Vẫn còn nhiều thỏa ước lao động tập thể sơ sài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện có khoảng 70% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Tuy nhiên, nội dung, chất lượng của các bản TƯLĐTT vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại lợi ích cho NLĐ.

Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài nên việc chấp hành luật tại Công ty TNHH MCNexvina (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) tương đối tốt. Thậm chí, đã có một số chế độ ưu tiên hơn cho người lao động (NLĐ) thông qua bản TƯLĐTT đã được ký với NLĐ. Tuy nhiên, quy trình để có được bản TƯLĐTT này trên thực tế lại chủ yếu bắt đầu từ bộ phận quản lý nhân sự chứ chưa phải từ ý kiến của đa số NLĐ.

Bà Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNexvina - chia sẻ: Trên thực tế, việc soạn thảo các nội dung của bản TƯLĐTT là do bộ phận quản lý nhân sự của công ty soạn thảo sau đó chuyển lại để CĐ bổ sung, sửa chữa và cuối cùng là chờ xét duyệt từ phía lãnh đạo công ty. Chính vì vậy, hầu hết những nội dung này đều đã có trong luật, những nội dung thực sự có lợi cho NLĐ vẫn chưa được đưa vào bản TƯLĐTT.

Ở một số doanh nghiệp khác, việc triển khai các bước thương lượng, ký kết TƯLĐTT cũng thường diễn ra không đúng theo quy trình, không lấy ý kiến của tập thể NLĐ về nội dung của bản TƯLĐTT nên đó chưa phải là sự tập hợp trí tuệ của số đông NLĐ. Tất cả đều do bộ phận chuyên môn trong công ty, doanh nghiệp tiến hành soạn thảo các nội dụng của bản TƯLĐTT vì sợ ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ sản xuất của doanh nghiệp.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phùng Minh Chung - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình - cho biết: Các bản TƯLĐTT hiện nay mới chỉ thương lượng được các nội dung chủ yếu về phụ cấp xăng xe, phụ cấp thâm niên, nuôi con nhỏ, chế độ đối với lao động nữ, chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tiền nuôi con nhỏ, tổ chức thăm quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất… Còn các nội dung cốt lõi khác như tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đảm bảo việc làm, đảm bảo điều kiện làm việc… hầu như chưa đưa vào hoặc đưa vào một cách sơ sài. Bên cạnh những bản TƯLĐTT có chất lượng, có rất nhiều bản TƯLĐTT nội dung vẫn còn chung chung, hình thức. Thậm chí, trong một vài bản TƯLĐTT, các nội dung còn sao chép luật và được xây dựng như một bản nội quy lao động.

“Để cải thiện chất lượng những bản TƯLĐTT, thời gian qua, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS triển khai thực hiện xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT tại doanh nghiệp, đơn vị. Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập CĐCS đặc biệt quan tâm đến chất lượng và việc thực hiện TƯLĐTT được ký kết trên thực tế. Đồng thời, tổ chức tập huấn về kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT, trong đó chú trọng tập huấn cho cán bộ công đoàn về các kỹ năng đàm phán, thương lượng để xây dựng bản TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật hoặc pháp luật chưa đề cập đến để triển khai thực hiện tại doanh nghiệp” - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình chia sẻ. 

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 25.10, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ủy viên UBKT LĐLĐ Tỉnh, Ủy viên UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ nhiệm UBKT CĐCS trực thuộc LĐLĐ Tỉnh, Trưởng ban, Phó ban, chuyên viên Ban Tổ chức, Tài chính, Văn phòng LĐLĐ Tỉnh.

Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn Quảng Bình trong tình hình mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.10 Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình đã chủ trì Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 25.10, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ủy viên UBKT LĐLĐ Tỉnh, Ủy viên UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ nhiệm UBKT CĐCS trực thuộc LĐLĐ Tỉnh, Trưởng ban, Phó ban, chuyên viên Ban Tổ chức, Tài chính, Văn phòng LĐLĐ Tỉnh.

Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn Quảng Bình trong tình hình mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.10 Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình đã chủ trì Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới".