Vì sao là 75 nghìn sáng kiến mà không phải là con số khác?

Bảo Hân – Hà Anh |

Một trong các các nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 và đã được triển khai là Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Nhiều người thắc mắc tại sao lại là con số 75 nghìn mà không phải con số khác?

Tại buổi toạ đàm trực tuyến về những nội dung triển khai trong Tháng Công nhân 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 16.3, bà Vũ Thị Giáng Hương - Quyền Trưởng ban tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã giải thích về con số này.

Theo bà Hương, quyết định lấy con số 75 nghìn sáng kiến của công nhân viên chức lao động với mong muốn công nhân Việt Nam ghi nhớ, trân trọng, làm sâu sắc hơn tinh thần Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam - được tổ chức mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội cách đây 75 năm, đồng thời chào mừng 75 năm Ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2021 do Thủ tướng phát động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Thông qua chương trình góp phần tạo động lực để công nhân viên chức lao động phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, phát triển và đạt mục tiêu cùng có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết thêm, Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” được triển khai trong dịp Tháng Công nhân năm nay có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được thực hiện, vừa đảm bảo tính động viên, khích lệ; vừa khách quan và công khai; vừa giảm tối đa thủ tục hành chính. Điều đó lại được thực hiện ở cấp cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho Công đoàn cơ sở.

Trả lời các câu hỏi của công nhân lao động gửi đến chương trình, ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho hay, trong chương trình này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không giới hạn số lượng sáng kiến của đoàn viên gửi lên cổng trực tuyến, mà huy động tối đa sáng kiến của công nhân lao động.

Theo ông Kiên, đến 16h34 ngày 16.3, đã có 1487 sáng kiến tham gia chương trình được cập nhật trên Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bảo Hân – Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển

Lưu Hùng |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa ký ban hành Công văn số 57/LĐLĐ, ngày 16.3.2021 về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình 75 nghìn sáng kiến tại Hà Nam

Bảo Hân |

Sáng 16.3, Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận và Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Viettel đặt mục tiêu có 165 sáng kiến đăng ký mới trong vòng 40 ngày

Cường Thế |

Trong 40 ngày thực hiện chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty Mạng lưới Viettel đặt mục tiêu có 165 sáng kiến đăng ký mới và áp dụng vào thực tiễn. Chương trình góp phần tạo ra một môi trường thi đua lành mạnh, giúp cho các cán bộ, nhân viên của Tổng công ty phát huy việc đổi mới, sáng tạo mỗi ngày.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Đồng Tháp triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển

Lưu Hùng |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa ký ban hành Công văn số 57/LĐLĐ, ngày 16.3.2021 về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình 75 nghìn sáng kiến tại Hà Nam

Bảo Hân |

Sáng 16.3, Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận và Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Viettel đặt mục tiêu có 165 sáng kiến đăng ký mới trong vòng 40 ngày

Cường Thế |

Trong 40 ngày thực hiện chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty Mạng lưới Viettel đặt mục tiêu có 165 sáng kiến đăng ký mới và áp dụng vào thực tiễn. Chương trình góp phần tạo ra một môi trường thi đua lành mạnh, giúp cho các cán bộ, nhân viên của Tổng công ty phát huy việc đổi mới, sáng tạo mỗi ngày.