Vai trò của Công đoàn trong quá trình Việt Nam thực thi EVFTA

Kiều Vũ |

Quảng Ninh – Ngày 21.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Hoạt động Công nhân, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO-ACTRAV) tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), vai trò của tổ chức Công đoàn. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự có các Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đức Thịnh – Phó trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn, Nguyễn Ngọc Sơn – Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn;  bà Yuki Oksuji - chuyên gia cao cấp của ILO-ACTRAV văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đại diện Văn phòng ILO tại Hà Nội, đại diện Vụ Chính sách đa biên Bộ Công thương và đại diện một số Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động địa phương khu vực phía Bắc, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thịnh nhấn mạnh sự xuất hiện ngày càng nhiều các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới với các cam kết nhằm bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia làm cho nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động gặp nhiều khó khăn, mặc dù các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đều có các điều khoản về tiêu chuẩn lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Hoạt động Công nhân, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO-ACTRAV) tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), vai trò của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Vân Lam
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Hoạt động Công nhân, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO-ACTRAV) tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), vai trò của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Vân Lam

Hiện nay, Việt Nam chính thức tham gia 15 hiệp định thương mại tự do và đang trong quá trình đàm phán 2 Hiệp định. Theo thông tin từ Vụ Chính sách đa biên, Bộ Công Thương, Nhóm tư vấn trong nước (Domestic Advisory Group - DAG) Việt Nam theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA được thành lập tháng 8.2021. DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình.

Đến thời điểm này, Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có tổng cộng 7 tổ chức thành viên gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD); Viện Công nhân – Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV); Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS); Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA).

Thảo luận tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Phạm Thu Lan đưa ra một số giải pháp của Công đoàn nhằm tham gia thực hiện thành công các cam kết về lao động trong EVFTA gồm: Thúc đẩy việc phê chuẩn các Công ước của ILO; nâng cao nhận thức và trình độ của cán bộ Công đoàn Việt Nam về các tiêu chuẩn lao động theo cam kết trong EVFTA; tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để phù hợp với các công ước đã phê chuẩn; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các Công ước đã phê chuẩn và nêu các vấn đề này trong các cơ chế liên quan.

Ông Biswajit Dhar, chuyên gia của ILO ACTRAV cung cấp thông tin sơ lược về quá trình thành lập và hoạt động của Nhóm DAG EU trong ba lĩnh cực kinh tế, xã hội và môi trường. Cơ chế DAG là một cơ chế để Công đoàn tham gia giám sát việc thực thi chương về phát triển bền vững và có thể trong tương lai sẽ giám sát việc thực thi toàn bộ Hiệp định.

Tại Hội nghị, bà Yuki Oksuji, đánh giá cao sự hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ILO, đặc biệt là sự phối hợp giữa hai bên về các nội dung liên quan đến EVFTA kể từ khi nhóm DAG Việt Nam được thành lập, tiếp tục khẳng định sự hỗ trợ của ILO nói chung và ILO-ACTRAV nói riêng đối với Công đoàn Việt Nam trong quá trình Việt Nam thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Nhân dịp này, ông  Nguyễn Ngọc Sơn thông tin đến các chuyên gia và đại biểu về những sáng kiến đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhằm đại diện, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động và định hướng trong thời gian tới.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công tác phát triển đoàn viên đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động

Hải Anh |

Hà Nội - Cùng với công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cũng đặc biệt chú ý tới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tuân thủ các tiêu chuẩn lao động Quốc tế tương thích với pháp luật Việt Nam

Hải Anh |

“Chuỗi cung ứng Dệt may và giám sát tuân thủ các tiêu chuẩn lao động Quốc tế tương thích với pháp luật Việt Nam” là nội dung tập huấn cho cán bộ Công đoàn, cán bộ phụ trách công tác nhân sự, pháp chế tại doanh nghiệp khu vực miền Trung.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công tác phát triển đoàn viên đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động

Hải Anh |

Hà Nội - Cùng với công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cũng đặc biệt chú ý tới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tuân thủ các tiêu chuẩn lao động Quốc tế tương thích với pháp luật Việt Nam

Hải Anh |

“Chuỗi cung ứng Dệt may và giám sát tuân thủ các tiêu chuẩn lao động Quốc tế tương thích với pháp luật Việt Nam” là nội dung tập huấn cho cán bộ Công đoàn, cán bộ phụ trách công tác nhân sự, pháp chế tại doanh nghiệp khu vực miền Trung.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).