đúng quy định của pháp luật, thời gian thực hiện từ 15.1. Cty sẽ chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục đăng ký định mức lao động trong tháng 2.2018. Ngoài ra, Cty sẽ chủ động phối hợp với LĐLĐ huyện xin ý kiến thành lập CĐCS theo quy định (thực hiện trong quý I.2018). Cty cũng thống nhất với CN về cách tính nghỉ phép năm. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo mất tết: Công đoàn hỗ trợ công nhân khởi kiện

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty - có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi và trước mắt, trong dịp Tết, CĐ cũng có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

Vụ gần 600 công nhân ngừng việc: Công đoàn đề nghị cấm xuất cảnh ông Nam Sungho

L.TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi; trước mắt, dịp Tết, CĐ đã có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 12.1, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy (thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tiếp tục nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo mất tết: Công đoàn hỗ trợ công nhân khởi kiện

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty - có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi và trước mắt, trong dịp Tết, CĐ cũng có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

Vụ gần 600 công nhân ngừng việc: Công đoàn đề nghị cấm xuất cảnh ông Nam Sungho

L.TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi; trước mắt, dịp Tết, CĐ đã có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 12.1, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy (thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tiếp tục nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.