Vinh quang Việt Nam: Trí tuệ, nghị lực phi thường của con người Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Các tấm gương tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng cũng đều có điểm chung là sự nhiệt huyết, tận tâm, khát vọng cống hiến, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực phi thường của con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XVII- 2022 diễn ra sáng 10.9 tại Hà Nội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Chương trình Vinh quang Việt Nam là sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện hằng năm nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 16 lần tổ chức, Chương trình ngày càng khẳng định được uy tín trong xã hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, có tác động tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua và để lại những dấu ấn tốt đẹp.

Nối tiếp những thành công của các năm vừa qua, tiếp nối chủ đề “Khát vọng Việt Nam” năm 2021, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” nhận được nhiều đề cử từ các ban, bộ, ngành, các cơ quan báo chí, truyền thông, căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn, kết quả, thành tích thực tế của các tập thể, cá nhân, trên tinh thần công tâm, khách quan, chặt chẽ và khoa học.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay đã lựa chọn tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến, là những nhân tố xuất sắc trong 3 năm qua. Đây là những tấm gương thực sự tiêu biểu, đầy nhiệt huyết, có bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gan dạ, dũng cảm, có đóng góp xuất sắc và để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Người đứng đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thuận lợi và thành quả quan trọng đã đạt được, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Vì vậy, hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh Việt Nam cần tiếp tục khẳng định và lan tỏa. 

“Trong bối cảnh đó, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 càng có ý nghĩa đặc biệt. Các tấm gương tiêu biểu mà Chương trình tôn vinh ngày hôm nay dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng cũng đều có điểm chung là sự nhiệt huyết, tận tâm, khát vọng cống hiến, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực phi thường của con người Việt Nam.

Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu đã góp phần quan trọng động viên, cổ vũ ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của con người Việt Nam” – ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Bà Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - trao biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ 4 từ phải qua) và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương (đứng giữa) - trao biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình và mong rằng những tấm gương được tôn vinh hôm nay cũng như các tập thể, cá nhân đã được tôn vinh trong các Chương trình Vinh quang Việt Nam trước sẽ tiếp tục là những nhân tố đi đầu, những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước, có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 2 từ phải qua) và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 4 từ trái qua) trao biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương Báo Lao Động - đơn vị có sáng kiến đề xuất và trực tiếp tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam các năm vừa qua; chúc Báo có nhiều phát triển mới, có nhiều sáng tạo trong việc phát hiện, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong gần 3 năm qua, đại dịch COVID-19 đã khiến cho đất nước chịu nhiều tác động tiêu cực, về sinh mạng, sức khỏe, về cuộc sống, việc làm của nhân dân người lao động, sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, ảnh hưởng bao trùm lên toàn bộ nền kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, sự cố gắng của toàn quân, toàn dân, với bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, chúng ta đã cơ bản khống chế được đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách mạnh mẽ, bước đầu thu được những kết quả rất đáng tự hào.

Với vai trò và trọng trách được giao, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực qua việc cùng với các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, giúp hàng triệu người lao động ổn định việc làm và đời sống sau đại dịch.

Chương trình “1 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID- 19” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ ngày 15.12.2021 đã thu được kết quả tốt đẹp, các sáng kiến tham gia Chương trình đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Vinh quang Việt Nam - Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Trải qua 17 năm tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu ở mọi lĩnh vực. Năm nay với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", chương trình vinh danh 13 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Họ đều là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, là đại diện cho những con người Việt Nam bản lĩnh, bằng bàn tay, khối óc đang từng ngày góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Vinh quang Việt Nam 2022: Tôn vinh những bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

T.Vương |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư cho biết, hằng năm trên cơ sở đề nghị của Báo Lao Động, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã rà soát, tổng hợp và giới thiệu nhiều tổ chức, cá nhân điển hình để vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam, góp phần lan toả, tôn vinh những anh hùng, điển hình tiên tiến.

Chương trình Vinh quang Việt Nam góp phần lan toả những điều tốt đẹp

Thuỳ Linh - Hà Anh thực hiện |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” đang thu hút sự chú ý của đông đảo tầng lớp nhân dân. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho rằng, qua các mùa, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần quảng bá, lan tỏa rộng rãi những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vinh quang Việt Nam - Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Trải qua 17 năm tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu ở mọi lĩnh vực. Năm nay với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", chương trình vinh danh 13 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Họ đều là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, là đại diện cho những con người Việt Nam bản lĩnh, bằng bàn tay, khối óc đang từng ngày góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Vinh quang Việt Nam 2022: Tôn vinh những bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

T.Vương |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư cho biết, hằng năm trên cơ sở đề nghị của Báo Lao Động, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã rà soát, tổng hợp và giới thiệu nhiều tổ chức, cá nhân điển hình để vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam, góp phần lan toả, tôn vinh những anh hùng, điển hình tiên tiến.

Chương trình Vinh quang Việt Nam góp phần lan toả những điều tốt đẹp

Thuỳ Linh - Hà Anh thực hiện |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” đang thu hút sự chú ý của đông đảo tầng lớp nhân dân. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho rằng, qua các mùa, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần quảng bá, lan tỏa rộng rãi những điều tốt đẹp trong cuộc sống.