Vai trò CĐ trong nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường y, dược

Xuân Trường |

Chiều 22.2 tại Trường Đại học Y Hà Nội, CĐ Giáo dục VN phối hợp với CĐ Y tế VN tổ chức Tọa đàm “Vai trò CĐ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và văn hóa ứng xử tại các trường y, dược”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Thầy thuốc VN (27.2).

Dự tọa đàm có TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; TS. Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Y tế VN; đại diện Tổng LĐLĐVN, Bộ GDĐT, Bộ Y tế; các CĐ ngành TƯ, cán bộ CĐ 22 trường đại học, cao đẳng y, dược…

Phát biểu khai mạc tọa đàm nói trên, Chủ tịch CĐ Giáo dục Vũ Minh Đức nêu rõ, với chủ đề “Vai trò của CĐ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa ứng xử tại các trường y, dược”, cuộc tọa đàm này nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò CĐ trong các vấn đề trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường y, dược hiện nay; qua đó tìm ra những giải pháp để tổ chức CĐ góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của nhà trường.

TS. Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Y tế VN phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường
TS. Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Y tế VN phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình đề nghị các đại biểu tập trung nêu rõ thực trạng vai trò CĐ trong trường mình, giải pháp để thực hiện tốt vai trò CĐ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và văn hóa ứng xử tại trường mình, những kiến nghị với Bộ GDĐT, Bộ Y tế… để thực hiện tốt hơn vai trò của CĐ trường trong vấn đề nói trên.

TS. Phạm Thanh Bình nhấn mạnh CĐ các trường đại học, cao đẳng y, dược phải góp phần cùng nhà trường đào tạo đội ngũ thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ… có tâm, có tài để phục vụ tốt hơn sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Hồ Kim Thanh - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Y Hà Nội tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường
PGS.TS Hồ Kim Thanh - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Y Hà Nội tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường

Tại tọa đã có16 tham luận của CĐ các trường đại học y, dược tập trung trao đổi, chia sẻ về những vấn đề nêu trên.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế VN kí phối hợp hoạt động với Truyền hình TTXVN

Hải Đăng |

Chiều nay 20.2, Công đoàn Y tế Việt Nam và Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) kí kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023.

CĐ Trường Đại học Vinh tổ chức Tết trồng cây

Xuân Trường |

CĐ Giáo dục VN ngày 20.12 cho biết, tại Làng Sinh viên ở Cơ sở II, Trường Đại học Vinh, CĐ Trường Đại học Vinh đã tổ chức Tết trồng cây kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Công đoàn Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ

Quế Chi |

Chiều 19.2, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu có buổi tiếp, làm việc với bà Anna Sundström - Tổng Thư ký Trung tâm Quốc tế Olof Palme, Thụy Điển. Tham dự còn có đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và đại diện các ban Tổng LĐLĐVN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Y tế VN kí phối hợp hoạt động với Truyền hình TTXVN

Hải Đăng |

Chiều nay 20.2, Công đoàn Y tế Việt Nam và Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) kí kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023.

CĐ Trường Đại học Vinh tổ chức Tết trồng cây

Xuân Trường |

CĐ Giáo dục VN ngày 20.12 cho biết, tại Làng Sinh viên ở Cơ sở II, Trường Đại học Vinh, CĐ Trường Đại học Vinh đã tổ chức Tết trồng cây kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Công đoàn Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ

Quế Chi |

Chiều 19.2, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu có buổi tiếp, làm việc với bà Anna Sundström - Tổng Thư ký Trung tâm Quốc tế Olof Palme, Thụy Điển. Tham dự còn có đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và đại diện các ban Tổng LĐLĐVN.