Vận động “cán bộ công chức viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”

Việt Lâm |

Sáng 17.9, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019); tuyên dương sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô; phát động cuộc vận động “cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn.

60.208 cá nhân được tặng danh hiệu "Sáng kiến trong CNVCLĐ” 

Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Văn Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính sách kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách LĐLĐ TP.Hà Nội; Ngô Văn Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội… dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Lâm

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” bắt đầu từ ngày 1.5 đến 31.7, trong đó tập trung vào các nội dung: CNVCLĐ Thủ đô thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”;  “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong đợt thi đua cao điểm, LĐLĐ TP.Hà Nội  đã tổ chức thành công 9 hoạt động như tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày quốc tế Lao động, phát động “Tháng Công nhân” năm 2019, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu lãnh đạo trung ương, thành phố, đại diện các doanh nghiệp, cán bộ công đoàn các cấp cùng với công nhân lao động đại diện cho gần 2,5 triệu công nhân viên chức lao động trên địa bàn Thủ đô; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn và CNLĐ Thủ đô; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2019; Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương 90 “Công nhân giỏi Thủ đô”; gắn biển 5 công trình, sản phẩm; chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn  LĐLĐ Thành phố đã ra Quyết định hỗ trợ xây mới và sửa sữa 95 Mái ấm Công đoàn trị giá gần 3 tỉ đồng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.L

Phong trào thi đua  “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” đã được đông đảo đội ngũ CNVCLĐ trên toàn địa bàn Thành phố hưởng ứng. Năm 2019, đã có 60.208 cá nhân được tặng danh hiệu "Sáng kiến trong CNVCLĐ” cấp cơ sở; 1.150 cá nhân được tặng danh hiệu ”Sáng kiến trong CNVCLĐ” cấp trên cơ sở.  Hội đồng sáng kiến LĐLĐ Thành phố đã quyết định công nhận và khen thưởng “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” cho 47 cá nhân. Trong đó có 44 sáng kiến thuộc lĩnh vực SXKD làm lợi hơn 262 tỉ đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên trái) động viên người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên trái) động viên người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Ảnh: V.L

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP.Hà Nội đã phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, với các nội dung: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Đối với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do LĐLĐ TP.Hà Nội phát động, các tập thể sẽ thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp;  cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Đoàn viên sẽ được giảm giá từ 10-40%

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP.Hà Nội đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, Cty Cổ phần thực phẩm an toàn Tâm Thành - chuyên cung cấp gạo, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng khác cho gia đình sẽ giảm giá từ 5-10% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn; Cty Cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng - chuyên cung cấp các sản phẩm gạo sạch, chất lượng cao, sẽ trợ giá 20% - 40% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn; Cty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà – Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà giảm giá 10% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn khi sử dụng dịch vụ y tế tại trụ sở và chi nhánh của Cty TNHH PTCN Y học Vĩnh Hà trên địa bàn TP.Hà Nội; Cty TNHH dịch vụ y tế IREC -  Phòng khám phục hồi chức năng Quốc tế IREC giảm giá 20% / tổng chi phí khám bệnh khi thanh toán tại phòng khám so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn…

Đồng chí Trần Thanh Hải và Nguyễn Thị Tuyến tặng bằng khen công nhân viên chức lao động thủ đô có nhiều sáng kiến. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Thanh Hải và Nguyễn Thị Tuyến tặng bằng khen công nhân viên chức lao động thủ đô có nhiều sáng kiến. Ảnh: V.L

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã biểu dương những hoạt động của các cấp công đoàn TP.Hà Nội và lực lượng CBCNVC-LĐ trong các phong trào thi đua dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Hải lưu ý các cấp công đoàn thủ đô cần tiếp tục quan tâm, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là những cán bộ ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để họ có bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm, động viên, có chính sách đãi ngộ để người lao động tiếp tục phát huy sáng kiến, sáng tạo; việc LĐLĐ TP.Hà Nội phát động cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực”, “Thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng” là rất quan trọng, thiết thực do đó cán bộ, công chức, công nhân lao động cần thực hiện nghiêm túc, để góp phần xây dựng thủ đô văn minh, lịch sự, ngày càng phát triển…

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP.Hà Nội cũng đã biểu dương 47 gương cán bộ công nhân viên chức có nhiều sáng kiến sáng tạo.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hà Nội đạt giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" cụm số 2

H.N |

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 cụm số 2. Kết thúc Hội thi, đội thi của LĐLĐ TP Hà Nội đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Đề nghị TP.Hà Nội xem xét hỗ trợ 256 giáo viên ở Sóc Sơn

HÀ ANH |

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) - vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xem xét, hỗ trợ giáo viên tại huyện Sóc Sơn tham gia thi tuyển viên chức năm 2019.

270.140 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Q.CHI - H.ANH |

Sáng 7.3, tại khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2019. 

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

LĐLĐ TP.Hà Nội đạt giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" cụm số 2

H.N |

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 cụm số 2. Kết thúc Hội thi, đội thi của LĐLĐ TP Hà Nội đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Đề nghị TP.Hà Nội xem xét hỗ trợ 256 giáo viên ở Sóc Sơn

HÀ ANH |

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) - vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xem xét, hỗ trợ giáo viên tại huyện Sóc Sơn tham gia thi tuyển viên chức năm 2019.

270.140 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Q.CHI - H.ANH |

Sáng 7.3, tại khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2019.