“Vaccine đoàn kết” là liều thuốc quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Với tinh thần “mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch COVID-19”, sự đoàn kết toàn dân không chỉ là động lực quan trọng để vượt qua dịch bệnh mà còn là cơ hội để khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19

Việc phát huy tinh thần đoàn kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến người lao động đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Và để đóng góp vào việc phát động các phong trào thi đua đó có vai trò không nhỏ của nhân dân, người lao động cả nước.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Ánh Hồng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết là một trong những di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết không chỉ là một giá trị, mà nó đã kết tinh và trở thành di sản to lớn, vô cùng quan trọng. Mỗi khi đất nước lâm nguy thì chính lòng yêu nước đó đã kết nối toàn thể dân tộc Việt Nam, đồng lòng nhất trí và đoàn kết để đẩy lùi mọi khó khăn, chống thiên tai, địch hoạ.

Ngày nay, khi Việt Nam đang căng mình đẩy lùi dịch COVID-19, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam, các tầng lớp người lao động được thể hiện rất sâu sắc. Theo bà Hồng, vaccine tốt nhất, có hiệu quả lớn nhất cho Việt Nam cho Việt Nam để đẩy lùi dịch bệnh lúc này là tinh thần đoàn kết.

Cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên trao quà cho CNLĐ trong khu vực cách ly. Ảnh: CĐHY
Cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên trao quà cho CNLĐ trong khu vực cách ly. Ảnh: CĐHY

Những biểu hiện rất rõ của điều này trong thời gian qua đó là việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người lao động yên tâm ở lại. Thậm chí nhiều người còn tình nguyện xông pha vào những nơi được xem là tâm dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch... Đây được xem là những hành động vô giá của tinh thần đoàn kết trong công tác phòng chống dịch bệnh của người Việt Nam.

Nói về vai trò của tổ chức công đoàn, bà Hồng cho rằng thời gian qua các cấp công đoàn đã cùng toàn thể xã hội tham gia rất mạnh mẽ, bằng những việc làm thiết thực vào khối đại đoàn kết dân tộc. Thông qua tổ chức công đoàn, qua lao động sản xuất đã lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt, cách làm hay trong xã hội, phê phán những biểu hiện xấu, động cơ xấu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho nữ CNVCLĐ. Ảnh: CĐTN
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho nữ CNVCLĐ. Ảnh: CĐTN

Cũng theo bà Hồng, một trong những động lực quan trọng, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người lao động hăng say làm việc, sản xuất chính là việc đẩy mạnh, phát động các phong trào thi đua sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng để khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ công nhân viên, tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi trên các công trường, phân xưởng. Lúc khó khăn, mỗi người cần đoàn kết, thống nhất hơn nữa để chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Một trong những hoạt động được người dân tích cực hưởng ứng thời gian qua là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Sự vào cuộc của người dân đã thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. Chính những hành động, việc làm này càng tạo niềm tin để người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng đã đề ra.

TS Nguyễn Ánh Hồng.
TS Nguyễn Ánh Hồng.

Mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ chống dịch

Ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng THCS Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) bày tỏ, dân tộc ta dù ở giai đoạn nào cũng thể hiện được tinh thần đại đoàn kết. Càng khó khăn, tinh thần ấy càng dày thêm, càng đặc sắc hơn. Trong chiến tranh, thiên tai và giờ là dịch COVID-19, nghĩa đồng bào ruột thịt vẫn vẹn nguyên.

Với tinh thần đó, mỗi công nhân, người lao động cần đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng tự giác, tích cực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Cần thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, phát huy tính tiên phong của giai cấp công nhân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ. Mỗi công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch” quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Ngoài ra, hơn bao giờ hết, mỗi người trong chúng ta cùng nhau lan tỏa hơn nữa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong giai đoạn khó khăn này. Người có công góp công, người có của góp của, người chưa có điều kiện thì cố gắng thực hiện tốt các quy định để phòng, chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

|

Ngày 16.8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Các cấp công đoàn với công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc

Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái

Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã thể hiện truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, động viên công nhân viên lao động khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

|

Ngày 16.8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Các cấp công đoàn với công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc

Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái

Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã thể hiện truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, động viên công nhân viên lao động khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.