Tháng Công nhân Tổng Cty Đường sắt Việt Nam

Về trực tiếp nơi làm việc của công nhân để thấu hiểu

Phương Linh |

Đây là một trong những nội dung hành động nổi bật được phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Tổng Cty Đường sắt Việt Nam ông Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh tại lễ phát động Tháng công nhân, tháng ATVSLĐ tổ chức sáng nay 18.4 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Với chủ đề “ mỗi đơn vị doanh nghiệp- một lợi ích đoàn viên” và “tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng Công nhân được Tổng Cty Đường sắt Việt Nam phát động đến gần 100 đơn vị, cơ sở.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Tổng Cty Đường sắt Việt Nam phát động triển khai các hoạt động thiết thực vì người lao động đến toàn thể các đơn vị trong ngành. Ảnh: P.L
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Tổng Cty Đường sắt Việt Nam phát động triển khai các hoạt động thiết thực vì người lao động đến toàn thể các đơn vị trong ngành. Ảnh: P.L

Với gần 3 vạn CBCNLĐ, đặc thù lao động trải dài, lao động thủ công còn nhiều, lao động làm việc ở nhiều điểm xa hẻo lãnh...vì vậy hoạt động tháng công nhân được các cấp lãnh đạo  tổng Cty Đường sắt Việt Nam đặc biệt chú trọng. Tháng 5 hàng năm từ ngành đến cơ sở đều hướng về NLĐ, đẩy mnhaj phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chăm lo quyền lợi chính đáng cho CNLĐ, tổ chức các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên khó khăn và cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn.

Lao động ngành đường sắt hiện vẫn đang chiếm tỷ lệ thủ công nhiều, điều kiện làm việc khó khăn cần được quan tâm. Ảnh: P.L
Lao động ngành đường sắt hiện vẫn đang chiếm tỷ lệ thủ công nhiều, điều kiện làm việc khó khăn cần được quan tâm. Ảnh: P.L

Tại lễ phát động năm 2019, lãnh đạo Tổng Cty  Đường sắt Việt Nam đã nêu 6 nội dung thực hiện trong tháng 5, trong đó nổi bật là tổ chức các hoạt động thiết thực cho CNLĐ tại đơn vị, cơ sở và kết quả phải đo đếm được cả về vật chất và tinh thần; lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của đoàn viên, CNLĐ; thực hiện tốt các nội dung thi đua năm 2019 và phúc lợi cho đoàn viên; nhân rộng gương lao động tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn cho CNLĐ…

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNLĐ khó khăn là một trong những hoạt động được các cấp CĐ công ty thực hiện thường xuyên. Ảnh: P.L
Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNLĐ khó khăn là một trong những hoạt động được các cấp CĐ công ty thực hiện thường xuyên. Ảnh: P.L

“Cải thiện hơn nữa về tinh thần và vật chất cho CNLĐ ngay trong tháng công nhân mỗi đơn vị, doanh nghiệp người đứng đầu phải hành động về trực tiếp tại nơi làm việc của công nhân để thấu hiểu, sẻ chia  và hành động hiệu quả cho người lao động. Không chỉ tháng 5 mà phải có hiệu ứng lan tỏa ra cả năm , từng ngày, từng giờ”- Ông Mạnh đề nghị.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.