Vận động doanh nghiệp xây nhà trẻ cho con công nhân

ĐỖ TRỌNG |

Không chỉ xây nhà trẻ, Công đoàn Bình Dương còn vận động chủ doanh nghiệp (DN), nhất là các DN có đông người lao động làm việc, xây nhà trẻ cho con công nhân lao động (CNLĐ), giải quyết phần nào nhu cầu gửi con để công nhân an tâm làm việc.

11 doanh nghiệp xây nhà giữ trẻ, trường mầm non

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 132.500 cháu trong độ tuổi giáo dục mầm non, mỗi năm tăng từ 8.000 đến 12.000 cháu. Hiện toàn tỉnh có 383 trường mầm non, trong đó ngoài công lập có 260 trường. Ngoài ra, còn có khoảng 500 nhóm trẻ tư thục.

Do dân số cơ học tăng nhanh trong khi trường học mở không kịp nên Bình Dương khuyến khích xã hội hóa giáo dục nói chung, xã hội hóa trường mầm non nói riêng. Riêng LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã xây dựng Trường Mầm non 28/7 tại KCN Mỹ Phước 2 (TX Bến Cát) giai đoạn 1 đưa vào sử dụng 1.300m2, cơ sở vật chất khang trang với 1 lớp nhà trẻ và 2 lớp mẫu giáo, văn phòng, nhà bếp, phòng y tế, nhà xe cho CBCNV...

Bà Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non 28/7 - cho biết, nhà trường thu học phí theo quy định của Nhà nước 90.000 đồng/tháng/cháu, tiền ăn hàng ngày của các cháu lớp Nhóm trẻ là 23.000 đồng/ngày, và lớp Mẫu giáo 25.000 đồng/ngày và chỉ thu tiền số ngày đi học của các cháu. Nhà trường nhận giữ trẻ ngoài giờ hành chính, ngày thứ 7 để giúp công nhân tăng ca.

Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng và Địa ốc Kim Oanh đã tài trợ 18 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non 28/7 giai đoạn 2, gồm 10 phòng học và các khu chức năng, phòng giáo viên, khu vui chơi, nhà vệ sinh. Dự kiến vào cuối năm 2019, trường sẽ hoàn thành và đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 500 học sinh từ 18 tháng đến 5 tuổi.

Địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 11 doanh nghiệp đã xây nhà giữ trẻ, trường mầm non cho 1.900 con CNLĐ theo học. Trong đó, điển hình như Công ty TNHH Hài Mỹ (100% vốn đầu tư nước ngoài) đã dành ra 2.500m2 đất trong khuôn viên của DN để đầu tư xây dựng Trường Mầm non. Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hài Mỹ - cho hay: Trường Mầm non Hài Mỹ được chủ DN đầu tư chi phí xây dựng ban đầu 235.000 USD, tương đương hơn 5,4 tỉ đồng. Hiện trường có 10 lớp học khang trang thoáng mát, phòng máy lạnh... với 400 cháu là con CNLĐ đang theo học. Cán bộ, giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn quy định của ngành giáo dục, trong đó có 4 người trình độ đại học, 2 trình độ cao đẳng, còn lại trình độ trung cấp. Lương cán bộ giáo viên nhà trường do DN trả.

Công nhân yên tâm khi gửi con

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - công nhân công ty TNHH Hài Mỹ - chia sẻ: “Tôi và các đồng nghiệp trong công ty rất vui mừng và chú tâm vào công việc hơn kể từ ngày có trường mầm non ngay trong công ty. Vui vì trường học sát bên xưởng làm, thời gian đưa rước con cùng với thời gian vào ca và tan ca của cha mẹ. Thời gian gần đây nổi lên nhiều vụ bạo hành trẻ em ở các cơ sở giữ trẻ tư nhân. Trường học ở công ty được giám sát tốt về mọi mặt, tôi yên tâm khi gửi con ở đây hơn khi gửi ở các cơ sở tư nhân bên ngoài”.

Nhiều công ty khác như Cty TNHH Yazaki EDS, Cty TNHH Chí Hùng, Cty TNHH MTV May mặc Bình Dương, Cty TNHH May Quốc Tế, Cty TNHH RK, Cty TNHH Shanh Hung Cheng... đã có nhà trẻ hoạt động hiệu quả. Theo bà Phan Lê Diễm Trang - Giám đốc Cty May Quốc tế, công ty đã xây trường mầm non cho con công nhân đang làm việc trong công ty gửi học miễn phí. Hiện có hơn 100 trẻ là con CNLĐ của công ty theo học.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - thông tin: LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang khảo sát ở những công ty có trên 3.000 lao động để đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ, phối hợp với các công ty xây dựng trường mầm non trong DN và khu công nghiệp. Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, vấn đề về nhà giữ trẻ, trường mầm non cho con CNLĐ là rất bức thiết. Để có thể an tâm làm việc, nhiều người lao động phải chấp nhận gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp, hoặc gửi con tại các nhóm trẻ thiếu điều kiện chăm sóc và không an toàn. Do vậy, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã xin chủ trương, kinh phí đầu tư từ CĐ cấp trên, chính quyền địa phương và xã hội hóa xây trường mầm non học cho CNLĐ.

ĐỖ TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Trao 20 suất quà quỹ Tấm Lòng Vàng cho con công nhân có khó khăn

H.A.C |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa trao tặng 20 suất quà đã được trao tới tay các em nhỏ là con của công nhân lao động làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn nhân dịp khai giảng

Nguyễn Thơm |

Nhân dịp năm học mới 2019-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Trao 20 suất quà quỹ Tấm Lòng Vàng cho con công nhân có khó khăn

H.A.C |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa trao tặng 20 suất quà đã được trao tới tay các em nhỏ là con của công nhân lao động làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn nhân dịp khai giảng

Nguyễn Thơm |

Nhân dịp năm học mới 2019-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền là 20 triệu đồng.