Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Gặp gỡ "công nhân" 16, 17 tuổi

NHÓM PV |

Chỉ cần bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đã chỉnh sửa năm sinh, công ty cho thuê lại lao động đã dễ dàng “vượt mặt” các doanh nghiệp đang “khát” lao động. Cũng vì thế, dù năm sinh thực tế của nhiều lao động là 2005, 2006, 2007 nhưng đều được “hô biến” thành sinh năm 2000 - đủ tuổi lao động - chỉ sau vài thao tác.

“Tao sinh năm 2005”

Những người lao động có nhu cầu tìm việc làm phải tập trung tại văn phòng của Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina để ký biên bản cam kết làm việc.

Bên cạnh đó, nhân viên công ty sẽ dặn dò kỹ năng trả lời phỏng vấn. Còn lại những lao động dưới 18 tuổi sẽ nhận được bản photo căn cước công dân đã chỉnh sửa năm sinh, đủ tuổi lao động.

Dia (áo đen) đang cùng ký vào bản cam kết với Công ty Thịnh Phát. Ảnh NHÓM PV
Dia (áo đen) đang cùng ký vào bản cam kết với Công ty Thịnh Phát. Ảnh: Nhóm PV

Đúng 10h, đích thân Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina Nguyễn Đình Huy chở 5 nữ lao động quê ở các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La… đến Công ty TNHH Ecotek thuộc Khu công nghiệp Khai Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) để phỏng vấn.

Vị giám đốc này động viên chúng tôi rằng không có gì đáng lo, phỏng vấn rất đơn giản, sẽ dễ dàng được nhận vào làm việc.

Đích thân Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina đưa lao động nữ sang doanh nghiệp sản xuất chờ phỏng vấn. Ảnh: Nhóm PV
Đích thân Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina đưa lao động nữ sang doanh nghiệp sản xuất chờ phỏng vấn. Ảnh: Nhóm PV

Di chuyển khoảng 3km đến doanh nghiệp, Giám đốc công ty môi giới gọi điện cho một nhân viên trong nhà máy ra đón. Xuống xe, chúng tôi bỡ ngỡ trước “rừng" công nhân thời vụ xếp hàng ở cổng nhà máy.

 
Công nhân thời vụ xếp hàng cổng nhà máy.

Không chỉ có Công ty Thịnh Phát mà còn có nhiều công ty môi giới khác cũng dẫn lao động qua phỏng vấn.

 
Cổng Công Ty TNHH Ecotek - nơi công nhân thời vụ được Công ty Thịnh Phát đưa đến phỏng vấn và sẽ làm việc.

Trong nhóm lao động đang xếp hàng chờ phỏng vấn, nhiều người từ các tỉnh vùng cao xuống Bắc Ninh làm việc. Một vài lao động mới chỉ 16, 17 tuổi, mang khuôn mặt dạn dĩ, chất giọng lơ lớ đang trao đổi về tiền lương của công nhân thời vụ khi làm việc ở đây.

Tôi bắt chuyện với Dia (ở Điện Biên) - người cũng có mặt tại văn phòng của công ty buổi sáng. Dia cho biết đã từng làm công nhân ở nhiều nơi, nay muốn tìm việc làm ở Bắc Ninh.

Vì đã được dặn dò kỹ lưỡng là phải nói sinh năm 2000, gặng hỏi mãi Dia mới thú nhận: “Tao sinh năm 2005, nhưng phải nói là 2000 mới được nhận”.

Lao động dưới 18 tuổi làm việc 12 giờ mỗi ngày

Khi làm việc, chúng tôi chỉ kí duy nhất bản cam kết làm việc với Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina và nộp lại bản photo chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân cho nhà máy. Công ty môi giới giữ lại tất cả chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân gốc của lao động trong vòng 15 ngày.

Đặc biệt, trong bản cam kết này có nêu: “Người lao động làm việc dưới 10 ngày công trong tháng mà thôi việc sẽ không được thanh toán lương. Cam kết làm việc từ 90 ngày trở lên. Nếu không làm đủ thời gian cam kết sẽ chịu mức phạt 2.000.000 đồng”.

