Vợ chồng đều là lao động tự do: Cả 2 có được nhận hỗ trợ?

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi, vợ chồng tôi đều là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vậy cả 2 có được nhận hỗ trợ trong gói 26.000 tỉ đồng không hay chỉ một người được nhận?

Thạc sỹ, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với nội dung như sau:

Về nguyên tắc hỗ trợ

1. Nguyên tắc

a) Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

c) Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại Điểm 7, Điểm 8 Mục II Nghị quyết này) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

d) Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Tại Mục II Điểm 12 quy định:

“12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.

Căn cứ theo quy định trên, đối với khoản hỗ trợ đối với người lao động sẽ căn cứ vào Quyết định của UBND địa phương nơi bạn sinh sống.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

190 phần quà hỗ trợ người lao động tự do thuê trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 4.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao tặng 190 phần quà cho người lao động tại các khu phòng trọ trên địa bàn, trong đó, phần lớn là những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động.

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

190 phần quà hỗ trợ người lao động tự do thuê trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 4.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao tặng 190 phần quà cho người lao động tại các khu phòng trọ trên địa bàn, trong đó, phần lớn là những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động.

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.