Vay tiền qua app, công nhân nghèo thêm khốn khó

Kỳ Quan |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Long An cho công nhân tạm nghỉ toàn bộ hoặc luân phiên, đời sống người lao động gặp khó khăn. Nhiều người đã vay tiền qua app để tạm vượt qua khó khăn nhưng lại lún sâu vào khốn khó.

Vay 2,3 triệu, trả gần 6 triệu đồng      

Chị Nguyễn Thị Thúy Hà - Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp (KCN) Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - đã gửi thư đến Báo Lao Động đề nghị lên tiếng cảnh báo để công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Long An biết mà tránh xa hình thức vay tiền qua app, không để có thêm những trường hợp trở thành nạn nhân như một số công nhân của công ty (Cty) nơi chị Hà làm việc.

Theo giới thiệu của chị Hà, chúng tôi đã tiếp xúc với công nhân M.H.D - nạn nhân của vay tiền qua app. Anh D cho biết, quê anh ở tỉnh An Giang, đến Long An làm công nhân đã nhiều năm. Dịp Tết vừa rồi, sau khi về đón năm mới với gia đình, trở lại Cty gặp lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng việc làm, thu nhập, anh đã vào mạng vay tiền qua app theo chỉ dẫn của bạn bè.

Anh D vay 2,8 triệu đồng, nhưng chỉ được nhận 2,3 triệu đồng, họ giải thích là do trừ phí gì đó. Đến hạn thanh toán, anh D chưa tìm được tiền để trả, thế là số nợ tăng lên vùn vụt. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, khi số tiền nợ (nợ gốc cùng các khoản lãi, phí…) tăng đến gần 6 triệu đồng. Họ bắt đầu đòi nợ theo kiểu gây áp lực tinh thần như đe dọa, liên tục gọi đến những người thân, bạn bè anh D để bắt anh trả nợ… Anh D không hiểu sao họ có hầu hết số điện thoại người thân, bạn bè của anh. Có thể bằng cách nào đó, họ lấy được danh bạ anh lưu trong máy.

Đến nước này, anh D lo sợ thật sự và đã bằng mọi cách mượn tiền để chuyển trả cho họ. Anh D cho hay, anh cũng có nhiều bạn bè vì túng thiếu mà vay tiền bằng cách này. Kết cục là ai cũng khốn khổ khi phải cắn răng chịu lãi suất “cắt cổ”.

Công đoàn lo cho công nhân

Chị Thúy Hà nói rằng, khi nghe dư luận trong Cty lùm xùm chuyện 1 công nhân vay tiền qua app song không có tiền trả, đang bị đe dọa, chị đã tìm hiểu và gặp trực tiếp anh D. Trước hoàn cảnh bế tắc của anh D, người nữ chủ tịch CĐCS đã lấy tiền cá nhân của mình để cho anh D mượn trả nợ. Bởi nếu không trả kịp thời, số nợ sẽ nhanh chóng tăng lên hàng chục triệu đồng, anh D cũng không thể nào an tâm mà làm việc.

Ngay sau đó, chị Hà đã cho sinh hoạt trong toàn CĐCS cũng như công nhân trong Cty để mọi người hiểu và tránh xa hình thức vay tiền qua app; đồng thời hướng dẫn anh chị em tiếp cận với các nguồn tín dụng hợp pháp khi cuộc sống gặp bất trắc, có nhu cầu vay vốn.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch CĐ Các KCN tỉnh Long An - cho biết, bà đã nắm được chuyện vay tiền qua app với lãi suất cao của công nhân ở KCN Xuyên Á và nhiều nơi khác. Bà đã đề nghị các CĐCS có báo cáo cụ thể từng trường hợp để CĐ các KCN tập hợp, kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân. Thế nhưng, hầu hết công nhân có vay tiền qua app đều không hợp tác, vì cho rằng “mình làm mình chịu”, không muốn thêm phiền phức, với lại số tiền cũng không quá lớn.

Theo bà Trang, trước đây, nhiều công nhân các KCN bị sa vào “tín dụng cột điện” (tín dụng đen cho vay qua thông tin trên cột điện), tổ chức CĐ đã vào cuộc giúp tình hình tạm ổn. Nay đến hình thức cho vay qua app quá dễ dàng đã dụ dỗ được nhiều người, tổ chức CĐ đang tiếp tục tuyên truyền để công nhân hiểu mà tránh xa, đồng thời hướng dẫn họ xin vay ở những tổ chức tín dụng hỗ trợ người lao động.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vốn 15 tỉ, thu lợi 41 tỉ, không phải app cho vay mà là app “bóp cổ”!

