Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phát động phong trào thi đua

Bảo Hân |

Sáng 28.9, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phát động phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức và người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng hình thức trực tuyến tới 100 điểm cầu là các cán bộ, viên chức và người lao động của viện đang làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay mặt lãnh đạo viện, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động Nguyễn Anh Thơ chính thức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức và người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền trong cán bộ, viên chức và người lao động những biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc theo quy định giãn cách xã hội ở từng địa phương, vận động quyên góp, ủng hộ, lãnh đạo Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đặc biệt tập trung chỉ đạo triển khai nhanh, kịp thời công tác nghiên cứu khoa học về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng tham gia phòng chống dịch bị mắc COVID-19; đánh giá tác động, các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp ở điều kiện bình thường mới trong và sau đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đề nghị các đơn vị triển khai ngay phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với lĩnh vực công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các đơn vị. Đồng thời, kịp thời huy động các nguồn lực trong viện thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn và người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo sản xuất an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 trong điều kiện tái sản xuất và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng tham gia phòng chống dịch bị mắc COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề nghị toàn viện phải tiếp tục chú trọng nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của nhà nước, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác an toàn vệ sinh lao động, về chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của viện; tập trung rà soát, đánh giá cơ cấu lại đội ngũ và cần đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu; tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận, quyết tâm xây dựng viện thực sự là đơn vị trọng điểm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng đề án về đổi mới tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác an toàn vệ sinh lao động với Thường trực Đoàn Chủ tịch; nâng cao chất lượng nghiên cứu của các đề tài, đổi mới cách thức phổ biến và ứng dụng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong nề nếp, cách nghĩ cách làm trong toàn thể cán bộ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT kêu gọi toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kêu gọi toàn ngành kế hoạch đầu tư hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành xây dựng

Mạnh Tùng |

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT kêu gọi toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kêu gọi toàn ngành kế hoạch đầu tư hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành xây dựng

Mạnh Tùng |

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”.