Vinh danh 20 doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành Dệt May năm 2020

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.1, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn (cùng trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu” ngành Dệt May Việt Nam năm 2020.

Dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu (trái) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho các doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành dệt may năm 2020. Ảnh: PĐ.
Ông Ngọ Duy Hiểu (trái) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng bằng khen cho các doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành Dệt May năm 2020. Ảnh: PĐ

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam - cho biết, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, góp phần lan tỏa và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn vệ sinh lao động; là cơ hội để các doanh nghiệp được tôn vinh cảm thấy tự hào, xác định trách nhiệm, khẳng định vị trí của mình.

Bên cạnh đó, hoạt động còn là cơ sở để khách hàng đánh giá về doanh nghiệp. Từ đó, có những tác động tích cực tới việc làm, môi trường và quyền lợi của người lao động.

Chương trình “Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu” ngành Dệt May năm 2020 đã trải qua 5 tháng bình chọn với các vòng: Sơ khảo hồ sơ, khảo sát và chấm điểm thực tế.

Theo đó, trên tinh thần nghiêm túc, công bằng và minh bạch, 40 đơn vị, doanh nghiệp ngành Dệt May trên toàn quốc tham gia được đánh giá kết quả thực hiện việc đảm bảo, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Chung cuộc, Hội đồng thẩm định đã lựa chọn được 20 doanh nghiệp tiêu biểu để vinh danh.

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ

Từ thực tế triển khai chương trình, các chuyên gia đã đề xuất đóng góp nhiều ý kiến nhằm điều chỉnh, hoàn thiện chính sách về an toàn vệ sinh lao động; thử nghiệm để tiến tới xây dựng được một hệ thống đánh giá độc lập của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Anh Thơ - thành viên Hội đồng thẩm định - chia sẻ, hiện nay, doanh nghiệp không chỉ quan niệm công tác an toàn vệ sinh lao động là thực hiện trách nhiệm bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật, mà còn nhìn nhận vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là sự đầu tư cho phát triển, xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp. Chính vì vậy, vai trò của công tác an toàn trong doanh nghiệp ngày càng được nêu cao, phấn đấu tạo nên sự khác biệt, được khách hàng nhìn nhận với những sản phẩm “sạch” - là các sản phẩm được làm nên bởi công nhân lao động có điều kiện làm việc tốt, các chế độ, chính sách lao động đảm bảo.

Dịp này, Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng tổ chức Sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã nỗ lực cao, chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào thực tiễn chăm lo tốt đời sống các đoàn viên Công đoàn và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh; đưa phong trào thi đua vào sâu thực tiễn lao động sản xuất. Đặc biệt, Công đoàn ngành Dệt May đã đồng hành cùng các doanh nghiệp kịp thời có chủ trương giải quyết việc làm, đảm bảo an toàn cho người lao động, góp phần phát triển ngành may mặc quốc gia bền vững trước những khó khăn, thách thức của dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Công đoàn Dệt May Việt Nam bám sát chủ đề hoạt động, thi đua của Tổng LĐLĐVN năm 2021. Cụ thể: Nâng cao nhận thức cho người lao động về kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; chăm lo hiệu quả đời sống người lao động về phúc lợi; động viên, giúp đoàn viên, người lao động nâng cao tay nghề; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng tạo động lực cho người lao động hăng say lao động, sản xuất.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, CNVCLĐ ngành Dệt may Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Hải Anh |

Ngày 19.10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung tại 2 đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Tổng số tiền quyên góp được ngay tại buổi lễ là 85.200.000 đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, CNVCLĐ ngành Dệt may Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Hải Anh |

Ngày 19.10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung tại 2 đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Tổng số tiền quyên góp được ngay tại buổi lễ là 85.200.000 đồng.