Vấn đề nhà ở được nhiều công nhân phản ánh với Chủ tịch TP Hà Nội

Việt Lâm |

Ngày 11.5, tại Cty Yamaha Việt Nam (KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội), UBND TP.Hà Nội phối hợp với LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với CNLĐ thủ đô năm 2019. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2019.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP.Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; Phạm Khắc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội chủ trì và trực tiếp đối thoại với hơn 500 CNLĐ thủ đô, đại diện cho gần 2 triệu CBCNV-NLĐ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trực tiếp trả lời các kiến nghị của CNLĐ thủ đô. Ảnh: Công Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trực tiếp trả lời các kiến nghị của CNLĐ thủ đô. Ảnh: Công Nguyễn

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong 2 tháng qua, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tiếp nhận được 639 ý kiến, kiến nghị gửi về từ CNLĐ và cán bộ CĐ các đơn vị cơ sở để tập hợp đưa ra tại Hội nghị.

Về vấn đề đời sống, việc làm của CNLĐ đã có 214 ý kiến, kiến nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, CNLĐ kiến nghị TP tạo điều kiện để CNLĐ được mua nhà ở xã hội, tại dự án khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, đề nghị TP đẩy nhanh xây dựng đề án, bố trí quỹ đất, nguồn lực triển khai để đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhà trẻ, trường học phục vụ CNLĐ và con CNLĐ đang làm việc trong Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội…

Đặc biệt, một vấn đề mà Báo Lao Động đã thông tin trong thời gian gần đây là việc đảm bảo an toàn cho CNLĐ thuê nhà tại Khu nhà ở Công nhân Khu CN (Kim Chung, Đông Anh) cũng được đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu.

Đại diện CNLĐ nêu kiến nghị với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội. Ảnh: Công Nguyễn
Đại diện CNLĐ nêu kiến nghị với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội. Ảnh: Công Nguyễn

“Do hệ thống thang máy chưa được kiểm định an toàn, thường xuyên hỏng hóc, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy không hoạt động, làm ảnh hưởng đến đời sống của CNLĐ đang thuê nhà tại đây” - đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu vấn đề.

Ngoài ra, CNLĐ cũng nêu về chất lượng dịch vụ mạng Wifi miễn phí cho CNLĐ tại 28 Tòa nhà, khu nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh không đảm bảo, thời gian truy cập miễn phí 30 phút/ngày/người, là quá ít (sau 30 phút CNLĐ phải trả tiền).

Về quản lý giá điện tại các khu nhà trọ CNLĐ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số: 25/2018/TT-BCT của Bộ Công thương, quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt. Đại diện CNLĐ cho biết, hiện rất ít chủ nhà trọ thực hiện quy định này, một số chưa nắm được do chưa được tuyên truyền phổ biến của ngành điện và chính quyền địa phương; thủ tục lắp côngtơ riêng cho từng hộ CNLĐ thuê còn gặp nhiều khó khăn, trong đó phải có cam kết của chủ nhà trọ - tuy nhiên chủ nhà trọ chưa hoặc không thực hiện để thu tiền điện giá cao - từ 3.000 đồng trở lên của CNLĐ.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Công Nguyễn
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Công Nguyễn

Tại hội nghị, đã có hơn 20 kiến nghị trực tiếp của CNLĐ gửi tới đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Canon Việt Nam về vấn đề mong muốn CNLĐ được thuê nhà ở, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện tại Đông Anh có 4 tòa nhà cao tầng phục vụ công nhân đã hoàn thành, thuộc quản lý của Cty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Tại buổi đối thoại trước đây, công nhân đã kiến nghị những vướng mắc về giá thuê, diện tích phòng chưa phù hợp vì công nhân chỉ muốn thuê phòng phù hợp hai ba người hoặc hộ gia đình nhưng diện tích phòng hiện tại rất rộng, UBND TP đã chỉ đạo Cty ngăn nhỏ những căn phòng này ra nhưng tiến độ còn chậm.

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp thu kiến nghị của công nhân và đề nghị anh chị em công nhân nếu có nguyện vọng thuê nhà thì liên hệ với Ban quản lý nhà để thuê, về giá thuê thì Thành phố sẽ xem xét có chính sách hỗ trợ.

Thành phố đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát nhu cầu của anh chị em công nhân để điều chỉnh về giá, về diện tích nhà, đáp ứng nguyện vọng của công nhân.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và UBND TP.Hà Nội tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Nguyễn
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và UBND TP.Hà Nội tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Nguyễn

Về vấn đề trang thiết bị trong các toà nhà trong Khu Nhà ở CN (xã Kim Chung, Đông Anh) đang xuống cấp mà chưa được sửa chữa, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với  Cty Cty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội tiến hành khảo sát, thực hiện ngay việc sửa chữa thang máy, trang phụ kiện trong toà nhà cũng như căn hộ để các hộ CN sử dụng an toàn, hiệu quả.

Trước ý kiến công nhân phản ánh còn tồn tại tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trong CNLĐ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, những phản ánh này là hoàn toàn đúng.

Thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo lực lượng công an mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, trong đó có cho vay nặng lãi, loại tội phạm tín dụng đen và đã triệt phá được một số ổ nhóm. Tuy nhiên hiện tượng này hiện vẫn còn, tác động lớn đến đời sống nhân dân và công nhân.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Nguyễn

“Tại hội nghị, tôi đề nghị lãnh đạo Công an TP tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công an các quận, huyện đẩy mạnh hơn nữa các đợt cao điểm trấn áp tội phạm để giải quyết hiệu quả vấn nạn này trong thời gian tới” - ông  Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Nhân dịp này, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tặng quà cho 90 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhằm khích lệ, động viên, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu đối thoại chính sách tại lễ Phát động Tháng Công nhân

Hùng Mạnh |

Ngày 9.5, tại LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Công đoàn Công an nhân dân phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân

Vũ Hải |

Sáng 10.5, CĐ Công an nhân dân (CAND) tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 tại Đại học PCCC.

Công nhân hưởng lợi ích ngay từ lễ phát động

QUẾ CHI |

Ngày 25.4, tại Cty Giày Hài Mỹ (Cụm công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tháng CN năm 2019 với sự tham gia của 500 cán bộ CĐ, đoàn viên, CNLĐ. Tại đây, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Giao lưu đối thoại chính sách tại lễ Phát động Tháng Công nhân

Hùng Mạnh |

Ngày 9.5, tại LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Công đoàn Công an nhân dân phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân

Vũ Hải |

Sáng 10.5, CĐ Công an nhân dân (CAND) tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 tại Đại học PCCC.

Công nhân hưởng lợi ích ngay từ lễ phát động

QUẾ CHI |

Ngày 25.4, tại Cty Giày Hài Mỹ (Cụm công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tháng CN năm 2019 với sự tham gia của 500 cán bộ CĐ, đoàn viên, CNLĐ. Tại đây, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.