Việc lương cao nhưng doanh nghiệp vẫn “đỏ mắt” tìm lao động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng nghìn vị trí việc làm ngay tại tỉnh Bạc Liêu được các doanh nghiệp tuyển dụng từ sau Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, số lượng lao động vào làm việc không nhiều khiến cho các doanh nghiệp gặp khó.

Việc lương cao “đỏ mắt” tìm người

Dù đã đi vào hoạt động ngay sau tết với số lượng lao động đi làm đạt tỉ lệ gần 98%, song nhà máy may Vinatex Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Pinetree vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng thêm trên 500 lao động/nhà máy.

Bắt đầu từ mùng 6 Tết, phòng nhân sự các nhà máy đã bố trí người đón người lao động đến phỏng vấn. Người lao động phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ được bố trí việc làm ngay. Tuy vậy, theo Trưởng phòng quản lý nhân sự, Vinatex Bạc Liêu vẫn chưa tuyển đủ số lượng theo nhu cầu.

Doanh nghiệp này trưng bản tuyển dụng khá lâu, nhưng không nhiều người xin vào làm dù lương và các khoản phụ cấp không thua các doanh nghiệp ngoài tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp này trưng bảng tuyển dụng khá lâu, nhưng không nhiều người xin vào làm dù lương và các khoản phụ cấp không thua các doanh nghiệp ngoài tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Qua khảo sát nhanh, hiện một số công ty mở rộng sản xuất đang cần số lượng lớn lao động như: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu (XNK) Thủy sản Tấn Khởi tuyển 500 lao động; Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Phú: 500 lao động; Công ty TNHH Chế biến Thủy sản và XNK Trang Khanh: 600 lao động; Công ty Cổ phần Tôm Việt: 500 lao động; Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc Liêu: 200 lao động; Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản XNK Âu Vững II: 200 lao động…

Dù đưa ra các chính sách hấp dẫn để người lao động tin tưởng, vào làm việc nhưng các doanh nghiệp cho biết, mỗi ngày chỉ tuyển dụng được vài chục người nên khó đáp ứng được nhu cầu cũng như kế hoạch sản xuất.

Nỗ lực kết nối cung - cầu

Trước nhu cầu tuyển dụng lao động cao trong những tháng đầu năm, để kết nối người lao động với thị trường việc làm đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm 2022, Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác nắm nhu cầu tuyển dụng của các doanh trong và ngoài tỉnh, nhu cầu làm việc của lao động; thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động tại các điểm giao dịch việc làm tại cơ sở. Hoạt động tư vấn, kết nối về cung - cầu lao động tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, sở cũng định hướng cho các địa phương khảo sát nhu cầu tìm việc của người lao động, từ đó có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng lao động nhưng nhận được phản hồi rất ít. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng lao động nhưng nhận được phản hồi rất ít. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Văn Tươi - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu - cho hay: “Gần tháng qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp ngoài tỉnh như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… liên tục liên hệ trung tâm thông báo tuyển dụng với số lượng hàng chục nghìn lao động”.

Nhu cầu tuyển dụng lao động khởi sắc là tín hiệu vui cho thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thế nhưng, để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, ngoài thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân người, các doanh nghiệp cần linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm lao động, doanh nghiệp du lịch tăng tuyển dụng

Lan Nhi |

Khan hiếm lao động, nhiều doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng gần đây tại TP.Hà Nội đang rầm rộ đăng tin tuyển dụng nhân sự với mức lương ưu đãi.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.

F0 tăng, doanh nghiệp đối phó với nguy cơ thiếu lao động

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Với việc số ca mắc COVID-19 đang tăng liên tục và không ngừng lập những đỉnh mới, trong đó không ít ca nhiễm là công nhân, người lao động. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Bình đang phải đề ra các phương án để đảm bảo sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khan hiếm lao động, doanh nghiệp du lịch tăng tuyển dụng

Lan Nhi |

Khan hiếm lao động, nhiều doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng gần đây tại TP.Hà Nội đang rầm rộ đăng tin tuyển dụng nhân sự với mức lương ưu đãi.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.

F0 tăng, doanh nghiệp đối phó với nguy cơ thiếu lao động

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Với việc số ca mắc COVID-19 đang tăng liên tục và không ngừng lập những đỉnh mới, trong đó không ít ca nhiễm là công nhân, người lao động. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Bình đang phải đề ra các phương án để đảm bảo sản xuất.