Vì sao ngưng việc 3,5 tháng mà đoàn viên bốc xếp không quá khó khăn?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Dù ngưng việc 3,5 tháng nhưng đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc (TP.Rạch Giá) vẫn không quá khó khăn.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc (TP.Rạch Giá) tạm ngưng hoạt động khoảng 3,5 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa tất cả đoàn viên không có thu nhập. Tuy nhiên trên thực tế, không có đoàn viên nào gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thu nhập ổn định, có tích lũy.

Đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc trong giờ làm việc. Ảnh: LT
Đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc trong giờ làm việc. Ảnh: LT

Ngày 10.2, làm việc với Lao Động, ông Trần Minh Nhàn - Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc (TP.Rạch Giá)  -xác nhận, tổng thu nhập của đoàn viên đạt trên 10 triệu đồng/tháng.

“Trước thời điểm xảy ra dịch, nguồn thu nhập này ổn định quanh năm nên đoàn viên có tích lũy. Vì vậy khi phải tạm ngưng việc để phòng chống dịch, anh em có nguồn dự phòng để chi tiêu sinh hoạt gia đình” - ông Nhàn cho biết.

Ông Trần Minh Nhàn, Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc trao tiền tạm ứng cho đoàn viên Nguyễn Chí Hiếu có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ảnh: LT
Ông Trần Minh Nhàn - Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc - trao tiền tạm ứng cho đoàn viên Nguyễn Chí Hiếu có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ảnh: LT

Riêng với trường hợp khó khăn đột xuất thì Nghiệp đoàn kịp thời trợ giúp. Cụ thể, như đoàn viên Lê Thanh Dũng và Nguyễn Chí Hiếu, do gia đình có người bệnh trong thời điểm dịch nên nhu cầu chi tiêu tăng đột xuất.

Ngay sau khi biết được, ông Nhàn đã nhanh chóng liên lạc qua điện thoại với anh em trong Ban chấp hành và đi đến thống nhất dùng quỹ tích lũy của Nghiệp đoàn cho tạm ứng 5 triệu đồng/trường hợp để xoay sở.

Đưa xe từ tàu lên bờ. Ảnh: LT
Đưa xe từ tàu lên bờ. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, lãnh đạo Nghiệp đoàn cũng xét cho một số trường hợp khác tạm ứng để đoàn viên mua thiết bị cho con học trực tuyến.... với định mức 3 triệu đồng/người.

Theo ông Nhàn, trong mùa dịch, Nghiệp đoàn đã xét cho trên 20% tổng số đoàn viên tạm ứng. “Việc cho tạm ứng này không tính lãi và cũng không cần thủ tục gì cả, sau khi thống nhất trong lãnh đạo, thủ quỹ mang tiền đến nhà cho đoàn viên” - ông Nhàn cho biết thêm.

Theo ông Nhàn, đây là tiền được đoàn viên thống nhất giao cho Nghiệp đoàn trích từ tổng thu hàng ngày để tích lũy nhằm cuối năm chia lại cho anh em mua sắm đón Tết. Vì thế, trong trường hợp tạm ứng trước, sẽ được khấu trừ lại dịp Tết.

LĐLĐ TP. Rạch Giá trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ảnh: LT
LĐLĐ TP.Rạch Giá trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ảnh: LT

Riêng trường hợp đoàn viên có nhu cầu chính đáng để xử lý công việc, Nghiệp đoàn xin ý kiến tập thể chỉ trừ lại một phần tiền trong số tạm ứng trước đó, phần còn lại trừ dần sau đó. Nhờ vậy mà dù ngưng việc 3,5 tháng nhưng không có đoàn viên nào của Nghiệp đoàn bốc xếp Bến tàu Phú Quốc quá khó khăn. Thậm chí, đoàn viên của Nghiệp đoàn còn có thêm sự ấm áp trong những ngày ngưng việc do dịch từ chế độ chăm lo của tổ chức Công đoàn. Không chỉ thăm hỏi, động viên, LĐLĐ TP.Rạch Giá còn chủ động xét hỗ trợ theo quy định cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui cuối năm của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Chăm lo hỗ trợ người lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

minh quân |

Theo ông Nguyễn Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn: Thời gian qua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp tạo nguồn kinh phí và kêu gọi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty và các nhà hảo tâm để chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui cuối năm của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Chăm lo hỗ trợ người lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

minh quân |

Theo ông Nguyễn Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn: Thời gian qua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp tạo nguồn kinh phí và kêu gọi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty và các nhà hảo tâm để chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.