Vĩnh Phúc: 20 công nhân trong cùng công ty được cách ly tại nhà

Quế Chi |

20 công nhân một công ty tại Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc được Công ty cho tự cách ly ở nhà từ ngày 6.2. Những công nhân này từng tiếp xúc với một bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân này là em vợ bệnh nhân dương tính với virus Corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

Ngày 5.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Ủy ban Nhân dân Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có công văn gửi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HJC Việt Nam.

Công văn cho biết, hiện nay, tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HJC Việt Nam có trường hợp bệnh nhân Hoàng Văn L. có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Khai thác tiền sử bệnh nhân là em vợ bệnh nhân dương tính với virus Corona từ Vũ Hán – Trung Quốc trở về. Nay bệnh nhân Hoàng Văn L. đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Qua khai thác tiền sử bệnh nhân có tiếp xúc với 20 công nhân đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn HJC Việt Nam.

Ngày 4.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Thành phố Vĩnh Yên) cùng trạm Y tế phường Khai Quang đến giám sát, phun khử khuẩn tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HJC Việt Nam. Để ngăn chặn mầm bệnh phát sinh, Ban chỉ đạo đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn HJC Việt Nam giải quyết cho 20 công nhân tạm nghỉ việc cách ly.

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 5.2.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 5.2.

Công văn cũng cho biết, nếu kết quả xét nghiệm bệnh nhân Hoàng Văn L. âm tính thì các trường hợp trên đi làm bình thường trở lại ngay sau khi có kết quả sau 2 hoặc 3 lần xét nghiệm.

Nếu kết quả xét nghiệm bệnh nhân Hoàng Văn L. dương tính sẽ cách ly toàn bộ 20 công nhân trong 14 ngày (tính từ ngày 5.2 đến hết 29.2) tại nhà.

Bà Phùng Thị Hà – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết, ngày 6.2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HJC Việt Nam đã cho 20 công nhân trên cách ly tại nhà. Những công nhân này được Công ty cho nghỉ phép trong ngày 6.2.

Sáng 6.2, trao đổi với phóng viên, bà Đoàn Huyền Trang – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – cho biết, chiều 5.2, Công ty nhận được công văn hỏa tốc trên.

Ngay sau đó, Công ty đã quyết định cho 20 công nhân trên được nghỉ cắt phép trong ngày 6.2. Ngày (7.2) khi có kết quả xét nghiệm của Hoàng Văn L. thì Công ty sẽ đưa ra phương án cụ thể hơn. Nếu bệnh nhân Hoàng Văn L. được xác định âm tính với virus Corona thì các công nhân trên sẽ đi làm bình thường; nếu dương tính với virus Corona sẽ Công ty sẽ có biện pháp phù hợp và kịp thời.

Hiện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HJC Việt Nam vẫn hoạt động bình thường.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường các biện pháp phòng chống virus Corona tại doanh nghiệp

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Nếu ai có thân nhiệt trên 37 độ C thì sẽ cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Vĩnh Phúc: Hầu hết doanh nghiệp đo thân nhiệt cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây nên, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Theo đó, ai có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Chủ động nhiều giải pháp phòng, chống dịch

Hà Anh |

Do đặc thù công việc, công nhân ngành Vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm tới sức khoẻ, đặc biệt là tính mạng. Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, vì phải liên tục làm trong môi trường độc hại nên họ không khỏi lo lắng và đề ra các giải pháp chống virus Corona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng cường các biện pháp phòng chống virus Corona tại doanh nghiệp

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Nếu ai có thân nhiệt trên 37 độ C thì sẽ cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Vĩnh Phúc: Hầu hết doanh nghiệp đo thân nhiệt cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây nên, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Theo đó, ai có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Chủ động nhiều giải pháp phòng, chống dịch

Hà Anh |

Do đặc thù công việc, công nhân ngành Vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm tới sức khoẻ, đặc biệt là tính mạng. Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, vì phải liên tục làm trong môi trường độc hại nên họ không khỏi lo lắng và đề ra các giải pháp chống virus Corona.