Thế Lâm |

Trong nhiều ngày qua, dư luận xã hội cực kì bức xúc với các app tín dụng đen từ Trung Quốc tràn sang cho vay nặng lãi khiến bao người lao đao vì những khoản nợ chất chồng. Nợ mẹ đẻ nợ con vì lãi suất cao và các khoản phạt “cắt cổ”. Người vay lỡ sa vào các app tín dụng đen cho vay nặng lãi như bị lọt cổ vào tròng.

“Thánh chửi” đánh đổi lương tâm với đồng lương từ app cho vay nặng lãi

Thế Lâm |

Vấn nạn app tín dụng đen cho vay nặng lãi đang cuốn bao người vào guồng trở thành nạn nhân của những mức lãi suất cộng tiền phạt lên đến hàng trăm phần trăm (%) mỗi năm. Một trong những điều nhức nhối từ các app cho vay nặng lãi này là chúng thuê một lực lượng để truy bức các con nợ.

Công an TPHCM nói gì về tín dụng đen qua app đang hoành hành?

MINH QUÂN |

Liên quan đến việc tín dụng đen qua app, Công an TPHCM cho biết đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.

Để y bác sĩ yên tâm công tác, cần tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc

Thùy Linh |

Trước những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế trong thời gian qua, các chuyên gia cho rằng mong muốn lớn nhất của cán bộ nhân viên y tế hiện nay là Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành sớm tháo gỡ, giúp ngành y hoạt động ổn định, nhân viên y tế yên tâm làm việc, cống hiến.

Sai phạm ở 6 gói thầu khiến cựu Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh "ngã ngựa"

Việt Dũng |

Bà Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị cáo buộc tạo điều kiện để công ty của bà trùm Hoàng Thị Thuý Nga trúng 6 gói thầu, sau đó nhận "cảm ơn" 14 tỉ.

Tầm soát ung thư cổ tử cung, kéo dài sức khoẻ sinh sản cho nữ giới

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Hiện nay, tỉ lệ ung thư ở phụ nữ luôn trong tình trạng năm nay cao hơn năm trước. Thế nhưng, trong số những bệnh nhân phát hiện bệnh đa phần đều ở giai đoạn muộn, việc điều trị và phục hồi rất khó khăn. Vì vậy, tầm soát ung thư là chìa khoa giúp phụ nữ bảo vệ sức khoẻ tốt nhất dù ở độ tuổi nào.

Huấn luyện viên Philippe Troussier tới Việt Nam

Minh Dân |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chính thức có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị ra mắt đội tuyển bóng đá quốc gia vào ngày 27.2.

Công nhân được hưởng quyền lợi gì khi bị chấm dứt hợp đồng lao động?

NHÓM PV |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gia công ngành dệt may, da giày tại Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm đơn hàng và phải cắt giảm tới hàng nghìn công nhân. Vậy doanh nghiệp có quyền cắt giảm hàng nghìn lao động cùng một lúc hay không? Khi cắt giảm lao động như thế, doanh nghiệp có phải bồi thường cho người lao động hay không? Luật sư Lưu Phương Nhật Thuỳ - Đoàn Luật sư TPHCM sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

Vốn 15 tỉ, thu lợi 41 tỉ, không phải app cho vay mà là app “bóp cổ”!

Thế Lâm |

Trong nhiều ngày qua, dư luận xã hội cực kì bức xúc với các app tín dụng đen từ Trung Quốc tràn sang cho vay nặng lãi khiến bao người lao đao vì những khoản nợ chất chồng. Nợ mẹ đẻ nợ con vì lãi suất cao và các khoản phạt “cắt cổ”. Người vay lỡ sa vào các app tín dụng đen cho vay nặng lãi như bị lọt cổ vào tròng.

“Thánh chửi” đánh đổi lương tâm với đồng lương từ app cho vay nặng lãi

Thế Lâm |

Vấn nạn app tín dụng đen cho vay nặng lãi đang cuốn bao người vào guồng trở thành nạn nhân của những mức lãi suất cộng tiền phạt lên đến hàng trăm phần trăm (%) mỗi năm. Một trong những điều nhức nhối từ các app cho vay nặng lãi này là chúng thuê một lực lượng để truy bức các con nợ.

Công an TPHCM nói gì về tín dụng đen qua app đang hoành hành?

MINH QUÂN |

Liên quan đến việc tín dụng đen qua app, Công an TPHCM cho biết đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.