Vì sao rất ít doanh nghiệp vay vốn trong gói 16.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Số lượng các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng là rất hạn chế.

Về người sử dụng lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tới thời điểm hiện nay, mới nhận 1 quyết định phê duyệt vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trong khi đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự kiến số tiền cho vay ban đầu là 16.000 tỉ đồng với tổng số người lao động được hỗ trợ 3 triệu người.

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, Bộ LĐTBXH cho hay, theo phản ánh của nhiều địa phương, chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đang có vướng mắc liên quan đến việc xác định gặp khó khăn về tài chính theo quy định.

Ngoài ra, nhiều người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thuộc các trường tư thục gặp khó khăn nhưng không được hỗ trợ do không thuộc đối tượng hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ.

Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các đơn vị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính, giúp người sử dụng lao động tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn tín dụng (16.000 tỉ đồng) để thực hiện hỗ trợ đối tượng trên trả lương ngừng việc cho người lao động.

Từ đó, người lao động sẽ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giúp người sử dụng lao động (doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình...) nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ đã quy định người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Rất ít doanh nghiệp tiếp cận được gói 16.000 tỉ đồng. Ảnh Thuỳ Trang.
Rất ít doanh nghiệp tiếp cận được gói 16.000 tỉ đồng. Ảnh Thuỳ Trang

Dự thảo Nghị quyết 42 sửa đổi, bổ sung cũng quy định người sử dụng lao động có doanh thu quý I.2020 giảm 20% trở lên so với quý IV.2019 hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019" là đối tượng "được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 12.2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Với quy định nêu trên, các điều kiện ngặt nghèo trong Nghị quyết 42 trước đây như doanh nghiệp phải chứng minh tài chính để trả lương, chứng minh doanh thu khi lập hồ sơ, phải trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động… đã được bỏ trong quy định mới.

Việc kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay cũng được điều chỉnh từ tháng 6 theo quy định hiện hành đến hết tháng 12.2020, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khó khăn do đại dịch COVID-19 tiếp cận được vốn vay ban đầu là 16.000 tỉ đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 2 tháng không doanh nghiệp nào tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỉ

THUỲ TRANG |

Chẳng riêng gì gói 16.000 tỉ mà Chính phủ dành riêng cho doanh nghiệp vay lãi suất thấp trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chính sách khác gần như nằm ngoài tầm với của doanh nghiệp.

Bất cập khiến doanh nghiệp chưa thể vay gói 16.000 tỉ đồng

văn nguyễn - bảo chương |

Để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay 16.000 tỉ đồng phục vụ trả lương ngừng việc với người lao động, nhiều kiến nghị cho rằng, cần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xét duyệt hồ sơ cũng như những quy định về điều kiện để doanh nghiệp có thể thụ hưởng nguồn vốn vay lãi suất 0% này.

Gói cho vay 16.000 tỉ đồng lãi suất: Vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân

Văn Nguyễn |

Theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động sẽ được vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc với người lao động. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng quyết định có hiệu lực, vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân trên phạm vị toàn quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: 2 tháng không doanh nghiệp nào tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỉ

THUỲ TRANG |

Chẳng riêng gì gói 16.000 tỉ mà Chính phủ dành riêng cho doanh nghiệp vay lãi suất thấp trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chính sách khác gần như nằm ngoài tầm với của doanh nghiệp.

Bất cập khiến doanh nghiệp chưa thể vay gói 16.000 tỉ đồng

văn nguyễn - bảo chương |

Để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay 16.000 tỉ đồng phục vụ trả lương ngừng việc với người lao động, nhiều kiến nghị cho rằng, cần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xét duyệt hồ sơ cũng như những quy định về điều kiện để doanh nghiệp có thể thụ hưởng nguồn vốn vay lãi suất 0% này.

Gói cho vay 16.000 tỉ đồng lãi suất: Vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân

Văn Nguyễn |

Theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động sẽ được vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc với người lao động. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng quyết định có hiệu lực, vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân trên phạm vị toàn quốc.