Việt Nam và ILO khởi động Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững 2017-2021

Linh Nguyên |

Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021 được chính thức khởi động vào chiều ngày 5.12 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; lãnh đạo của các đối tác xã hội, gồm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee, cùng ký kết vào Văn kiện hợp tác. 

ILO và các đối tác thống nhất xác định ba ưu tiên quốc gia trong thời gian tới, bao gồm thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất; và xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc cơ bản và quyền trong lao động.

Đây là Chương trình khung hợp tác việc làm bền vững lần thứ 3 (chu kỳ hợp tác trước cho giai đoạn 2012-2016) kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992. Sự hợp tác đầu tiên giữa ILO và Việt Nam là vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam phải hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình Đổi mới.

Chương trình hợp tác cho giai đoạn 2017-2021 đưa sứ mệnh của ILO – thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và năng suất cho mọi phụ nữ và nam giới trong điều kiện làm việc tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhâm phẩm – vào bối cảnh của Việt Nam. Chương trình này phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội quốc gia và Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc cho cùng giai đoạn.

“ILO cam kết cùng chung sức với các đối tác ba bên để đạt được những mục tiêu chung,” Giám đốc ILO Việt Nam cho biết.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn: Cần thiết nhưng phải tránh hình thức

QUẾ CHI |

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN), hầu hết cán bộ công đoàn (CĐ) khẳng định việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ là cần đến rất cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần chỉ rõ mục đích của việc đánh giá, xếp loại, đồng thời cần có tiêu chí rõ ràng và tránh hình thức.

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Chính sách về lao động nữ của Việt Nam ngày càng hoàn thiện

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 6.12, tham dự Hội nghị khu vực Châu Á- Thái Bình Dương Lao động nữ và vai trò của công đoàn", đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp công đoàn thế giới (LHCĐTG) đã có bài phát biểu khai mạc.

Kết hợp đồng bộ các giải pháp

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các KCN là đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hiện trực tiếp quản lý 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Để chăm lo tốt quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đã chủ động cùng chuyên môn kết hợp đồng bộ các giải pháp:

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn: Cần thiết nhưng phải tránh hình thức

QUẾ CHI |

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN), hầu hết cán bộ công đoàn (CĐ) khẳng định việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ là cần đến rất cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần chỉ rõ mục đích của việc đánh giá, xếp loại, đồng thời cần có tiêu chí rõ ràng và tránh hình thức.

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Chính sách về lao động nữ của Việt Nam ngày càng hoàn thiện

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 6.12, tham dự Hội nghị khu vực Châu Á- Thái Bình Dương Lao động nữ và vai trò của công đoàn", đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp công đoàn thế giới (LHCĐTG) đã có bài phát biểu khai mạc.

Kết hợp đồng bộ các giải pháp

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các KCN là đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hiện trực tiếp quản lý 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Để chăm lo tốt quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đã chủ động cùng chuyên môn kết hợp đồng bộ các giải pháp: