Vận động nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ

Hải Anh |

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ký ban hành văn bản triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô. Trong đó vận động người lao động nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân đang làm việc tại khu Công nghiệp Bắc Thăng Long - nơi tập trung đông công nhân lao động - nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn trong thời gian tới.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, cùng với các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ độ tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5 K của Bộ Y tế; sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 người lao động trở lại làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế.

Đặc biệt với đối tượng là công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp và khu chế xuất, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và LĐLĐ các quận, huyện nơi có các cụm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phân công các ủy viên ban chấp hành, cán bộ chuyên trách Công đoàn thường xuyên liên hệ, bám sát địa bàn để hướng dẫn Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung về phòng chống dịch tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tránh những tin đồn thất thiệt vi phạm Luật An ninh mạng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh tại địa phương, doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương làm tốt công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly với phương châm " Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ” và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Kể từ ngày 01.5.2021, LĐLĐ Thành phố tái khởi động 05 tổ công tác phòng chống dịch COVID-19. LĐLĐ Thành phố yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Tùng Giang |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID - 19

Hải Anh |

Nhân ngày Quốc tế Lao động (1.5), TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, đã có những chia sẻ về vai trò của Công đoàn Việt Nam. Trong đó, theo TS Chang-Hee Lee, trong 20 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới quan trọng tập trung vào vai trò và chức năng cơ bản của mình. Nếu Công đoàn đàm phán tiền lương hiệu quả thì sẽ góp phần mở rộng thị trường nội địa, tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID - 19.

Thăm hỏi, trợ cấp công nhân bị bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân năm 2021- tháng cao điểm chăm lo công nhân lao động - chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Tùng Giang |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID - 19

Hải Anh |

Nhân ngày Quốc tế Lao động (1.5), TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, đã có những chia sẻ về vai trò của Công đoàn Việt Nam. Trong đó, theo TS Chang-Hee Lee, trong 20 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới quan trọng tập trung vào vai trò và chức năng cơ bản của mình. Nếu Công đoàn đàm phán tiền lương hiệu quả thì sẽ góp phần mở rộng thị trường nội địa, tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID - 19.

Thăm hỏi, trợ cấp công nhân bị bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân năm 2021- tháng cao điểm chăm lo công nhân lao động - chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo.