Vận động đoàn viên không đưa thông tin không chính thống lên mạng

Ngọc Ánh |

Thiết thực tham gia phòng chống dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra, ngày 18.3, lãnh đạo quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) đã đến thăm, làm việc với các công ty trên địa bàn và chỉ đạo phát khẩu trang, tờ rơi tuyên truyền cho nước rửa tay khô cho người lao động.

Tại Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng và Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, công nhân lao động được nhận miễn phí 2.000 khẩu trang kháng khuẩn, 80 lít nước rửa tay khô và 1.000 tờ rơi những điều cần biết để phòng dịch bệnh COVID -19.

LĐLĐ quận Hoàng Mai phát tờ rơi cho CNLDF
LĐLĐ quận Hoàng Mai phát tờ rơi  và khẩu trang   cho CNLĐ

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết Quận ủy đã chỉ đạo quyết liệt chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đặc biệt đến người lao động trực tiếp sản xuất trong công tác phòng dịch. Lưu ý các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tăng cường chất lượng bữa ăn ca và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động đoàn viên, công nhân lao động không đưa thông tin không chính thống lên mạng xã hội.

Cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền và người lao động phòng chống dịch bệnh, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền cho người lao động tại các doanh  nghiệp có trên 100 lao động trên địa bàn dùng khẩu trang kháng khuẩn, rửa tay đúng cách theo khuyến nghị của ngành Y tế để bảo vệ bản thân và cộng động trong mùa dịch COVID - 19. Tổng số lượng khẩu trang được Liên đoàn Lao động quận phát miễn phí từ đầu năm tới nay là 15.000 chiếc và 550 lít nước rửa tay khô, 20.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm Y tế phường Trúc Bạch

Kiều Vũ |

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thăm, động viên và tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường Trúc Bạch (Trung tâm y tế quận Ba Đình) và Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Đây là 2 trong số những đơn vị truyến đầu phòng, chống dịch COVID - 19.

Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

T.E.A |

Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh vì có môi trường làm việc tập trung. Do đó, các công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã phát huy vai trò, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm Y tế phường Trúc Bạch

Kiều Vũ |

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thăm, động viên và tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường Trúc Bạch (Trung tâm y tế quận Ba Đình) và Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Đây là 2 trong số những đơn vị truyến đầu phòng, chống dịch COVID - 19.

Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

T.E.A |

Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh vì có môi trường làm việc tập trung. Do đó, các công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã phát huy vai trò, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng, chống dịch COVID-19.