Vụ 50 công nhân nhập viện sau bữa ăn ca: Phạt đơn vị cung cấp 20 triệu đồng

Mai Dung |

Sau vụ 50 công nhân Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam nhập viện sau bữa ăn ca, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra, xác định nguyên nhân và bước đầu xử phạt hành chính 20 triệu đồng đơn vị cung cấp bữa ăn.

Sau khi hàng chục công nhân Công ty TNHH Chilisin Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) có dấu hiệu ngộ độc tập thể phải nhập viện điều trị sau bữa ăn ca tại công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, nấu ăn cho Công ty TNHH Chilisin và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đơn vị cung cấp và chế biến thực phẩm xuất trình các giấy tờ liên quan, tuy nhiên sổ kiểm thực ghi chép không đúng quá trình chế biến thực phẩm và không lưu mẫu thực phẩm. Được biết, đơn vị cung cấp thực phẩm, nấu ăn cho Công ty TNHH Chilisin là Công ty TNHH một thành viên DV ăn uống HUIWANG, có trụ sở tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) cho biết, với 2 vi phạm là không có sổ kiểm thực và không lưu mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt đơn vị này 20 triệu đồng, mức xử phạt cao nhất theo Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, để xác định chính xác nguyên nhân khiến hàng chục công nhân Công ty TNHH Chilisin Việt Nam có dấu hiệu ngộ độc, phải nhập viện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng đã lấy mẫu thực phẩm tại kho đông lạnh của doanh nghiệp và đang tiến hành xét nghiệm.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, tối 20.6, sau bữa ăn ca 30 phút, cán bộ công nhân viên có hiện tượng nổi mẩn ngứa, buồn nôn, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thủy Nguyên 19, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 30 người.

Qua chẩn đoán và điều trị của cơ quan y tế, người lao động có triệu chứng ban đỏ, ngứa từng mảng rải rác toàn thân kèm theo kích thích, dấu hiệu hạ canxi huyết, đau đầu, chóng mặt. Chẩn đoán phản vệ độ I-II, nghi do thực phẩm.

39 người lao động đã được làm xét nghiệm cơ bản, kết quả trong giới hạn bình thường. Bệnh viện đã điều trị bằng cách truyền dịch, kháng histamil, adrenalin. Đến 6h ngày 21.6, tất cả lao động đều ổn định, hồi phục.

Đến ngày 22.6, toàn bộ số công nhân này đã bình phục hoàn toàn, đi làm trở lại.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Chilisin cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc ngày 20.6, công ty thắt chặt công tác quản lý chất lượng đầu vào thực phẩm cũng như quy trình chế biến thức ăn của đơn vị cung cấp. Đồng thời, công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân sự việc ngày 20.6, từ đó làm rõ trách nhiệm cũng như rút kinh nghiệm trong thời gian tới, mong muốn không xảy ra tình huống tương tự.

Để hỗ trợ người lao động sau sự cố, Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Ban chấp hành Công đoàn Công ty trích quỹ thăm hỏi động viên mỗi người 300.000 đồng. Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và các bữa ăn cho người bệnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Trao 50 suất hỗ trợ công nhân vụ ngộ độc sau bữa ăn ca

Mai Dung |

Chiều 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty TNHH Chilisin Việt Nam nhập viện sau bữa ăn ca tối 20.6.

Công đoàn thăm hỏi 49 công nhân nhập viện sau bữa ăn ca

Mai Dung |

Ngày 21.6, Công đoàn Công ty TNHH Chilisin Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) có báo cáo nhanh các trường hợp phản vệ nghi do thức ăn tại doanh nghiệp.

Sức khỏe công nhân Chilisin Hải Phòng sau khi nhập viện nghi do bữa ăn ca

Mai Dung |

Ngày 21.6, trao đổi với Lao Động, đại diện nhân sự Công ty TNHH Chilisin (KCN VSIP Hải Phòng) cho biết, đến trưa 21.6, phần lớn công nhân phải nhập viện do có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt sau bữa ăn ca tối 20.6 đã ổn định, ra viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao 50 suất hỗ trợ công nhân vụ ngộ độc sau bữa ăn ca

Mai Dung |

Chiều 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty TNHH Chilisin Việt Nam nhập viện sau bữa ăn ca tối 20.6.

Công đoàn thăm hỏi 49 công nhân nhập viện sau bữa ăn ca

Mai Dung |

Ngày 21.6, Công đoàn Công ty TNHH Chilisin Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) có báo cáo nhanh các trường hợp phản vệ nghi do thức ăn tại doanh nghiệp.

Sức khỏe công nhân Chilisin Hải Phòng sau khi nhập viện nghi do bữa ăn ca

Mai Dung |

Ngày 21.6, trao đổi với Lao Động, đại diện nhân sự Công ty TNHH Chilisin (KCN VSIP Hải Phòng) cho biết, đến trưa 21.6, phần lớn công nhân phải nhập viện do có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt sau bữa ăn ca tối 20.6 đã ổn định, ra viện.