Việc làm bị ảnh hưởng, công nhân lo thưởng Tết không bằng mọi năm

ANH THƯ |

Vài tháng trở lại đây, nhiều công nhân chỉ đi làm giờ hành chính, thu nhập giảm rõ rệt vì không tăng ca. Tết đang cận kề, ai cũng mong công ty sớm công bố mức thưởng.

Nhớ lại Tết năm trước, chị Hà Thị Linh (SN 1998, ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang) nhận về hơn 8 triệu đồng tiền lương tháng 13. Sau 6 năm làm công nhân, đây là năm chị nhận được tiền thưởng Tết cao nhất.

Để có số tiền thưởng này, chị đã rất nỗ lực lao động, chăm chỉ, xếp loại B - theo cách tính thưởng của công ty. Theo công nhân này, với những người năng suất làm việc thấp hơn sẽ nhận thưởng thấp hơn.

"Mấy tháng nay do công ty thiếu đơn hàng nên việc làm của người lao động giảm đi. Có nhiều bộ phận vẫn đều việc, nhiều bộ phận thưa việc thì lao động phải điều chuyển liên tục" - chị Linh chia sẻ.

Mấy tháng nay, chị Linh chỉ được làm việc theo giờ hành chính, không có tăng ca, thu nhập của chị khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. Để có tiền tiết kiệm, chị phải thắt chặt chi tiêu. Những đồ dùng gì thật cần thiết mới mua, còn lại đến ăn uống chị cũng tiết giảm tối đa.

Trước tình hình việc làm của người lao động ảm đạm hơn mọi năm, chị Linh mong ước được thưởng Tết tương đương năm trước.

"Mọi năm được làm việc, tăng ca đều thì có thể tích luỹ được một khoản. Giờ tăng ca không còn công nhân chỉ trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết" - chị Linh chia sẻ.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, việc làm của người lao động ít đi rõ rệt. Chị N.T.A (huyện Yên Bình, Yên Bái) làm ở Công Ty TNHH Denso Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rõ rệt.

"Vợ chồng tôi đang tính về quê chứ thế này khó khăn quá. Gần chục năm làm công nhân kể cả lúc dịch cũng chưa phải gửi con về quê nhưng năm nay chúng tôi đã phải gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp" - chị A nói.

Mấy tháng nay, hôm nào 16h chị cũng đã về đến phòng trọ. Vì không có làm thêm giờ, nên thu nhập của chị A chỉ còn 7 triệu đồng/tháng.

Gia đình 3 con, áp lực chi tiêu càng lớn hơn. Những tháng trước đây, chị vẫn dành được từ 2-3 triệu đồng gửi về quê. Gần đây, có tháng vợ chồng chị phải "khất" ông bà, nhờ ông bà chăm nuôi con giúp.

Tiết kiệm chi tiêu là cách mà chị A lựa chọn trong bối cảnh khó khăn này. Có những ngày chị chỉ dám cầm 50.000-70.000 đồng đi chợ. Hai vợ chồng chị coi bữa ăn trong nhà máy là ăn chính, bữa tối chỉ rau đậu qua ngày.

Thu nhập bị ảnh hưởng, chị A mong muốn vẫn có một khoản thưởng Tết tương đương mọi năm. Cuối năm, nhiều thứ phải chi tiêu, nên người lao động nào cũng trông ngóng vào khoản này. "Dịp này, công nhân nào cũng mong ngóng công ty công bố thưởng Tết. Khoản tiền này giúp động viên kịp thời người lao động và để chúng tôi ngày càng gắn bó hơn với công ty" - chị A chia sẻ.

Theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Theo đó, việc thưởng cho người lao động không phải là yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của doanh nghiệp và công sức đóng góp của người lao động mà doanh nghiệp có thể quyết định thưởng hoặc không thưởng cho nhân viên.

Pháp luật cũng không quy định về thời điểm thưởng cũng như mức thưởng cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp cũng được toàn quyền trong việc lựa chọn thời điểm thưởng và quyết định giá trị phần thưởng cho người lao động.

Như vậy, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, người lao động có thể được thưởng Tết hoặc không được thưởng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Mất thưởng Tết vì nghỉ việc cuối năm

Hạnh Phương |

Chỉ còn hơn 40 ngày là đến Tết Nguyên đán 2023, những công nhân nghỉ việc thời điểm này đành ngậm ngùi không có thưởng Tết sau một năm miệt mài làm việc.

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Thưởng Tết năm 2023 dự báo cao hơn năm 2022

ANH THƯ |

Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12. Trước thông tin nhiều đơn vị đã công bố thưởng Tết, các chuyên gia cho rằng mức thưởng năm nay có thể cao hơn năm trước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mất thưởng Tết vì nghỉ việc cuối năm

Hạnh Phương |

Chỉ còn hơn 40 ngày là đến Tết Nguyên đán 2023, những công nhân nghỉ việc thời điểm này đành ngậm ngùi không có thưởng Tết sau một năm miệt mài làm việc.

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Thưởng Tết năm 2023 dự báo cao hơn năm 2022

ANH THƯ |

Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12. Trước thông tin nhiều đơn vị đã công bố thưởng Tết, các chuyên gia cho rằng mức thưởng năm nay có thể cao hơn năm trước.