Vĩnh Phúc: Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động

Lâm Nguyễn-LĐLĐ Vĩnh Phúc |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động. Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh và ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại, còn có ông Lê Duy Thành - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp... cùng 500 CNLĐ đại diện cho gần 145.000 CNLĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi đối thoại.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi đối thoại.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời 18 câu hỏi, kiến nghị của CNLĐ.

Các vấn đề liên quan đến: Nhà ở cho CNLĐ, người có thu nhập thấp; xây dựng thiết chế Công đoàn và nhà văn hóa công nhân; xây dựng, mở rộng trường học; giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng; chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức sau sinh, tai nạn lao động...

Ngoài ra, còn có nhiều ý kiến có liên quan đến chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm trong doanh nghiệp…

Đồng chí Trịnh Thị Thoa –Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp thu tất cả các ý kiến và khẳng định chỉ đạo quyết liệt để tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả giải quyết từng vấn đề mà CNLĐ phản ánh. Đặc biệt, trong các năm 2019 - 2020, sẽ có 1.000 - 1.500 căn hộ cho CNLĐ tại các khu công nghiệp, có 3-5 thiết chế văn hóa tại các khu này.

Cán bộ CĐ, NLĐ đặt câu hỏi, nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.
Cán bộ CĐ, NLĐ đặt câu hỏi, nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.
Cán bộ CĐ, NLĐ đặt câu hỏi, nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.
Cán bộ CĐ, NLĐ đặt câu hỏi, nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ nhiều băn khoăn, lo lắng của CNLĐ hiện nay như tiền lương, tăng ca, làm thêm giờ đã vắt kiệt sức lao động của công nhân; tình trạng trốn tránh, lách luật không đóng BHXH của nhiều doanh nghiệp; sự thiếu hiểu biết của công nhân dẫn đến bị lợi dụng tham gia vào các trò chơi xấu, thế giới ảo dẫn đến nợ nần, tín dụng đen… để lại nhiều hậu quả, hệ lụy nặng nề.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh rà soát tất cả các quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp và người lao động; quy hoạch chi tiết các khu nhà ở công nhân, khu thiết chế công đoàn và có những thống kê, chỉ đạo cụ thể.

Sở LĐTBXH có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Luật Lao động, an toàn lao động, môi trường lao động; phối hợp với LĐLĐ tỉnh rà soát việc ký TƯLĐTT trong doanh nghiệp.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh đối với CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh tăng cường các hoạt động thiết thực chăm lo người lao động như xây dựng thiết chế công đoàn, nhà văn hóa công nhân tại Bình Xuyên và Lập Thạch…

Thay mặt tổ chức Công đoàn, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, tiếp tục tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn. Tiếp tục là cầu nối mang tiếng nói của đội ngũ CNVCLĐ đến được với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho CN khu trọ.
Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho CN khu trọ.

Nhân dịp buổi đối thoại với CNLĐ tại hội trường, lãnh đạo UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã đi thăm khu nhà trọ công nhân tại thôn Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và tặng quà cho 6 hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Nguyễn-LĐLĐ Vĩnh Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lần thứ 2 tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động

QUẾ CHI |

Dự kiến vào ngày 25.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời vào cuộc thương lượng, bảo vệ quyền lợi của người lao động

QUẾ CHI |

Thấy không được hưởng tháng lương thứ 13 theo như thông báo, 13 CNLĐ đã viết đơn đề nghị CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc bảo vệ quyền lợi. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, các CN đã được trả chế độ của mình.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Khởi động Tháng Công nhân 2019

Vũ Ngọc Vinh |

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ”, khai mạc giải bóng đá nam và Chương trình TeamBuilding CNLĐ các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lần thứ 2 tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động

QUẾ CHI |

Dự kiến vào ngày 25.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời vào cuộc thương lượng, bảo vệ quyền lợi của người lao động

QUẾ CHI |

Thấy không được hưởng tháng lương thứ 13 theo như thông báo, 13 CNLĐ đã viết đơn đề nghị CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc bảo vệ quyền lợi. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, các CN đã được trả chế độ của mình.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Khởi động Tháng Công nhân 2019

Vũ Ngọc Vinh |

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ”, khai mạc giải bóng đá nam và Chương trình TeamBuilding CNLĐ các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.