Vì sao đề xuất thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà lại cần xác nhận của BHXH?

ANH THƯ |

Dự thảo Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ.

Cụ thể, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được đề xuất nhận hỗ trợ với mức lần lượt 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Về hồ sơ để người lao động nhận được hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Trường hợp trong danh sách đề nghị hỗ trợ có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Trình tự, thủ tục: Thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong dự thảo đề xuất cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tham gia xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ đó, làm cơ sở chứng minh người lao động đang thực tế làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, làm lưới lọc giúp các cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc này sẽ kéo dài thêm thời gian và việc xác nhận cũng không hết được đối tượng (trong đối tượng hỗ trợ còn có người không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người mới được tuyển dụng).

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, mặc dù chính sách đang được xây dựng trên nguyên tắc hỗ trợ nhanh, kịp thời, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai.

Tuy nhiên, bộ này cho hay, để hạn chế việc trục lợi chính sách vẫn cần sự tham gia của cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực lại việc người lao động có quan hệ lao động, đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp.

Việc cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đã được triển khai thực hiện ở nhiều chính sách gần đây, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xác thực nên thời gian thực hiện sẽ được nhanh.

Dự thảo Quyết định đang đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận trong 2 ngày làm việc.

Mặt khác, thông qua việc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng là một trong những giải pháp để dần thu hút, phát triển người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong sớm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Nam Dương |

Thông tin Bộ LĐTBXH vừa có tờ trình về việc Ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được nhiều công nhân, cán bộ công đoàn quan tâm và mong muốn chính sách sớm đưa vào cuộc sống.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đề xuất 2 mức hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, hai đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian người lao động được đề xuất nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Để phân tách, xác định cụ thể đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, dự thảo Quyết định thực hiện chính sách này căn cứ vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động là ngày 1.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người lao động mong sớm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Nam Dương |

Thông tin Bộ LĐTBXH vừa có tờ trình về việc Ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được nhiều công nhân, cán bộ công đoàn quan tâm và mong muốn chính sách sớm đưa vào cuộc sống.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đề xuất 2 mức hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, hai đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian người lao động được đề xuất nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Để phân tách, xác định cụ thể đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, dự thảo Quyết định thực hiện chính sách này căn cứ vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động là ngày 1.3.