Những điều khoản “kỳ lạ” từ
Những điều khoản “kỳ lạ” từ Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát Vina.

Băn khoăn trước những điều khoản trên, một vài lao động khác cùng đi phỏng vấn với tôi trấn an: “Nếu không làm được việc, xin nghỉ thì sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Tuy nhiên ban đầu công ty sẽ cho thử việc”.

Theo những lao động này, vì tìm việc làm qua công ty môi giới nên mỗi tháng doanh nghiệp sẽ mất một khoản cho đơn vị này. So với lao động chính thức, lao động thời vụ thiệt thòi vô cùng. Dù có thể làm cùng công việc, thời gian như nhau, nhưng lao động thời vụ chỉ được nhận lương theo giờ, không có các chế độ như bảo hiểm xã hội...

Sau khi nghe phổ biến về thời gian làm việc, giờ tăng ca, một lần nữa, nhân viên tuyển dụng của nhà máy nhắc lại với chúng tôi: “Không được nghỉ việc nếu chưa làm đủ 3 tháng. Ai xác định làm dưới 3 tháng thì có thể đi về luôn. Nếu nghỉ việc không báo trước, công ty sẽ phạt công nhân 2 triệu đồng”.

Công việc của chúng tôi là thực hiện kiểm tra ngoại khoan linh kiện nhựa. Chúng tôi phải làm việc theo kíp, kíp 1 bắt đầu từ 8h sáng đến 20h, kíp 2 bắt đầu từ 20h tối đến 8h sáng hôm sau. Mọi người sẽ có 30 phút ăn và nghỉ trưa và 15 phút ăn giãn kíp buổi chiều.

Lao động chờ phỏng vấn.
Lao động chờ phỏng vấn.

Qua vài câu phỏng vấn “lấy lệ”, chúng tôi đều được nhận làm việc tại công ty bắt đầu từ hôm sau. Sau một hồi làm quen, Nga - một nữ công nhân, chia sẻ bắt đầu nghỉ học, đi làm công nhân từ khi 15 tuổi. Mẹ của Nga cũng làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp này. Sáng sớm mỗi ngày, hai mẹ con chở nhau đi làm.

Trong phòng phỏng vấn của Công ty TNHH Ecotek thuộc Khu công nghiệp Khai Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh).
Trong phòng phỏng vấn của Công ty TNHH Ecotek thuộc Khu công nghiệp Khai Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh).

“Trước đây, lương của em khoảng 4-5 triệu đồng/tháng, làm hơn 20.000 đồng/giờ, em làm 8 giờ/ngày nhưng tăng ca đến 12 giờ/ngày. Tháng nào tăng ca nhiều sẽ mệt. Làm thế đau hết cả tay, soi kính mòn con mắt ra mới thấy các lỗi xước, vân tay…" - Nga than thở.

Nữ lao động này đã đi làm công nhân khi em chỉ vừa mới 15 tuổi.
Nữ lao động này đã đi làm công nhân khi em chỉ vừa mới 15 tuổi.

Khi hỏi lý do tại sao lại đi làm sớm như vậy, Nga thú nhận không phải không thích học mà gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bấy giờ dịch COVID-19 “tung hoành", mẹ Nga có bầu.

“Em không muốn mẹ em bầu mà phải đi làm. Mấy lần em thấy mẹ em có thai đi làm bị sảy thai rồi... Bây giờ bố em trông các em, còn em với mẹ em phải đi làm” - Nga ngậm ngùi.

Những khuôn mặt non choẹt khiến trưởng ca trong công ty không khỏi nghi ngờ về độ tuổi thật của các em. Hùng (ở giữa) thú nhận với PV rằng em mới chỉ sinh năm 2006.
Những khuôn mặt non choẹt khiến trưởng ca trong công ty không khỏi nghi ngờ về độ tuổi thật của các em. Hùng (ở giữa) thú nhận với PV rằng em mới chỉ sinh năm 2006.

