Hội thảo chia sẻ thông tin về khung hợp tác phát triển bền vững và chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng:

Vai trò của Công đoàn trong thúc đẩy nguyên tắc 3 bên

Linh Nguyên |

Sự tham gia của các đối tác xã hội, đặc biệt là Tổng LĐLĐVN trong quá trình xây dựng Chương trình quốc gia về Việc làm thoả đáng (DWCP) ở Việt Nam là cơ hội tốt để thúc đẩy các nguyên tắc 3 bên, khuôn khổ chuẩn mực và đối thoại xã hội. Đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam khẳng định tại Hội thảo chia sẻ thông tin về các Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Chương trình nghị sự về DWCP do Tổng LĐLĐVN và ILO tổ chức ngày 9.8 tại Hà Nội.

Hướng tới bảo đảm việc làm bền vững

Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam - ILO về Việc làm thoả đáng giai đoạn 2022-2026 không chỉ thúc đẩy việc làm, tạo việc làm mới mà còn hướng tới đảm bảo việc làm bền vững, việc làm có chất lượng (NLĐ được làm việc trong điều kiện đảm bảo về ATVSLĐ, được đóng BHXH, được tôn trọng nhân phẩm,...).

Công đoàn Việt Nam (CĐVN) tham gia thực hiện DWCP giai đoạn 2017 - 2021 với nhiều hoạt động cho các Ưu tiên quốc gia của Chương trình. Đặc biệt, với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng GCCN lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của CĐVN đã đề ra Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó nội dung đầu tiên và quan trọng nhất là “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao”.

Bên cạnh đó, CĐVN tích cực tham gia ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành về xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung vào các các vấn đề liên quan đến đoàn viên, NLĐ như Dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách BHXH, các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, các báo cáo thực thi công ước của Chính phủ... Tổ chức CĐ thông qua các đại biểu là cán bộ CĐ đã thể hiện tiếng nói đại diện đoàn viên, NLĐ tại các diễn đàn, hội nghị của Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính phủ về các vấn đề có liên quan đến chính sách, pháp luật đối với NLĐ, đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tham gia thương lượng tiền lương tối thiểu vùng…; Đưa nội dung về nghĩa vụ của người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để NLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng tay nghề vào TƯLĐTT.

Giai đoạn dịch bệnh COVID-19, nhiều CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp phòng chống dịch; bố trí ca làm việc hợp lý để NLĐ có thể trông con khi các nhà trường tạm nghỉ do dịch bệnh; hỗ trợ NLĐ từ nguồn tài chính CĐCS và ủng hộ của người sử dụng lao động,...

Diễn đàn để cán bộ CĐ cập nhật thông tin

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của các ông: Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Triệu - Trưởng phòng Chương trình, ILO Việt Nam cùng đại diện LĐLĐ 15 tỉnh phía bắc và một số CĐ ngành Trung ương. Tham gia còn có bà Yuki Otsuji, Chuyên gia Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đại diện Bộ LĐTBXH…

Ông Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ: Nhiều năm qua, Văn phòng ILO tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ các đối tác 3 bên tại Việt Nam xây dựng, thực hiện DWCP, đến nay trải qua 3 giai đoạn 2006-2010, 2012-2016, 2017-2021. Đây là khung khổ để ILO và các đối tác 3 bên Việt Nam hợp tác triển khai các chương trình, dự án, hoạt động hướng tới đạt được các mục tiêu ưu tiên đề ra. Trong các khung khổ hợp tác nêu trên, những hoạt động hỗ trợ, hợp tác của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn thuộc Liên Hợp quốc, đặc biệt là ILO có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với CĐVN. Thông qua đó, tổ chức CĐVN được tiếp cận với những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm của các nước khác, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ CĐVN các cấp, giúp hoạt động CĐVN ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Triệu, tại Việt Nam, cùng với Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN, VCCI và Liên minh Hợp tác xã gần đây đã tham gia vào quá trình xây dựng báo cáo Phân tích quốc gia chung, báo cáo đánh giá quốc gia Chương trình Quốc gia về Việc làm thoả đáng và xây dựng Khung hợp tác của Liên Hợp Quốc và DWCP theo cách phù hợp nhất. Sự tham gia của các đối tác xã hội, đặc biệt là Tổng LĐLĐVN trong quá trình này là cơ hội tốt để thúc đẩy các nguyên tắc ba bên, khuôn khổ chuẩn mực và đối thoại xã hội nhằm hỗ trợ phát triển đất nước.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khai giảng 2 lớp đào tạo cho cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 9.8, Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động; lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Dự và phát biểu tại khai giảng có Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Báo Lao Động - chỗ dựa tin cậy của cán bộ Công đoàn cơ sở

Trần Thị Hồng Vân (Chủ tịch CĐCS Cty Nissei Electric Việt Nam) |

Báo Lao Động là kênh thông tin chính thống giúp cán bộ CĐCS kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và học hỏi nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho công tác hoạt động CĐ.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Minh |

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 - Khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khai giảng 2 lớp đào tạo cho cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 9.8, Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động; lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Dự và phát biểu tại khai giảng có Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Báo Lao Động - chỗ dựa tin cậy của cán bộ Công đoàn cơ sở

Trần Thị Hồng Vân (Chủ tịch CĐCS Cty Nissei Electric Việt Nam) |

Báo Lao Động là kênh thông tin chính thống giúp cán bộ CĐCS kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và học hỏi nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho công tác hoạt động CĐ.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Minh |

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 - Khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.