Về lâu dài, nên để người lao động rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bàn về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, trao đổi với PV Lao Động ngày 15.3, TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội) cho rằng - về mặt lâu dài, nên áp dụng phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần theo lộ trình.

Trao đổi với PV Lao Động, TS Bùi Sỹ Lợi nhắc lại, năm 2015, khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (hiệu lực từ 1.1.2016), Điều 60 quy định theo hướng người lao động không được hưởng BHXH 1 lần sau nghỉ việc mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Song quy định này khiến nhiều công nhân phản ứng, ngừng việc tập thể.

Quốc hội khi đó mới ra Nghị quyết 93/2015/QH13 cho bảo lưu Điều 60, có nghĩa là cho giữ lại cơ chế của Luật BHXH 2016.

Chính vì lẽ đó, từ khi luật có hiệu lực thi hành đến nay, giai đoạn 2016-2021, hơn 4,25 triệu lao động tham gia BHXH và 4,06 triệu người rút một lần. Bình quân mỗi năm gần 700.000 người rút BHXH một lần với số lượng năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trung bình 11%.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Với 2 phương án theo đề xuất, đến thời điểm hiện tại vẫn đang lấy ý kiến của người lao động, dù phương án 1 hay phương án 2 đều phải thoả mãn được điều kiện đó là đa số người lao động phải đồng thuận với chính sách của nhà nước.

Vậy nên, cần phải tuyên truyền, giải thích để người lao động thấy rằng - họ phải suy nghĩ 1 cách lâu dài.

"Rút BHXH 1 lần khi khó khăn để chăm lo cuộc sống hiện tại tôi cho rằng chỉ là lợi trước mắt, hại lâu dài. Chúng ta nên áp dụng phương án 2 theo lộ trình" - TS Bùi Sỹ Lợi cho biết.

Nhà nước là cơ quan bảo hộ cho chính sách BHXH nên tiền lương của người về hưu thấp hơn đời sống tối thiểu thì Nhà nước vẫn bù. Như việc thực hiện tăng lương hưu cho những người về hưu trước năm 1993 và 1995 có mức hưởng thấp.

Nên thuyết phục, tuyên truyền, vận động để người dân lựa chọn, thấy được phương án nào lợi hơn. Cả 2 phương án đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng theo quan điểm của ông Bùi Sỹ Lợi, phương án 2 sẽ có lợi cho người lao động hơn.

Cùng chia sẻ về vấn đề này, anh Phạm Văn Tuyên - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho hay - quan điểm của anh là không chọn rút BHXH 1 lần.

Thay vì chọn rút BHXH 1 lần, nhiều công nhân vẫn muốn tham gia hệ thống BHXH. Ảnh: Minh Hương.
Thay vì chọn rút BHXH 1 lần, nhiều công nhân vẫn muốn tham gia hệ thống BHXH. Ảnh: Minh Hương.

"Tham gia bảo hiểm xã hội 12 năm, tôi mong muốn sau này có khoảng lương hưu để khi về già không phải phụ thuộc vào con cái. Nếu không còn làm việc ở công ty, tôi vẫn sẽ chọn cách tham gia BHXH tự nguyện để có chế độ hư trí" - anh Tuyên nói.

Thời gian qua, theo ghi nhận có rất nhiều bạn đọc đồng tình với phương án 1 theo đề xuất, phản ứng mạnh với phương án 2. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đồng tình với phương án rút 50% BHXH 1 lần.

Chị Nguyễn Thị Nga - công nhân may mặc làm việc ở Cụm công nghiệp Ngọc Hoà (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết - rút 50% để giải quyết khó khăn trước mắt, số còn lại bảo lưu khi đến tuổi hưu phần nào giúp người lao động có hưu trí. "Theo tôi, đây là phương án nhân văn, lâu dài của Nhà nước" - chị Nga nói.

Trước đó, tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất không hạn chế rút BHXH 1 lần, song đề xuất hai phương án rút BHXH. Phương án 1 là giữ nguyên quy định hiện hành.

Đối với phương án thứ 2, người lao động rút một lần song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ BHXH.

 
Theo quan điểm của ông Bùi Sỹ Lợi nên chọn phương án 2 để về sau NLĐ vẫn có lương hưu. Ảnh: Minh Hương.

Cơ quan chuyên môn đánh giá cách này giảm được số tiền chi trả ban đầu cho Quỹ Bảo hiểm xã hội và người lao động chỉ nhận được một nửa tiền cho tổng thời gian đóng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng - phương án này sẽ có lợi ích lâu dài song sẽ nhận được phản ứng mạnh từ người lao động.

Nên chọn rút bảo hiểm xã hội theo phương án nào?

Bạn đọc có thể để lại bình luận dưới bài viết hoặc có ý kiến gửi về Email: toasoan@laodong.com.vn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn thuở ban đầu với những người khởi nghiệp

Mạnh Cường |

Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ bằng phẳng. Lựa chọn khởi nghiệp, đồng nghĩa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới có thể thành công.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hệ thống Bảo hiểm xã hội

Quỳnh Trang |

Chiều 17.3, tại TP. Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Giảm năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất thì đóng bảo hiểm 15 năm có được về hưu không? 

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

178 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

Sức mạnh của GPT-4 có đáng lo ngại đến mức phải dừng phát triển?

Anh Vũ |

Thời gian gần đây, hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới đều đã kêu gọi các công ty công nghệ ngừng đào tạo các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4, mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của OpenAI trong ít nhất 6 tháng để tránh "những rủi ro sâu sắc với xã hội và nhân loại".

TP Hồ Chí Minh: Giá vé xe khách tăng cao nhất 40% dịp lễ 30.4

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá vé xe khách tại các bến xe liên tỉnh dự kiến tăng từ 20 - 40% trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hoãn phiên tòa xét xử dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, hôm nay (6.4), TAND Hà Nội xét xử 7 bị cáo liên quan đến việc thất thoát gần 240 tỉ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1.

Khó khăn thuở ban đầu với những người khởi nghiệp

Mạnh Cường |

Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ bằng phẳng. Lựa chọn khởi nghiệp, đồng nghĩa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới có thể thành công.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hệ thống Bảo hiểm xã hội

Quỳnh Trang |

Chiều 17.3, tại TP. Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Giảm năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất thì đóng bảo hiểm 15 năm có được về hưu không?