Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: Công ty Lợi Tín từng bị phạt 750 triệu đồng

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lợi Tín Lập Thạch (Lập Thạch- Vĩnh Phúc)- nơi xảy ra sự việc hơn 100 công nhân có chung biểu hiện choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2018, đầu năm 2019, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra công ty này.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty này có rất nhiều vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền khoảng 750 triệu đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có việc vi phạm về xả nước xả thải.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện, tiến hành hoàn tất các thủ tục vụ việc này. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường, đến nay, công ty Lợi Tín vẫn chưa chấp hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính này"- vị này nói. 

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cho hay: "Sau khi bị xử lý vi phạm hành chính thì công ty có trách nhiệm phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong một khoảng thời gian, nếu công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh đang tiến hành trình tự thủ tục để yêu cầu công ty Lợi Tín thực hiện.

Phía Sở Tài nguyên Môi trường, đầu tuần chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, kiểm tra công ty, kiểm tra cả những vi phạm, những tồn tại theo kết luận xử phạt trước đây. Nếu công ty vẫn chưa khắc phục thì chúng tôi sẽ coi đó là tình tiết tăng nặng, chúng tôi sẽ tiếp tục có biện pháp xử lý".

Công nhân đi làm tại công ty Lợi Tín Lập Thạch. Ảnh: Tô Thế
Công nhân đi làm tại công ty Lợi Tín Lập Thạch. Ảnh: Tô Thế
Trả lời câu hỏi vụ công nhân nghi ngộ độc khí vừa xảy ra có liên quan đến những vi phạm về môi trường mà công ty này phải chịu xử phạt hay không, đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường cho biết: Đối với quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ngành Tài nguyên- Môi trường quản lý vấn đề xả thải, quản lý chất thải. Còn vụ việc công nhân nghi ngộ độc khí vừa qua là liên quan đến trong phân xưởng làm việc của công nhân, điều kiện làm việc của công nhân là do ngành Y tế quản lý.

"Vi phạm khiến cho công ty Lợi Tín bị xử phạt hồi đầu năm 2019 là do Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra và xử phạt đối với các hành vi vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường, không bao gồm môi trường lao động. Nhưng khi vụ việc công nhân nghi bị ngộ độc hàng loạt, chúng tôi đã mời các cơ quan chức năng ở Trung ương về lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường công ty, hiện vẫn đang chờ kết quả"- đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Cũng theo đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường Vĩnh Phúc, hiện nay, thực hiện 2 kết luận tại buổi làm việc ngày 15.11 và ngày 18.11, chúng tôi đã trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, tổ chức thanh tra toàn diện về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch nói chung và đặc biệt tập trung vào 2 đơn vị là công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch và công ty Giày Lập Thạch.

Trao đổi tại cuộc họp báo về vụ việc hàng loạt công nhân nghi ngộ độc khí chiều 23.11, ông Bùi Hồng Đô - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Quan điểm của tỉnh Vĩnh Phúc là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Đối với các chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, khi họ đến xây dựng doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc, chúng tôi coi đó là một công dân của Vĩnh Phúc, nhưng họ phải thực hiện đúng, đầy đủ những quy định của pháp luật.

"Việc công ty Lợi Tín vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Tỉnh rất cương quyết, rất nghiêm khắc. Nếu công ty không chấp hành hình thức xử phạt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, hiện vẫn đang trong thời gian hoàn tất thủ tục yêu cầu công ty chấp hành, trước khi tiến hành các bước tiếp theo"- Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: "Nhiều trang mạng đưa tin sai sự thật"

Tô Thế - Thùy Linh |

Liên quan đến vụ hàng loạt công nhân tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện một số trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đơn cử như có 3 người lao động tử vong hay có 2 trường hợp công nhân bị sảy thai...

Tỉnh Vĩnh Phúc họp báo về vụ hàng loạt công nhân nghi ngộ độc khí

Thùy Linh- Tô Thế |

Chiều 23.11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ việc hàng loạt công nhân của Công ty Lợi Tín Lập Thạch và Công ty Giày Lập Thạch (huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc) bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí.

Không để công nhân tiếp tục hoang mang, lo lắng

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ nhiều công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều ý kiến cho rằng khi nào cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân sự việc thì công nhân còn hoang mang lo lắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: "Nhiều trang mạng đưa tin sai sự thật"

Tô Thế - Thùy Linh |

Liên quan đến vụ hàng loạt công nhân tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện một số trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đơn cử như có 3 người lao động tử vong hay có 2 trường hợp công nhân bị sảy thai...

Tỉnh Vĩnh Phúc họp báo về vụ hàng loạt công nhân nghi ngộ độc khí

Thùy Linh- Tô Thế |

Chiều 23.11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ việc hàng loạt công nhân của Công ty Lợi Tín Lập Thạch và Công ty Giày Lập Thạch (huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc) bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí.

Không để công nhân tiếp tục hoang mang, lo lắng

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ nhiều công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều ý kiến cho rằng khi nào cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân sự việc thì công nhân còn hoang mang lo lắng.