Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại các phân xưởng sản xuất, phòng ăn, phòng y tế và khu vệ sinh Cty. Hầu hết các phân xưởng, bộ phận đều thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch; tại phân xưởng, tất cả công nhân đều đeo khẩu trang, quạt gió thông thoáng, nhà ăn được thiết kế vách ngăn, phòng y tế sạch sẽ, đầy đủ các trang thiết bị. Ở mọi khu của nhà máy đều có các khẩu hiệu, chỉ dẫn phòng chống dịch dễ hiểu, dễ nhớ bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Trung và tiếng Việt).
Ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá cho hay, Cty là đơn vị sản xuất có số lượng công nhân lớn nhất tỉnh Thanh Hoá vì vậy công tác phòng chống COVID-19 càng phải chặt chẽ, cẩn trọng: “Giờ chúng ta đầu tư cho việc phòng, chống dịch sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều nếu để có người dương tính với SARS – CoV-2, Cty phải tạm dừng sản xuất. Vì vậy, Cty cần phải thực hiện chặt chẽ hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa”. Ông Hùng cũng hướng dẫn một số cách thức phòng, chống dịch như kiểm soát khu vệ sinh, cẩn trọng với thức ăn công nhân mang di từ nhà…
Theo ông Ngô Thế Anh – Chủ tịch Công đoàn KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá cho hay, ngay từ khi có dịch, công đoàn KKT thường xuyên quan tâm, chỉ đạo CĐCS Cty TNHH Giầy Annora Việt Nam tham mưu cùng Lãnh đạo Cty thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch. “Đặc biệt, ngay khi có chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Cty đã thành lập các Tổ an toàn COVID-19 và đi vào hoạt động rất hiệu quả với 130 thành viên là lãnh đạo Cty và người lao động. “Đây là đội ngũ tích cực, một trong những tuyến đầu về phòng, chống dịch của Cty” – ông Ngô Thế Anh cho hay.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Cty, trong đó có vai trò quan trọng của công đoàn.
Theo ông Nguyên, trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đặc biệt quan tâm đến việc phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp, đặc biệt ở những Cty có đông công nhân như Cty Annora. “Với hơn 23 nghìn công nhân, Cty hiện đang chiếm 66% lực lượng lao động của KKT Nghi Sơn. Đây cũng chính là mối nguy rất dễ gây ra dịch bệnh và lây lan dịch bệnh vì công nhân ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh và có cả người tỉnh ngoài” – ông Nguyên phân tích.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá chỉ đạo Cty, các cấp ngành không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về sự nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt với nhà máy có số lượng công nhân lớn.
“Nếu công nhân không nhận thức được, nếu dịch bệnh xảy ra thì việc dập dịch ở Cty lớn như Annora là vô cùng khó, đề nghị Cty thiết lập kỷ luật phòng, chống dịch toàn nhà máy, thực hiện 5K và áp dụng bluzon chặt chẽ. Đặc biệt chú ý quản lý người lao động sau giờ làm việc thật tốt, nghiêm túc tuân thủ các quy định, không tập trung đông người vì nếu không, chính họ sẽ mang dịch bệnh từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án sản xuất khoa học trong điều kiện có dịch nhằm đảm bảo sản xuất ổn định và an toàn và phòng, chống dịch hiệu quả” – ông Lại Thế Nguyên chỉ đạo.
Ông Oliver Edosa - Hiệp lý của FMP đại diện Cty TNHH Giầy Annora Việt Nam đánh giá cao và tiếp thu tất cả những chỉ đạo, góp ý của đoàn công tác, cảm ơn sự quan tâm của các cấp tỉnh Thanh Hoá đặc biệt tổ chức công đoàn đã rất gần gũi, chia sẻ với Cty từ khi Cty mới bắt đầu hoạt động đến nay, Cty sẽ tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch để đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững.
Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”
Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.
Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.
Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.
Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:
• STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine - Hỗ trợ qua Ví Momo:
- Mở Ví Momo .
- Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine. - Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.