Vụ 300 giáo viên Thanh Oai nguy cơ mất việc: Công đoàn Giáo dục Việt Nam yêu cầu giám sát việc ký HĐLĐ

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kí công văn yêu cầu Công đoàn Giáo dục TP.Hà Nội phối hợp với LĐLĐ huyện Thanh Oai giám sát việc ký hợp đồng lao động của hiệu trưởng các trường và giáo viên đúng theo quy định của pháp luật.

Trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc hàng trăm giáo viên ở huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội có thể bị chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01.9 tới đây. Điều này khiến dư luận quan tâm, tạo sự bất ổn, tâm tư cho các nhà giáo khi năm học mới đang đến gần.

Với trách nhiệm của Công đoàn ngành Trung ương, để đảm bảo quyền lợi của nhà giáo và người lao động, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục TP.Hà Nội thực hiện các nội dung sau:

Nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, báo cáo với LĐLĐ TP.Hà Nội và phối hợp với LĐLĐ huyện Thanh Oai giám sát việc ký hợp đồng lao động của hiệu trưởng các trường và giáo viên đúng theo quy định của pháp luật; cố gắng sắp xếp, bố trí việc làm tối đa cho số giáo viên này.

Đối với giáo viên, người lao động phải chấm dứt hợp đồng thì cần có biện pháp giải quyết, hỗ trợ theo chế độ, chính sách bảo hiểm và can thiệp với các đơn vị liên quan để các thầy, cô được tiếp tục đóng bảo hiểm (nếu có nguyện vọng). Đồng thời, Công đoàn Giáo dục thành phố Hà Nội cũng nên cử cán bộ đến động viên, chia sẻ với các thầy, cô trong giai đoạn khó khăn này.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội quan tâm chỉ đạo LĐLĐ huyện Thanh Oai phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Giáo dục TP.Hà Nội trong quá trình giám sát việc ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, người lao động, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thông tin để Công đoàn Giáo dục Việt Nam được biết.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, gần 300 giáo viên (mầm non, tiểu học và THCS) huyện Thanh Oai, trong đó có người dạy trên 20 năm, đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi UBND huyện bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 giáo viên Thanh Oai đứng trước nguy cơ mất việc

Phạm Dung - Đình Đạt |

Dành cả tuổi thanh xuân và nhiệt huyết cho ngành giáo dục, gần 300 giáo viên (mầm non, tiểu học và THCS) huyện Thanh Oai vẫn không thể tin, họ đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi UBND huyện bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Gần 300 giáo viên Thanh Oai đứng trước nguy cơ mất việc

Phạm Dung - Đình Đạt |

Dành cả tuổi thanh xuân và nhiệt huyết cho ngành giáo dục, gần 300 giáo viên (mầm non, tiểu học và THCS) huyện Thanh Oai vẫn không thể tin, họ đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi UBND huyện bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên.