Vụ công nhân ngừng việc vì thưởng Tết ít: Công ty đã tăng thêm mức thưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngừng việc vì thưởng Tết ít hơn năm ngoái, chiều 22.1, công ty này đã đồng ý tăng thêm mức thưởng và người lao động (NLĐ) đã trở lại làm việc.

Chiều 22.1, Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền đã ra thông báo về tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các chế độ liên quan.

Cụ thể, về tiền thưởng Tết, toàn thể NLĐ có thời gian làm đủ 12 tháng trở lên sẽ được thưởng theo xếp loại hàng năm. Công nhân đạt loại A được thưởng 1,4 tháng tiền lương, công nhân đạt loại B được thưởng 1,25 tháng tiền lương, công nhân đạt loại C được thưởng 1,1 tháng tiền lương.

Đối với công nhân làm việc chưa đủ 12 tháng cũng được thưởng Tết theo mức xếp loại hàng năm nhưng được tính theo số tháng thực tế làm việc tại công ty.

Ngoài ra, công nhân làm việc từ tháng 6.2020 trở về trước được tặng quà Tết 300.000 đồng/người, công nhân làm việc từ tháng 7.2020 trở về sau được tặng quà Tết 200.000 đồng/người.

Chưa hết, công ty còn quyết định tặng thêm cho toàn bộ công nhân mỗi người 1 phần quà gồm: Dầu ăn 1 lít, 1kg mì chính và 1 bịch bột nêm.

Về những ngày công liên quan đến ngừng việc, đối với những công nhân có đi làm ngày 22.1, công ty tính đủ lương và các khoản phụ cấp, kể cả các ngày 20 và 21.1…

Tiền thưởng Tết sẽ được chi vào ngày 4.2 và được chuyển vào tài khoản cá nhân; quà được phát vào ngày 27.1 và tiền quà Tết phát ngày 6.2.

Ông Tsai Yu Ming - Tổng Giám đốc công ty - cũng bày tỏ mong muốn công nhân chung tay chia sẻ với công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, vào làm việc và sản xuất bình thường.

“Công ty luôn trân trọng và ghi nhận tấm lòng đồng cảm của công nhân với công ty” - ông Tsai Yu Ming chia sẻ.

Trước đó, ngày 20.1, khoảng 1.000 công nhân/2.000 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền đã ngừng việc để phản đối do công ty chỉ thưởng Tết cho NLĐ 1 tháng lương (chỉ bằng 1 nửa so với năm 2020).

Trong 3 ngày (từ 20.1-22.1), LĐLĐ huyện Trảng Bom đã kịp thời có mặt tại Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền ghi nhận sự việc, làm việc với Ban giám đốc công ty cũng như động viên NLĐ để cùng đồng hành với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngày 22.1, toàn bộ số công nhân ngừng việc đã trở lại làm việc bình thường.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

100% doanh nghiệp có thưởng Tết cho người lao động

Diệu Thúy |

101 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết từ LĐLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương) tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 diễn ra sáng 22.1.

Thưởng Tết ít hơn năm ngoái, khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể

MINH CHÂU |

Khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể ngày 20.1 do công ty chỉ thưởng Tết 1 tháng lương.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

100% doanh nghiệp có thưởng Tết cho người lao động

Diệu Thúy |

101 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết từ LĐLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương) tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 diễn ra sáng 22.1.

Thưởng Tết ít hơn năm ngoái, khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể

MINH CHÂU |

Khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể ngày 20.1 do công ty chỉ thưởng Tết 1 tháng lương.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.