Vì một cái tết thật sự “sum vầy”

Kỳ Quan |

Ngay từ tháng 11.2019, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trong các khu công nghiệp; thăm hỏi, tặng quà cho người lao động (NLĐ) khó khăn, bị bệnh; giúp CNLĐ ở xa về quê đón Tết… Nhằm mục đích để cho tất cả CNLĐ đều có Tết và Tết thật sự sum vầy.

Hơn 50.000 suất quà, gần 20 Mái ấm Công đoàn

Được biết, dịp Tết năm nay, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 3 đêm “Đón Tết cùng công nhân, mừng Đảng, mừng Xuân sum vầy 2020” tại các khu công nghiệp (KCN) Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho. Dự kiến, mỗi nơi thu hút trên dưới 1.500 CNLĐ đến dự.

Ngoài chương trình văn nghệ được phối hợp giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp với các giọng ca công nhân đang làm việc tại các KCN, CNLĐ đến dự “Tết sum vầy” còn được nhận mỗi người 1 phần quà (khoảng 300.000 đồng), được bốc thăm trúng thưởng với những phần quà có giá trị cao lên đến hàng chục triệu đồng/món.

Đặc biệt, các đêm “Tết sum vầy” sẽ có gần 20 CNLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở sẽ được trao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ), mỗi căn 30 triệu đồng. Dự kiến, sẽ có hàng trăm vé tàu xe được trao cho CNLĐ xa nhà để họ thuận tiện về quê đón Tết.

Để chuẩn bị “Tết sum vầy” cho CNLĐ, suốt mấy tháng liền, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc chuẩn bị. Nguồn lực của tổ chức CĐ có giới hạn, vì vậy để chăm lo tốt cái Tết cho NLĐ, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp (DN) có đông CNLĐ và các nhà tài trợ khác. Đến nay, LĐLĐ tỉnh và các CĐ trực thuộc đã vận động trên 5.000 phần quà để trao cho CNLĐ dịp Tết cùng với gần 20 MÂCĐ…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - chia sẻ, “Tết sum vầy” ở Tiền Giang thu hút nhiều CNLĐ và chủ DN bởi những ý nghĩa nhân văn của nó. Ngoài việc chăm lo cho CNLĐ được vui tết, đây còn là nơi chia sẻ, giúp tạo mối quan hệ lao động hài hòa. Nhờ làm tốt mối quan hệ lao động hài hòa mà trong năm qua, Tiền Giang không xảy ra vụ tranh chấp lao động nào đáng kể. Một trong những dịp để CNLĐ và giới chủ DN gặp gỡ, chia sẻ là “Tết sum vầy” hằng năm và tổ chức Công đoàn địa phương đã làm rất tốt điều đó.

Nhiều chăm lo thiết thực khác

Với 2 tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã lên kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho tổ chức CĐ và CNLĐ tại khoảng 60 DN trong toàn tỉnh. Tại các điểm đến, các đoàn sẽ gặp gỡ CĐCS, đại diện CNLĐ và chủ DN, qua đó động viên người sử dụng lao động thực hiện tốt tiền lương, thưởng tết cũng như các chế độ, chính sách khác của NLĐ; đồng thời động viên CNLĐ an tâm sản xuất, trở lại làm việc đúng hạn sau kỳ nghỉ Tết…

Một hoạt động lớn khác trong dịp Tết Canh Tý của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang là tổ chức cho lãnh đạo tỉnh (Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) cùng lãnh đạo các ngành đi thăm, chúc tết, tặng quà cho NLĐ làm việc trong đêm giao thừa. Hàng trăm NLĐ thuộc các lĩnh vực vệ sinh môi trường, cấp nước, điện, y tế, giao thông… sẽ được lãnh đạo tỉnh cùng tổ chức CĐ đến tận nơi làm việc để thăm, tặng quà và chúc Tết. Ông Trương Văn Hiền cho biết, đây là hoạt động thường niên được tổ chức từ cách đây gần 10 năm, luôn được lãnh đạo tỉnh cùng các ngành nhiệt tình tham gia và luôn tạo niềm hứng khởi cho NLĐ làm việc trong đêm giao thừa.

Đối với CNLĐ ở xa không có điều kiện về quê đón Tết và NLĐ bị tai nạn, bị bệnh, ngày Tết đối với họ vui ít mà buồn nhiều. Để chia sẻ điều đó, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đang vận động các doanh nghiệp có nhiều CNLĐ ở xa không về quê đón Tết phối hợp với tổ chức CĐ giúp họ có Tết ở ngay nơi ở trọ bằng các phần quà, thăm viếng, họp mặt, giao lưu… Hàng trăm NLĐ bị bệnh, bị tai nạn cũng sẽ được tổ chức CĐ và doanh nghiệp đến thăm, tặng quà, mang Tết đến cho họ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.