BHXH TỈNH LÀO CAI:

Vận động từng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

N.HƯƠNG - H.ĐĂNG |

BHXH tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp nhằm gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, giải pháp cán bộ BHXH và bưu điện ở cơ sở trực tiếp đến tận nhà tư vấn, vận động người dân tham gia loại hình bảo hiểm này đã mang lại hiệu quả cao.

Tỉnh Lào Cai có địa bàn rộng, nhiều người dân sống phân tán ở khu vực vùng xâu, vùng xa trong khi đội ngũ cán bộ của cơ quan BHXH ở cơ sở mỏng nên việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện là rất khó khăn. Do đó, từ đầu năm, BHXH tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng để nâng cao hiểu biết của người dân về BHXH tự nguyện. Vì vậy, BHXH tỉnh ký hợp đồng tuyên truyền với bưu điện, đưa ra chỉ tiêu phát triển số người cụ thể đối với bưu điện để thực hiện…

Đặc biệt, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với bưu điện trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các cán bộ BHXH, bưu điện thường xuyên tới nhà người dân để tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Chị La Thị Hiên (thôn Hô Phai, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn) cho biết, sau khi được cán bộ tới tận nhà tuyên truyền, tư vấn về lợi ích của BHXH tự nguyện, gia đình chị quyết định trích một phần thu nhập hằng tháng để tham gia BHXH tự nguyện để có thể chủ động cuộc sống khi về già.

Ngoài ra, cơ quan BHXH tập trung tuyên truyền về những điều cơ bản nhất về BHXH tự nguyện như lợi ích khi tham gia, mức đóng… trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua công tác tuyên vận cấp cơ sở, thông qua hội nghị của các hội đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội Nông dân… Để người dân có thêm nhận thức, hiểu biết về sự cần thiết tham gia BHXH tự nguyện.

Với sự nỗ lực và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như trên, đến hết tháng 4.2019, đã có 388 người đăng ký tham gia mới và 48 người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện sau khi dừng đóng 1 thời gian. Lũy kế đến thời điểm trên, đã có 2.483 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 71,4% so với kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, niềm tin của người dân…

N.HƯƠNG - H.ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền lợi ích BHXH tự nguyện tới từng gia đình

LÊ TÚ - HẢI ĐĂNG |

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiện còn gặp khó khăn đòi hỏi các cán bộ của BHXH tỉnh Lào Cai phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Người dân sẽ tham gia BHXH tự nguyện khi thấy hữu ích, tin tưởng

LÊ TUYẾT |

Để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhà nước cần có chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây?

H.A ghi |

Bà Hà Tuyết Nhung (Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây không? Nếu được thì theo quy định nào, bắt đầu truy đóng từ năm nào để đến khi tròn 55 tuổi (tháng 8.2020) sẽ được hưởng lương hưu? Hoặc đến năm 55 tuổi phải đóng tiếp 1 lần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tuyên truyền lợi ích BHXH tự nguyện tới từng gia đình

LÊ TÚ - HẢI ĐĂNG |

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiện còn gặp khó khăn đòi hỏi các cán bộ của BHXH tỉnh Lào Cai phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Người dân sẽ tham gia BHXH tự nguyện khi thấy hữu ích, tin tưởng

LÊ TUYẾT |

Để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhà nước cần có chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây?

H.A ghi |

Bà Hà Tuyết Nhung (Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây không? Nếu được thì theo quy định nào, bắt đầu truy đóng từ năm nào để đến khi tròn 55 tuổi (tháng 8.2020) sẽ được hưởng lương hưu? Hoặc đến năm 55 tuổi phải đóng tiếp 1 lần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu?