Vì sao 45.000 người lao động Nha Trang chưa nhận hỗ trợ COVID-19?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tại TP.Nha Trang hiện còn hơn 45.000 hồ sơ người lao động tự do chưa được nhận hỗ trợ COVID-19. Hiện ngành LĐTBXH đang rà soát các hồ sơ này nhằm tránh trùng lặp hoặc sai sót...

Ngày 11.11, Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang rà soát lại toàn bộ các đối tượng theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tính đến 10.11, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 154.568 người với tổng kinh phí hơn 303 tỉ đồng.

Trong đó, các huyện Vạn Ninh 27.255 người, Diên Khánh 16.656 người, Cam Lâm 9.754 người, Khánh Vĩnh 1.118 người, Khánh Sơn 420 người và Công ty Xổ số kiến thiết 1.347 người. Riêng TP.Nha Trang đã ban hành quyết định cho 36.692 người, TP.Cam Ranh 19.514 người và thị xã Ninh Hòa là 41.812 người.

Mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã và đang nỗ lực trong việc đẩy nhanh tốc độ chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 thế nhưng, việc chi trả vẫn còn tồn đọng nhiều hồ sơ. Cụ thể như tại TP.Nha Trang, hiện vẫn còn hơn 45.000 hồ sơ chưa được phê duyệt.

Theo Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang, tính đến ngày 30.10, đã tiếp nhận hơn 127.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do UBND xã, phường chuyển lên.

Trong đó có tới 44.585 hồ sơ không đúng đối tượng hỗ trợ. Riêng 36.692 hồ sơ đủ điều kiện đã được TP.Nha Trang ban hành quyết định phê duyệt với tổng số tiền hơn 75 tỉ đồng.

Bà Lê Thị Mai Loan - Trưởng Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang giải thích, có khoảng 45.000 hồ sơ, trong quá trình thẩm định trình đơn vị đã phát hiện có nhiều hồ sơ kê khai trùng lắp; nhiều hồ sơ kê khai việc làm không đúng việc làm thực tế; nhiều hồ sơ kê khai không đầy đủ thông tin theo mẫu đơn kê khai.

Trước đó nữa, TP.Nha Trang đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do; vừa kê khai đối tượng lao động tự do, vừa là đối tượng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (104 người); trùng đối tượng đang hưởng chính sách hưu trí (7 người); trùng đối tượng giữa các đợt phê duyệt khác nhau trong cùng 1 xã phường (34 người).

"Để đảm bảo chi trả chính xác, đúng người đúng đối tượng, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang hiện đang rà soát các hồ sơ một lần nữa. Phấn đấu đến ngày 15.11, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang sẽ hoàn tất việc rà soát và ban hành các quyết định chi trả cho người lao động tự do" - bà Lê Thị Mai Loan thông tin.

Ông Văn Đình Tri – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, sau khi xác nhận nguyên nhân chậm chi trả hỗ trợ chủ yếu là do cấp cơ sở trình hồ sơ lên có sự trùng lặp, sở LĐTBXH đã chỉ đạo phòng LĐTBXH đối chiếu, đẩy nhanh tốc độ sàn lọc trước khi phê duyệt hồ sơ. Tinh thần là khẩn trương rà soát để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tự do.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Nhiều NLĐ Khánh Hòa nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn

Hữu Long |

KHÁNH HÒA - Có 371 người lao động làm việc tại Khánh Hòa tự nguyện nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn khác.

Chi chít ổ gà bẫy tài xế khi lưu thông qua đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Dù nhiều lần chủ đầu tư sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng liên tiếp xuất hiện, đặc biệt mỗi khi trời mưa bão...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Nhiều NLĐ Khánh Hòa nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn

Hữu Long |

KHÁNH HÒA - Có 371 người lao động làm việc tại Khánh Hòa tự nguyện nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn khác.

Chi chít ổ gà bẫy tài xế khi lưu thông qua đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Dù nhiều lần chủ đầu tư sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng liên tiếp xuất hiện, đặc biệt mỗi khi trời mưa bão...