Việc tiêm vaccine cho công nhân là rất cần thiết

Hà Anh |

Đó là nhận xét của có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khi trao đổi với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, chiều 26.5.

Chiều 26.5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an để trao hỗ trợ 500 triệu đồng, nhằm tri ân sự hy sinh, đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi tiếp nhận, có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân…

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, số lượng người nhiễm, cách ly đang tăng. Tính đến trưa ngày 26.5, đã có hơn 1.400 công nhân là F0, 16.000 công nhân là F1, 80.000 công nhân là F2. Riêng Bắc Giang, có 542 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, kéo theo 196 nghìn công nhân tạm thời mất việc.

Với trách nhiệm của mình, các cấp công đoàn đang nỗ lực cố gắng với quyết tâm cao nhất trong công tác phòng chống dịch cũng như có nhiều việc làm thực chất để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tổng LĐLĐVN đã có quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4; hỗ trợ 19 đơn vị, trung tâm khám chữa bệnh, bệnh viện điều trị COVID-19; đặc biệt, Tổng LĐLĐVN đã khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Trân trọng sự hy sinh, đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận vai trò quan trọng của Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch góp phần mang lại bình yên cho nhân dân cả nước, trong đó có lực lượng công nhân viên chức lao động.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cảm ơn tình cảm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam dành cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an nói riêng và cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch nói chung.

Ông Sơn cho biết, thời gian qua, lực lượng công an ở các đơn vị, địa phương đã thần tốc thực hiện truy vết các trường hợp có liên quan đến ca bênh mắc mới trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt, điểm cách ly, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến tại các địa bàn. Tiếp tục phát hiện và xử lý có hoạt động đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên mạng xã hội... Trong những ngày tới, Bộ Công an tiếp tục nhận quản lý bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang, có kế hoạch cử 165 bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên y tế để điều trị cho các bệnh nhân theo chủ trương, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, làn sóng dịch thứ 4 đã tấn công trực tiếp vào công nhân và trong khu công nghiệp, đặc biệt là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Việc cách ly số lượng lớn công nhân hiện nay đã, đang phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, ngoài phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Ông Nguyễn Văn Sơn nhận định đề xuất bổ sung đối tượng công nhân tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 và khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” của Tổng LĐLĐVN là cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công nhân trong khu công nghiệp làm việc trong nhà máy tập trung đông người, nguy cơ lây nhiễm và bùng dịch cao, trong khi đó họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất và sự liền mạch của chuỗi cung ứng. Do đó việc bảo vệ sức khỏe của công nhân là một yếu tố quan trọng để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững sản xuất và phát triển kinh tế.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết

Hà Linh |

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho CNLĐ là đòi hỏi cấp thiết. Và thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Hải Dương, Bắc Giang… mắc COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc CNLĐ - nhất là công nhân nghèo phải được tiêm vaccine.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27.5: Ghi nhận thêm 227 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 27.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 150 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong thứ 46 liên quan đến COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.034.867 liều.

"Công nhân lao động xứng đáng được sớm tiêm vaccine phòng COVID-19"

Bảo Hân |

Trước đề xuất bổ sung công nhân lao động khu công nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, chị Phạm Thị Dương, công nhân tại Bắc Giang, bày tỏ đồng tình, đồng thời cho rằng mình sẵn sàng chi trả một phần kinh phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết

Hà Linh |

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho CNLĐ là đòi hỏi cấp thiết. Và thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Hải Dương, Bắc Giang… mắc COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc CNLĐ - nhất là công nhân nghèo phải được tiêm vaccine.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27.5: Ghi nhận thêm 227 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 27.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 150 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong thứ 46 liên quan đến COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.034.867 liều.

"Công nhân lao động xứng đáng được sớm tiêm vaccine phòng COVID-19"

Bảo Hân |

Trước đề xuất bổ sung công nhân lao động khu công nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, chị Phạm Thị Dương, công nhân tại Bắc Giang, bày tỏ đồng tình, đồng thời cho rằng mình sẵn sàng chi trả một phần kinh phí.