Công đoàn Viên chức Quảng Nam:

Văn hóa công sở sẽ tạo nên sức mạnh của cán bộ công chức, viên chức

ĐỖ VẠN - QUỐC BẢO |

Công đoàn Viên chức Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề về: “Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Ngày 16.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề về: “Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017-2019.

Đồng chí Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam – cho biết, để góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng nhận thức tạo sự đồng thuận cao trong các cấp công đoàn và CBCCVC và đoàn viên có ý nghĩa quan trọng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2017 – 2018, có 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; có trên 93% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; hằng năm có trên 97% đoàn viên đạt tiêu chuẩn cuộc vận động.

Các nội dung phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” đã được gắn với phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Trong 2 năm thực hiện, các CĐCS đã tập trung tuyên truyền, vận động phát triển mới được 169 đoàn viên. Hiện nay, tổng số đoàn viên đang quản lý là trên 5.300 người với 73 CĐCS. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được chỉ đạo thường xuyên chặt chẽ theo đặc điểm của từng loại hình cơ sở. Đặc biệt là nâng cao chất lượng đoàn viên, hiệu quả hoạt động của CĐCS, kịp thời kiện toàn củng cố tổ chức, nhân sự ở các CĐCS.

Hằng năm, CĐCS đạt vững mạnh chiếm tỉ lệ trên 95%. Tuy vậy, vẫn còn một số CĐCS chưa cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động cho phù hợp với từng đối tượng CBCCVC, đặc thù công việc và yêu cầu hoạt động trong từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị; Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện cuộc vận động có nơi còn chưa thật sự quan tâm; Việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng CBCCVC có thành tích xuất sắc chưa thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Nguyên nhân là do tình trạng một số CBCCVC có lúc có nơi bớt xén thời gian làm việc, đù đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc hoặc thái độ làm việc hời hợt, thiếu nhiệt tình và thiếu hẳn tính thân thiện, nhiệt tình trong việc tiếp dân và xử lý công việc.

Trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo CĐCS phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ CBCCVC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tham gia xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng, nâng cao vai trò của văn hóa công sở tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ CBCCVC…

ĐỖ VẠN - QUỐC BẢO
TIN LIÊN QUAN

Phải giải quyết được lao động bất hợp pháp

TRẦN TUẤN |

Bộ LĐTBXH vừa thông báo 40 địa phương của nhiều tỉnh trong cả nước bị phía Hàn Quốc cấm Xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc năm 2019 theo chương trình EPS, trong đó có tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với số huyện, thị vi phạm cao. Về vấn đề lao động hết hạn hợp đồng nhưng khó “triệu hồi” về nước, hãy nghe chia sẻ của người thân cũng như cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.

Công nhân lo lắng giá thực phẩm tăng theo giá điện, xăng

NHÓM PV |

Vừa qua, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều chỉnh giá điện tăng hơn 8,3%. Việc điều chỉnh giá điện đã có tác động nhiều đến đời sống CNLĐ, nhất là những người đang thuê trọ. PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của chủ nhà trọ và CNLĐ.

Công đoàn Công thương Việt Nam thăm hỏi công nhân khó khăn

Thanh Huyền |

Đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch CĐ Công thương VN cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và tập thể đoàn viên công đoàn của Công ty cổ phần giầy Thăng Long.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phải giải quyết được lao động bất hợp pháp

TRẦN TUẤN |

Bộ LĐTBXH vừa thông báo 40 địa phương của nhiều tỉnh trong cả nước bị phía Hàn Quốc cấm Xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc năm 2019 theo chương trình EPS, trong đó có tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với số huyện, thị vi phạm cao. Về vấn đề lao động hết hạn hợp đồng nhưng khó “triệu hồi” về nước, hãy nghe chia sẻ của người thân cũng như cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.

Công nhân lo lắng giá thực phẩm tăng theo giá điện, xăng

NHÓM PV |

Vừa qua, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều chỉnh giá điện tăng hơn 8,3%. Việc điều chỉnh giá điện đã có tác động nhiều đến đời sống CNLĐ, nhất là những người đang thuê trọ. PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của chủ nhà trọ và CNLĐ.

Công đoàn Công thương Việt Nam thăm hỏi công nhân khó khăn

Thanh Huyền |

Đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch CĐ Công thương VN cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và tập thể đoàn viên công đoàn của Công ty cổ phần giầy Thăng Long.