Vĩnh Phúc: 92% công nhân trở lại làm việc sau Tết

Bảo Hân |

Theo báo cáo của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 22.2.2020 (ngày 11 tháng Giêng Âm lịch), các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định, công nhân lao động trở lại làm việc đạt trên 92%.

Theo đánh giá của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, nhìn chung công nhân lao động tại các doanh nghiệp có tư tưởng ổn định, vui vẻ khi trở lại làm việc sau nghỉ Tết, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động ổn định, đảm bảo kịp thời.

Bên cạnh đó, về tình hình dịch COVID-19, qua nắm bắt tình hình, đã có 255 công nhân lao động cách ly do đi lên từ vùng dịch (Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên…).

Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán, trong các Khu công nghiệp tỉnh xảy ra 3 cuộc ngừng việc tập thể tại: Công ty TNHH Wise Pacific Apparel VN; Công ty TNHH Compal Việt Nam; Công ty TNHH KCI VINA. Nguyên nhân do công nhân lao động đòi hỏi chế độ phúc lợi nói chung, trong đó có lương thưởng tháng 13. Sau khi sự việc xảy ra, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với người sử dụng lao động và được chấp thuận theo yêu cầu của công nhân lao động.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vệ sinh môi trường "vật lộn" với đào, quất sau Tết

Hoài Trang |

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2021, đi dọc các tuyến phố tại Hà Nội không khó để bắp gặp hình ảnh của người công nhân vệ sinh môi trường đang "vật lộn" với những xe rác chất đống cành đào, cành quất và rác thải sinh hoạt nằm ngổn ngang ven đường.

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện Đà Nẵng

Hữu Long |

Khi được bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm COVID-19, nam công nhân quê Hải Dương đã tự ý rời đi. Ngay lập tức, ngành y tế tổ chức truy vết nam công nhân này để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Hải Phòng phạt 10 triệu đồng nữ công nhân về Hải Dương nhưng trốn khai báo

Mai Dung |

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp bà P.T.S - nữ công nhân về Hải Dương ăn Tết nhưng không khai báo y tế.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công nhân vệ sinh môi trường "vật lộn" với đào, quất sau Tết

Hoài Trang |

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2021, đi dọc các tuyến phố tại Hà Nội không khó để bắp gặp hình ảnh của người công nhân vệ sinh môi trường đang "vật lộn" với những xe rác chất đống cành đào, cành quất và rác thải sinh hoạt nằm ngổn ngang ven đường.

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện Đà Nẵng

Hữu Long |

Khi được bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm COVID-19, nam công nhân quê Hải Dương đã tự ý rời đi. Ngay lập tức, ngành y tế tổ chức truy vết nam công nhân này để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Hải Phòng phạt 10 triệu đồng nữ công nhân về Hải Dương nhưng trốn khai báo

Mai Dung |

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp bà P.T.S - nữ công nhân về Hải Dương ăn Tết nhưng không khai báo y tế.