Sau khi phỏng vấn xong, chúng tôi được chia ca về xưởng sản xuất. Người trưởng ca tên Đáng tỏ ra nghi ngờ trước những khuôn mặt non choẹt chờ đợi được gọi tên phỏng vấn. Các công nhân lần lượt được trưởng ca Đáng hỏi tên và độ tuổi lao động, kinh nghiệm làm việc.

Một nam công nhân tên Hùng (sinh năm 2006) được gọi tên. Sau khi được hỏi tuổi, Hùng nói: "Em sinh năm 2000" và cười tủm tỉm. Hùng thì thầm riêng với chúng tôi, hiện em vẫn đang là học sinh THPT. Em cùng một người bạn bằng tuổi chỉ đi làm vài tháng trong thời gian được nghỉ hè để đỡ đần cho gia đình.

Lao động được chia về các phân xưởng.
Lao động được chia về các phân xưởng.

Phân xưởng rộng chừng 2.000m2, được chia thành từng khu sản xuất. Chúng tôi lần lượt lấy vân tay để chấm công làm việc.

Thế nhưng, điều không thể ngờ tới là tôi và những nữ công nhân bị cận thị, loạn thị khác đã phải nghỉ việc ngay lập tức. “Mắt bình thường làm còn chẳng hơn ai nữa là cận thị. Em không nhận đâu” - vị tổ trưởng nói với trưởng ca Đáng.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Không để môi giới lộng hành

NHÓM PV |

Xoá năm sinh cũ, tự “chế tác” năm sinh mới để người lao động đủ tuổi được làm việc trong nhà máy. Việc làm bất chấp của công ty môi giới lao động đã diễn ra từ lâu và “che mắt” được các bộ phận tuyển dụng trong doanh nghiệp. Chuyên gia cho rằng bản thân doanh nghiệp sản xuất cũng phải “tỉnh táo”, siết chặt lại khâu tuyển dụng lao động.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Ác mộng sụt cân, làm 12 tiếng/ngày

NHÓM PV |

Nhiều công nhân mặt “non choẹt”, thiếu tuổi song vẫn tự nguyện bị “tẩy xoá", hoá thành đủ tuổi lao động để được làm thời vụ trong các nhà máy ở Khu công nghiệp Khai Sơn (Bắc Ninh). Làm ngày, làm đêm với thời gian làm việc kéo dài đến 12 giờ đồng hồ, họ mệt nhoài lê chân về phòng trọ với mong muốn một tháng có vài triệu thu nhập.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: "Phù phép" lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Hệ thống công ty môi giới đều vận hành tương tự nhau khi sở hữu “dàn” nhân viên đăng bài, tìm kiếm lao động. Chỉ cần tuyển dụng đủ lao động theo chỉ tiêu, những nhân viên này nghiễm nhiên sẽ được trả thêm tiền mỗi tháng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Không để môi giới lộng hành

NHÓM PV |

Xoá năm sinh cũ, tự “chế tác” năm sinh mới để người lao động đủ tuổi được làm việc trong nhà máy. Việc làm bất chấp của công ty môi giới lao động đã diễn ra từ lâu và “che mắt” được các bộ phận tuyển dụng trong doanh nghiệp. Chuyên gia cho rằng bản thân doanh nghiệp sản xuất cũng phải “tỉnh táo”, siết chặt lại khâu tuyển dụng lao động.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Ác mộng sụt cân, làm 12 tiếng/ngày

NHÓM PV |

Nhiều công nhân mặt “non choẹt”, thiếu tuổi song vẫn tự nguyện bị “tẩy xoá", hoá thành đủ tuổi lao động để được làm thời vụ trong các nhà máy ở Khu công nghiệp Khai Sơn (Bắc Ninh). Làm ngày, làm đêm với thời gian làm việc kéo dài đến 12 giờ đồng hồ, họ mệt nhoài lê chân về phòng trọ với mong muốn một tháng có vài triệu thu nhập.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: "Phù phép" lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Hệ thống công ty môi giới đều vận hành tương tự nhau khi sở hữu “dàn” nhân viên đăng bài, tìm kiếm lao động. Chỉ cần tuyển dụng đủ lao động theo chỉ tiêu, những nhân viên này nghiễm nhiên sẽ được trả thêm tiền mỗi tháng.