TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRONG CNVCLĐ THỦ ĐÔ:

Vẫn còn nhiều gian nan, thách thức

XUÂN TRƯỜNG |

Theo bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển xã hội, là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. 

Bởi vậy, hằng năm, LĐLĐ TP.Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo các cấp CĐ thành phố tổ chức các hoạt động về KHHGĐ, nhất là nâng cao công tác truyền thông. Tuy nhiên, công tác này đang gặp nhiều gian nan, thách thức.

Vẫn còn tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”

Mặc dù các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đẩy mạnh công tác truyền thông cũng như các hoạt động về KHHGĐ với hàng chục cuộc/đơn vị; qua đó đã làm chuyển biến về nhận thức, sức khỏe, lối sống trong CNVCLĐ, nhưng theo nhiều cán bộ CĐ là hiệu quả 
chưa cao.

Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn - cho biết, hiện nay, số CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp và KCN-CX đông, trong độ tuổi sinh đẻ và hầu hết trong độ tuổi lao động. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NLĐ chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức do nhiều doanh nghiệp chỉ ưu tiên cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, không sắp xếp bố trí và tạo điều kiện để CĐ cấp trên cơ sở phối hợp mở các lớp truyền thông, do đó vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3.

Cũng theo bà Hương, khó khăn, thách thức lớn cho việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông là kinh phí từ CĐ và kinh phí từ sự hỗ trợ của các cơ quan dân số địa phương chi cho hoạt động tuyên truyền về công tác KHHGĐ trong CNLĐ còn hạn chế. “Theo Thông tư 26 của Bộ Tài chính ngày 7.5.2018, các hoạt động tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề về công tác KHHGĐ không còn chế độ cho đối tượng tham dự. Vì vậy, công tác tuyên truyền càng gặp nhiều khó khăn” - bà Hương bày tỏ băn khoăn.

LĐLĐ huyện Hoài Đức cho rằng, vẫn còn tình trạng một số CNVCLĐ trong huyện sinh con thứ 3, vẫn còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”; một số CNLĐ chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, không quan tâm đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai; mặt khác, nguồn tài liệu dùng cho công tác tuyên truyền còn chưa phong phú, số lượng còn hạn chế.

Nhiều giải pháp, kiến nghị

Để nâng cao chất lượng truyền thông KHHGĐ, bà Hương và nhiều cán bộ CĐ cho rằng, cần tăng cường công tác truyền thông về KHHGĐ với việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong CNVCLĐ; tổ chức các buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tại các tổ CĐ. Phối hợp với Phòng Dân số - Trung tâm Y tế thường xuyên tổ chức mở các lớp tập huấn, truyền thông cho BCH CĐ, trưởng ban nữ công của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua hợp đồng trách nhiệm liên ngành hằng năm. Trong đó quan tâm, ưu tiên đối tượng là CNLĐ trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp, tổ tự quản khu nhà trọ. Ông Ngô Minh Hoàng - Phó Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội - đề nghị việc sinh hoạt CLB nữ công, các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề về KHHGĐ cần mở rộng đối tượng tham gia là nam CNVCLĐ vì họ cũng là một bên tác động đến KHHGĐ.

Về vấn đề này, bà Trần Thu Phương - Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - đề xuất với Đảng, Nhà nước có chính sách chuẩn hóa về chất lượng các phòng khám tư nhân, đội ngũ bác sĩ, nhân viên phục vụ đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, cấp phép hoạt động đối với các đơn vị này. Tăng cường kinh phí cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho CĐ các KCN-CX Hà Nội để mở rộng các hoạt động truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe tới đông đảo CNLĐ.

Thực tế theo tổng hợp của CĐ các KCN-CX Hà Nội, từ những cuộc khám phụ khoa miễn phí cho chị em CNLĐ hằng năm, có tới gần 70% số người bị viêm nhiễm phụ khoa và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tình trạng mang thai ngoài ý muốn cũng ngày một gia tăng và gây không ít hậu quả cho chính bản thân NLĐ cũng như cho xã hội.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.