LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Vì một môi trường lao động xanh – sạch – đẹp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2020 “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình và Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc cải tạo cảnh quan, môi trường “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cơ quan, doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ phát động phong trào “Vì một môi trường lao động xanh – sạch – đẹp” trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, NLĐ trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc góp phần tích cực vào việc cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ và phong trào chung tay xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và NLĐ nâng cao nhận thức, sự cần thiết của việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vận động các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư các nguồn lực để cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, xây dựng vườn hoa, cây cảnh và trồng cây xanh trong và ngoài khuôn viên doanh nghiệp.

Để tạo nguồn giống hoa, cây cảnh cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trường Trung cấp KTDL Công đoàn Ninh Bình làm vườn ươm trên diện tích gần 1ha đảm bảo cung cấp đủ cho giống cho các đơn vị doanh nghiệp.

"Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các cấp CĐ trên địa bàn tổ chức Lễ phát động phong trào “Vì một môi trường lao động xanh – sạch – đẹp” tại các doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cấp CĐ tiến hành mua một số loại cây cảnh, hoa để trồng tặng doanh nghiệp.

Việc tổ chức phong trào “Vì một môi trường lao động xanh – sạch – đẹp” tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa tỉnh Ninh Bình sẽ được triển từ này đến hết tháng 2.2020” – ông Khanh nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng Huế cùng dân dọn rác

lê thanh phong |

Năm qua, Thừa Thiên - Huế được cả nước biết đến với chương trình “Chủ nhật xanh”. Từ ông Chủ tịch tỉnh đến em học sinh, từ thị thành đến nông thôn, cứ chủ nhật là tham gia, mỗi người một việc, mỗi người một tay.

Biến rác thải nhựa thành chậu hoa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ năm 2012, câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” đầu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình xây dựng, đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 34 câu lạc bộ với gần 500 thành viên tham gia. 

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nhóm phóng viên |

Ngày 25.12 tại Hà Nội, Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2” khai mạc. Diễn đàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, Báo Lao Động và Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội biên phòng Huế cùng dân dọn rác

lê thanh phong |

Năm qua, Thừa Thiên - Huế được cả nước biết đến với chương trình “Chủ nhật xanh”. Từ ông Chủ tịch tỉnh đến em học sinh, từ thị thành đến nông thôn, cứ chủ nhật là tham gia, mỗi người một việc, mỗi người một tay.

Biến rác thải nhựa thành chậu hoa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ năm 2012, câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” đầu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình xây dựng, đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 34 câu lạc bộ với gần 500 thành viên tham gia. 

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nhóm phóng viên |

Ngày 25.12 tại Hà Nội, Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2” khai mạc. Diễn đàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, Báo Lao Động và Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp tổ chức.