Vĩnh Long: 1.700 đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Ngọc Long |

Từ rác thải nhựa qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, tận dụng, tái sử dụng, tái chế thành các dụng cụ thông dụng và hữu ích.

Kết thúc chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020) trong các cấp công đoàn, Công đoàn cơ sở công ty TNHH Bohsing tổ chức tuyên truyền và phát động cho hơn 1.700 đoàn viên, công nhân lao động công ty hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, góp phần nâng cao nhận thức và hành động tích cực bằng việc thu gom rác thải nhựa trong khuôn viên công ty; đồng thời hạn chế mua và sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, để hạn chế rác thải nhựa.

Các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa của đoàn viên, CNLĐ tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Long
Các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa của đoàn viên, CNLĐ tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Long
Các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa của đoàn viên, CNLĐ tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Long
Các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa của đoàn viên, CNLĐ tham gia hội thi. Ảnh: Ngọc Long

Bên cạnh, tổ chức bốc thăm và trả lời 20 câu hỏi “Chống rác thải nhựa” đồng thời tổ chức hội thi nấu ăn và tái chế chất thải nhựa, với chủ đề “Quê hương và Môi trường”. Hội thi thu hút 51 đội với 162 thí sinh do các tổ công đoàn cử đại diện đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Hội thi đã đem lại những món ăn ngon, có đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa cơm gia đình công nhân. Từ chất thải nhựa qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, tận dụng, tái sử dụng, tái chế thành các dụng cụ thông dụng và hữu ích. Hội thi đã đem lại sự sôi nổi, hào hứng và thiết thực.

Trao giải cho các đội tham gia cuộc thi. Ảnh: Ngọc Long
Trao giải cho các đội tham gia cuộc thi. Ảnh: Ngọc Long

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba, 04 giải khuyến khích, 06 giải chuyên đề (04 sản phẩm thông dụng, hữu ích, tái chế từ chất thải nhựa, 01 giải món ăn trình bày đẹp nhất và một giải món ăn sáng tạo) và 34 giải phong trào.

Tổng kinh phí chi cho các hoạt động là 94.900.000 đồng, trong đó, công ty hỗ trợ 55.900.000 đồng, kinh phí công đoàn 39.000.000 đồng.

Ngọc Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Vĩnh Long: Tuyên dương 15 gương điển hình "Dân vận khéo" 2015 - 2020

HỒNG LAN |

Ngày 13.10, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2015 - 2020; sơ kết phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" năm 2019.

Nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong đoàn viên, CNVCLĐ Vĩnh Long

B.T.G |

Kết quả 04 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Long đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Phải quản lý, giám sát chặt các hộ sản xuất túi nylon

Cao Nguyên - Thanh Hà |

Tăng thuế túi nylon để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, phải khẳng định, hiện nay chính sách này đang “bất lực” khi giá bán nhiều loại túi nylon còn thấp hơn mức thuế đánh vào nó. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức thuế đối với túi nylon, bao bì và các sản phẩm nhựa. Một số chuyên gia về thuế cho rằng, việc tăng thuế là tốt nhưng cần phải quản lý và giám sát chặt chẽ nếu không dễ tăng sự bất hợp lý.

Chống rác thải nhựa: Quyết không để “đầu voi, đuôi chuột”

Hà Vương - Hạ Thế |

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nylon dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Mục tiêu đó có nguy cơ không đạt, trong khi các khu chợ khác vẫn “vô tư” dùng đồ nhựa, túi nylon.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LĐLĐ Vĩnh Long: Tuyên dương 15 gương điển hình "Dân vận khéo" 2015 - 2020

HỒNG LAN |

Ngày 13.10, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2015 - 2020; sơ kết phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" năm 2019.

Nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong đoàn viên, CNVCLĐ Vĩnh Long

B.T.G |

Kết quả 04 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Long đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Phải quản lý, giám sát chặt các hộ sản xuất túi nylon

Cao Nguyên - Thanh Hà |

Tăng thuế túi nylon để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, phải khẳng định, hiện nay chính sách này đang “bất lực” khi giá bán nhiều loại túi nylon còn thấp hơn mức thuế đánh vào nó. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức thuế đối với túi nylon, bao bì và các sản phẩm nhựa. Một số chuyên gia về thuế cho rằng, việc tăng thuế là tốt nhưng cần phải quản lý và giám sát chặt chẽ nếu không dễ tăng sự bất hợp lý.

Chống rác thải nhựa: Quyết không để “đầu voi, đuôi chuột”

Hà Vương - Hạ Thế |

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nylon dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Mục tiêu đó có nguy cơ không đạt, trong khi các khu chợ khác vẫn “vô tư” dùng đồ nhựa, túi nylon.