Vai trò nhân dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội

QUANG MINH |

Ngày 27.4, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà trụ cột là chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước.

Ông Mạnh cho biết, tính đến hết ngày 31.12.2021, số người tham gia BHXH là hơn 16,5 triệu người, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là gần 15,1 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,45 triệu người, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.

Số người tham gia BHYT đạt hơn 88,8 triệu người (gấp 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho trên 12 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN với số tiền chi trả khoảng 250 nghìn tỉ đồng/năm; thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 169,3 triệu lượt người, với số tiền trên 100 nghìn tỷ đồng/năm.

Mặt khác, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu của hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành.

Cùng với đó là việc BHXH Việt Nam đưa vào cung cấp sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” đã đem lại nhiều tính năng, tiện ích thiết thực cho người tham gia BHXH, BHYT.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trình bày 7 tham luận, gồm: Đánh giá thực trạng tham gia của tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các hội viên… trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho hay, để có một hệ thống an sinh xã hội đúng đắn, phù hợp, bền vững thì một trong những yếu tố có tính quyết định đó là công tác dân vận cần phát huy vai trò nhân dân với việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội trong chiến lược phát triển.

Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp khác như phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách an sinh xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

BIDV công bố chương trình an sinh xã hội nhân dịp 65 năm thành lập

Kiều Oanh |

BIDV triển khai các chương trình an sinh xã hội (ASXH) “BIDV - Cho cuộc sống Xanh” bao gồm: Chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, xây dựng “Nhà cộng đồng tránh lũ” và “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh. Nhân dịp này, BIDV cũng trao tặng 65 xe cứu thương có tổng giá trị 78 tỉ đồng tại Lễ công bố diễn ra ngày 25.4.2022 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập BIDV (26.4.1957 – 26.4.2022).

Quý I/2022, Agribank dành hơn 120 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội

Thanh Ngọc |

Năm 2021, hoạt động trong bối cảnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Agribank thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời dành hơn 500 tỉ đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.

Hưởng BHXH một lần, người lao động đang tự tước đi quyền an sinh cơ bản

ANH THƯ |

Hàng trăm nghìn người rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong 3 tháng đầu năm. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ) mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BIDV công bố chương trình an sinh xã hội nhân dịp 65 năm thành lập

Kiều Oanh |

BIDV triển khai các chương trình an sinh xã hội (ASXH) “BIDV - Cho cuộc sống Xanh” bao gồm: Chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, xây dựng “Nhà cộng đồng tránh lũ” và “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh. Nhân dịp này, BIDV cũng trao tặng 65 xe cứu thương có tổng giá trị 78 tỉ đồng tại Lễ công bố diễn ra ngày 25.4.2022 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập BIDV (26.4.1957 – 26.4.2022).

Quý I/2022, Agribank dành hơn 120 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội

Thanh Ngọc |

Năm 2021, hoạt động trong bối cảnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Agribank thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời dành hơn 500 tỉ đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.

Hưởng BHXH một lần, người lao động đang tự tước đi quyền an sinh cơ bản

ANH THƯ |

Hàng trăm nghìn người rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong 3 tháng đầu năm. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ) mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia.