Công đoàn Caosu Việt Nam:

Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân caosu Việt Nam anh hùng

Nam Dương |

Trong cuộc cách mạng tháng 8.1945, dưới sự lãnh đạo của các cán bộ cách mạng, trên 50.000 công nhân caosu đã vùng lên giành chính quyền, làm chủ đồn điền.

Sáng 31.8, Công đoàn Caosu Việt Nam đã tổ chức họp mặt, tọa đàm trực tuyến với 67 điểm cầu kỷ niệm 70 năm (2.9.1950 - 2.9.2020) ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 134b/SL tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liên đoàn Caosu Nam Bộ (tiền thân của Công đoàn Caosu Việt Nam).

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam, đã ôn lại lịch sử hào hùng của đội ngũ công nhân Caosu và vai trò của Liên đoàn Caosu Nam Bộ trong thời kỳ đầu của Cách mạng tháng 8.1945 tham gia giành chính quyền về tay nhân dân.

Ông Hùng nhấn mạnh: “Tháng 8.1945 dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, nhân dân cả nước ta đã nhất tề đứng lên đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít và chính quyền bù nhìn tay sai, giành độc lập, tự do mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Trong cuộc cách mạng “long trời, lở đất” ấy, hòa nhập với làn sóng khởi nghĩa chung, tại các đồn điền caosu miền Đông Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của các cán bộ cách mạng, trên 50.000 công nhân đã nhanh chóng vùng lên giành chính quyền làm chủ đồn điền.

Ông Phan Mạnh Hùng: “Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân caosu Việt Nam anh hùng“. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Mạnh Hùng: “Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân caosu Việt Nam anh hùng“. Ảnh Nam Dương

Mặt trận “Caosu chiến” đã trở thành khẩu hiệu đấu tranh của công nhân caosu với nội dung “Biến đồn điền cao su thành chiến trường diệt địch”, phá hoại kinh tế của địch. Hoạt động phá hoại caosu của công nhân đã gây cho tư bản Pháp nhiều khó khăn, tổn thất. Bên cạnh đó là phong trào tòng quân giết giặc. Ngay từ khi cuộc kháng chiến bùng nổ, hàng loạt công nhân caosu bỏ đồn điền gia nhập lực lượng vũ trang chống Pháp. Trong số 55.000 công nhân đồn điền caosu Nam bộ trước cách mạng Tháng Tám có 34.000 người tham gia kháng chiến, trong đó có hơn 10.000 thanh niên công nhân gia nhập các đơn vị bộ đội Miền Đông Nam Bộ”.

Công nhân Công ty Caosu Việt Lào, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam, thu hoạch mủ. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Caosu Việt Lào, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam, thu hoạch mủ. Ảnh Nam Dương

Ông Hùng cũng khẳng định: “Ôn lại lịch sử để củng cố niềm tin, để khát vọng một hiện thực tốt đẹp, một viễn cảnh huy hoàng về caosu Việt Nam, về người thợ caosu luôn chiến đấu và chiến thắng. Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân caosu Việt Nam anh hùng”.

Ông Võ Việt Tài, Phó Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam, đọc thư thăm hỏi của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam tới các CNVCLĐ cũa tập đoàn làm việc tại các dự án trồng caosu ở Lào và Campuchia. Ảnh Nam Dương
Ông Võ Việt Tài, Phó Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam, đọc thư thăm hỏi của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam tới các CNVCLĐ của tập đoàn làm việc tại các dự án trồng caosu ở Lào và Campuchia. Ảnh Nam Dương

Dịp này, Công đoàn Caosu cũng báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các đại biểu tham dự họp mặt, tọa đàm, đồng thời gửi thư thăm hỏi của lãnh đạo VRG và Công đoàn Caosu Việt Nam tới các CNVCLĐ của tập đoàn đang làm việc tại các dự án trồng caosu tại hại nước Lào và Campuchia.

Ông Phan Mạnh Hùng cũng cho biết, tổng số tiền Công đoàn Caosu Việt Nam đã thăm hỏi, động viên các công nhân caosu đang làm việc tại các dự án trồng caosu ở hai nước trên trong thời gian dịch COVID-19 là 450 triệu đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tháo "vướng" cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gỗ caosu dạng tấm

CAO NGUYÊN |

Để tránh xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đảm bảo ổn định chế độ chính sách, đối chiếu thông tin hồ sơ, Tổng cục Hải quan đã có kết luận cuối cùng xử lý kiến nghị phân loại mặt hàng gỗ cao su dạng tấm. Theo đó phân loại mặt hàng thuộc nhóm 44.18 (thuế suất 0%).

Cây caosu góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Nam Dương |

Công ty TNHH Caosu Việt Lào (Cty Caosu Việt Lào), thuộc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG), trú đóng trên địa bàn tỉnh Champasak, miền Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài làm ăn có hiệu quả và góp phần  tô thắm tình đoàn kết hai dân tộc Việt - Lào

LD 200114: Công nhân caosu cam chịu sống chung với căn bệnh quái ác

BẢO TRÂN |

Anh Nguyễn Văn Trung (37 tuổi), ngụ số 264 tổ 8, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) phải mổ đại tràng, để một phần ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Không còn tiền chữa trị dứt điểm, anh Trung phải cam chịu về quê sống lay lắt qua ngày với đồng lương ít ỏi từ người vợ làm công nhân ở Bình Dương.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Tháo "vướng" cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gỗ caosu dạng tấm

CAO NGUYÊN |

Để tránh xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đảm bảo ổn định chế độ chính sách, đối chiếu thông tin hồ sơ, Tổng cục Hải quan đã có kết luận cuối cùng xử lý kiến nghị phân loại mặt hàng gỗ cao su dạng tấm. Theo đó phân loại mặt hàng thuộc nhóm 44.18 (thuế suất 0%).

Cây caosu góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Nam Dương |

Công ty TNHH Caosu Việt Lào (Cty Caosu Việt Lào), thuộc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG), trú đóng trên địa bàn tỉnh Champasak, miền Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài làm ăn có hiệu quả và góp phần  tô thắm tình đoàn kết hai dân tộc Việt - Lào

LD 200114: Công nhân caosu cam chịu sống chung với căn bệnh quái ác

BẢO TRÂN |

Anh Nguyễn Văn Trung (37 tuổi), ngụ số 264 tổ 8, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) phải mổ đại tràng, để một phần ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Không còn tiền chữa trị dứt điểm, anh Trung phải cam chịu về quê sống lay lắt qua ngày với đồng lương ít ỏi từ người vợ làm công nhân ở Bình Dương.